Chương trình nghệ thuật tháng 7

Tại Nhà hát Thành phố, chương trình nghệ thuật tháng 7 của HBSO là nỗi niềm tiếc nuối về những yêu thương đã xa, là vẻ đẹp tinh khiết của sự thanh bình…

Hoà nhạc & múa đương đại

Chương trình được tổ chức vào tháng 7 mỗi năm, dành giới thiệu những tác phẩm âm nhạc và múa mới nhất của các nhạc sĩ, biên đạo múa Việt Nam và quốc tế. Chương trình lần này sẽ giới thiệu vở múa đương đại Đi qua tình yêu (GONE THROUGH LOVE) của hai nhà biên đạo Nguyễn Phúc Hùng và Nguyễn Phúc Hải, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Trần Hoàng Yến, Nguyễn Thu Trang, Phan Tiểu Ly, Sùng A Lùng, Phan Thái Bình, Nguyễn Minh Tâm.

Chương trình nghệ thuật tháng 7

“Có bao giờ ta ngập tràn trong mùa yêu mà nghĩ đến những điều tiếc nuối? Chỉ mãi cho đến khi chân ta chạm khẽ dấu vạch của trạm dừng, thì ta mới tự hỏi chính mình: Liệu rồi những kí ức có là tiếc nuối? Liệu rồi yêu thương đó sẽ xa thật xa không?”

Chương trình diễn ra vào lúc 20h ngày 9/7/2016. Giá vé từ 200.000 VND.

Nguyễn Phúc Hùng tốt nghiệp loại Giỏi Trường Cao đẳng Múa Việt Nam năm 1994. Anh từng xuất sắc thể hiện các vai chính trong vũ kịch Ngọc Trai Đỏ, Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga, Carmen… Anh từng đoạt được các giải thưởng như giải I cuộc thi tài năng biểu diễn Múa Việt Nam lần thứ I năm 1997; HCV và giải Diễn Viên Xuất Sắc trong Liên hoan các tác phẩm kịch múa toàn quốc lần I năm 2001… Các tác phẩm đã dàn dựng: Chuyển, Tango, Đối thoại, Những mảnh ghép của giấc mơ, Chạm tay vào quá khứ… Hiện nay, anh là tổng đạo diễn cho các chương trình biểu diễn của Nhà hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM.

Cùng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Múa Việt Nam năm 1994, đến năm 2011, Nguyễn Phúc Hải tốt nghiệp đại học chuyên ngành Biên đạo Múa tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TP.HCM. Anh nhận học bổng tu nghiệp về múa đương đại tại Đoàn Ballet Atlantique (Pháp). Anh thường xuyên cộng tác và làm việc với các biên đạo nước ngoài như Régine Chopinot (Pháp), Fin Walker (Anh). Nguyễn Phúc Hải đã dàn dựng và biểu diễn nhiều tiết mục và vở múa như Anh em, Lạc điệu, Con người, Zic Zac, Những ô cửa sổ, Những mảnh ghép của giấc mơ… Hiện nay anh đang là Trưởng đoàn Vũ kịch của HBSO.

Bản giao hưởng “Từ thế giới mới”

Nhạc trưởng Lê Phi Phi là người Việt Nam thành công nhất trong lĩnh vực của mình trên trường quốc tế, anh từng làm việc với nhiều dàn nhạc trên khắp châu Âu. Lê Phi Phi sẽ dàn dựng và biểu diễn bản giao hưởng Từ thế giới mới của Antonin Dvorak. Một tác phẩm nổi tiếng về âm nhạc, văn hóa, tinh thần tự do của nước Mỹ. Chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ Flute tài năng đến từ Macedonia Strasho Temkov, qua các tác phẩm mang những vẻ đẹp tinh khiết của sự thanh bình.

Chương trình biểu diễn vào lúc 20h ngày 19/7/2016 Giá vé từ 200.000 VND

Chương trình nghệ thuật tháng 7

Nhạc trưởng Lê Phi Phi là chỉ huy thường trực cho các chương trình từ thiện do quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin tổ chức hàng năm. Anh cũng là chỉ huy khách mời thường xuyên cho chương trình mang âm nhạc cổ điển đến thanh niên, học sinh, sinh viên – Giai điệu trẻ, do Nhà hát nhạc vũ kịch TP.HCM tổ chức.

 Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN