Uống thuốc nhóm steroid có giúp giảm đau do thoát vị đĩa đệm không?

Đau thần kinh tọa thường do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng gây ra, khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, thậm chí có thể dẫn tới tàn phế. Một trong những biện pháp điều trị được áp dụng phổ biến hiện nay là dùng nhóm thuốc steroid đường uống. Tuy nhiên, theo nghiên cứu gần đây được đăng tải trên tạp chí của hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA) thì phương pháp này không giúp cải thiện đau cho người bệnh.

Sử dụng steroid đường uống – Liệu có giúp giảm đau do thoát vị đĩa đệm?

Bác sĩ Harley Goldberg (Khoa Chăm sóc cột sống, Trung tâm Y tế Kaiser Permanente, San Francisco, Mỹ) cùng các đồng nghiệp đã phân tích dữ liệu của 269 người trưởng thành bị đau thần kinh tọa trong 3 tháng hoặc ít hơn. Trong đó, có 181 người được chỉ định ngẫu nhiên một liệu trình 15 ngày sử dụng steroid đường uống liều giảm dần. Thuốc được sử dụng là prednisone với liều lượng sử dụng trong 5 ngày đầu là 60mg; 5 ngày tiếp theo là 40mg và 5 ngày cuối là 20mg; tổng liều lượng sử dụng là 600mg. 88 trường hợp còn lại được sử dụng loại giả dược phù hợp. Nghiên cứu tiến hành trong thời gian 1 năm.

Kết quả cho thấy, ở nhóm dùng prednisone, các nhà khoa học nhận thấy có một sự cải thiện về chức năng khá khiêm tốn vào thời điểm sau 3 tuần cũng như sau 52 tuần điều trị. Các đối tượng nghiên cứu cho biết, họ có thể tham gia vào những hoạt động hàng ngày tốt hơn một chút so với trước đây. Tuy nhiên, bác sĩ Harley Goldberg nhấn mạnh: “Khi so sánh cơn đau giữa 2 nhóm thì chúng tôi nhận thấy không có sự khác biệt”.

Uống thuốc nhóm steroid có giúp giảm đau do thoát vị đĩa đệm không?
Sử dụng steroid đường uống không giúp người bị thoát vị đĩa đệm giảm đau

Khi các biện pháp điều trị thông thường đều thất bại thì phẫu thuật được xem là giải pháp cuối cùng. Và nghiên cứu này cho thấy, sau 1 năm điều trị, khả năng phẫu thuật cột sống ở những người có sử dụng prednisone cũng không hề ít hơn so với trường hợp dùng giả dược. Đồng thời, những người tham gia cũng cho biết về một số tác dụng không mong muốn khi uống prednisone và giả dược như: mất ngủ, thèm ăn, căng thẳng…

Qua kết quả nghiên cứu trên, chúng ta nhận thấy, việc sử dụng steroid đường uống chưa hẳn đã là biện pháp tốt nhất nếu bạn muốn giảm đau trong các bệnh về cột sống, đĩa đệm như đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống… Người bệnh cần kết hợp thêm nhiều biện pháp khác trong quá trình điều trị nhằm cải thiện chất lượng sống và sinh hoạt được dễ dàng.

Giải pháp hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm từ sản phẩm thiên nhiên

Làm sao để giảm đau, cải thiện vận động khi mắc các bệnh về cột sống, đĩa đệm là nỗi băn khoăn không chỉ của những người dân Mỹ mà tại Việt Nam, đây cũng là mối quan tâm của rất nhiều người.

Ở nước ta hiện nay, một biện pháp đang được hầu hết các chuyên gia lựa chọn là sử dụng sản phẩm thiên nhiên với ưu điểm hỗ trợ điều trị bệnh lâu dài mà an toàn với sức khỏe. Tiêu biểu trong số đó là thực phẩm chức năng chứa thành phần chính chiết xuất từ dầu vẹm xanh (dược liệu quý giúp hệ xương khớp của chúng ta chắc khỏe hơn) kết hợp cùng nhiều vị thuốc khác như: thiên niên kiện, nhũ hương… Sản phẩm giúp cải thiện độ dẻo dai của hệ xương khớp, giảm đau nhức, khiến người bệnh vận động dễ dàng hơn, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh thường gặp về cột sống và đĩa đệm như đau thần kinh tọa, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống… Uy tín của sản phẩm không chỉ được khẳng định bằng kết quả nghiên cứu khoa học tại các bệnh viện lớn trên toàn quốc mà còn được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá như “Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em”; “Sản phẩm uy tín, chất lượng, an toàn vì sức khỏe người tiêu dùng năm 2015”…

Uống thuốc nhóm steroid có giúp giảm đau do thoát vị đĩa đệm không?
Người mắc bệnh về cột sống và đĩa đệm nên lựa chọn hình thức vận động hợp lý

Khi có biểu hiện đau xương khớp, bạn không nên cố gắng chịu đựng mà cần tới cơ sở chuyên khoa để được khám, phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Sự tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, kết hợp chế độ sinh hoạt hợp lý và duy trì sử dụng sản phẩm thiên nhiên chứa dầu vẹm xanh mỗi ngày sẽ là “bí kíp” đơn giản giúp bạn đẩy lùi những ám ảnh về các cơn đau dai dẳng đó.

Thực phẩm chức năng viên nén Cốt Thoái Vương – Giải pháp hỗ trợ điều trị thoái hóa đốt sống, gai đốt sống, thoát vị đĩa đệm

Khung xương là bộ khung nâng đỡ toàn bộ cơ thể. Bộ khung xương vững chãi giúp cơ thể linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc, lao động hàng ngày. Chăm sóc khung xương trước khi xương lên tiếng là vấn đề không phải ai cũng biết. Đa phần mọi người chỉ để ý đến xương của mình khi chúng gây đau đớn trong sinh hoạt hàng ngày.

Thực phẩm chức năng Cốt Thoái Vương là sự kết hợp giữa dầu vẹm xanh và thành phần như: vitamin, glycin có tác dụng giúp xương chắc khỏe, giảm đau xương khớp, hỗ trợ điều trị thoái hóa đốt sống, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Sử dụng thích hợp với người bị thoái hóa đốt sống, gai đốt sống và thoát vị đĩa đệm, nhất là người cao tuổi. Sản phẩm đã được nghiên cứu, đánh giá tác dụng trong hỗ trợ điều trị đau dây thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại Việt Nam. Một đợt sử dụng nên kéo dài từ 2-4 tháng.

Đau lưng ở người trẻ tuổi – Hậu quả do ngồi nhiều


Minh Anh (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN