Sống sót sau 80 tiếng dưới đống đổ nát ở Nepal

Rishi Khanal không có đồ ăn, nước uống và ở chung với ba người chết suốt 80 tiếng, trước khi được giải thoát khỏi đống đổ nát của tòa nhà 7 tầng tại thành phố Kathmandu.
Sống sót sau 80 tiếng dưới đống đổ nát ở Nepal
Rishi Khanal, 28 tuổi, được nhóm tìm kiếm và cứu hộ cứu sống hôm qua. Lực lượng cảnh sát có vũ trang và đội cứu hộ Pháp đưa Khanal ra khỏi tòa nhà đổ sập bằng cáng.
Sống sót sau 80 tiếng dưới đống đổ nát ở Nepal
Khanal không có đồ ăn, nước uống trong suốt thời gian mắc kẹt, bắt đầu từ trưa 25/4, khi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter làm rung chuyển Nepal, phá hủy nhiều tòa nhà và cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người.
Sống sót sau 80 tiếng dưới đống đổ nát ở Nepal
Khanal đang ở tầng hai của tòa nhà 7 tầng khi động đất xảy ra. Các tầng trên còn nguyên vẹn và đội cứu hộ đã khoan xuống để giải cứu nạn nhân, sau khi Khanal kêu cứu và đáp lại nhiều câu hỏi bằng tiếng Nepal.
Sống sót sau 80 tiếng dưới đống đổ nát ở Nepal
Quá trình giải cứu diễn ra trong 5 tiếng.
Sống sót sau 80 tiếng dưới đống đổ nát ở Nepal
“Dường như anh ấy sống được là nhờ sức mạnh của ý chí”, Reuters dẫn lời Akhilesh Shrestha, bác sĩ chữa trị cho Khanal, nói.
Sống sót sau 80 tiếng dưới đống đổ nát ở Nepal
Khanal được đưa lên xe cứu thương để tới bệnh viện.
Sống sót sau 80 tiếng dưới đống đổ nát ở Nepal
Các bác sĩ thăm khám cho Khanal tại một bệnh viện ở thủ đô Kathmandu và cho hay anh có thể đã bị gãy chân.

Theo VnExpress

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN