Mưa lớn dồn dập, nhà dân Nghệ An ngập tới nóc, huy động xe cứu hỏa cứu người

Mưa lớn liên tục nhiều giờ qua làm nhiều nhà dân ở huyện Thanh Chương, Nghệ An ngập gần tới nóc. Chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời người dân tới nơi an toàn.

mualonngaplutnghean3-16040211314511134524985 Nhiều nhà dân ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương bị nước dâng ngập tới gần nóc – Ảnh: M.THANH

Sáng 30-10, mưa lớn tiếp tục trút xuống trên diện rộng ở nhiều địa phương Nghệ An như Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, TP Vinh, Quỳ Hợp.

Từ tối qua 29-10, mưa lớn kéo dài cộng nhiều nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Cả đồng loạt xả lũ nên nước dâng lên rất nhanh. Đặc biệt ở các khu dân cư ở vùng thấp trũng.

Ghi nhận tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, nhiều nhà dân bị ngập gần tới nóc. Hiện bộ đội, dân quân tự vệ đang hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt.

“Mưa lớn suốt từ hôm qua đến sáng nay không ngừng. Nước dâng quá nhanh chúng tôi chỉ kịp đưa một số đồ điện tử lên gác rồi chạy đi tránh lũ”, anh Phạm Văn Đường (38 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ) nói.

Ông Trình Văn Nhã – chủ tịch UBND huyện Thanh Chương – cho biết trong đêm qua huyện đã di dời hơn 800 hộ dân bị ngập đến nơi an toàn ở các trường học, trụ sở UBND xã. Hiện các đoàn công tác của huyện đang chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, cứu nạn có mặt ở các điểm ngập sâu, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân.

Tại Thanh Chương có hai người bị thương trong mưa lũ.

logo-mualonngaplutnghean5-16040219156602069276022 Lực lượng cứu hộ phải dùng xe cứu hỏa tới khu vực ngập sâu phường Bến Thủy, TP Vinh – Ảnh: THÚY HIỀN

ngap-lut-nghe-an-16040258830031275443252-16040260482251982932643 Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Nghệ An đưa cụ ông ở khối 13, phường Bến Thủy, TP Vinh đi tránh lũ – Ảnh: CHU MINH

logo-mualonngaplutnghean2-1604021911271404929382 Xuồng cứu hộ di chuyển trên phố ở phường Bến Thủy, TP Vinh để đưa người dân ra khu vực ngập lụt – Ảnh: THÚY HIỀN

Nhiều tuyến giao thông ở trung tâm TP Vinh bị ngập sâu từ 0,5m như Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung, Nguyễn Văn Cừ, đại lộ Lê Nin… Ôtô của người dân để trong một số khu dân cư bị ngập quá bánh xe.

Trong sáng nay, lực lượng cứu hộ đã đưa xe cứu hỏa xuống di tản người dân đến khu vực cao. UBND TP đang yêu cầu các đơn vị quản lý đô thị huy động tối đa máy bơm tiêu thoát nước, chống ngập úng.

Hiện tuyến quốc lộ 46 từ TP Vinh lên trung tâm huyện Thanh Chương đã bị chia cắt do sạt lở ở Rú Nguộc, đường Hồ Chí Minh qua xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn ngập sâu.

Báo cáo nhanh từ huyện Hưng Nguyên, tại xóm 4, xóm 5 xã Hưng Yên Nam xuất hiện một vết nứt có nguy cơ sạt lở núi. Dưới chân núi có nguy cơ sạt lở đang có 20 hộ dân sinh sống.

Hình ảnh mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi ở Nghệ An trong sáng 30-10:

logo-mualonngaplutnghean10-16040219118301734996433 Trong đêm 29-10, người dân xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An hối hả di dời đồ đạc vì nước dâng nhanh – Ảnh: ĐIỀN BẮC

logo-12284223936820750885220496858614778108470770o-16040222465801694767805 Sạt lở núi Rú Nguộc trên quốc lộ 46 chia cắt giao thông từ TP Vinh lên thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương sáng 30-10 – Ảnh: VĂN THANH

logo-mualonngaplutnghean6-1604021914609168001682 Tầng hầm khu chung cư ở phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An bị nước tràn vào – Ảnh: THÚY HIỀN

logo-mualonngaplutnghean7-16040219166371770500190 Xuồng cứu hộ đến phường Bến Thủy, TP Vinh đưa người dân đi sơ tán – Ảnh: THÚY HIỀN

mualonngaplutnghean3-16040211314511134524985 Nhà dân ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An bị nước dâng ngập – Ảnh: M.THANH

logo-mualonngaplutnghean0-1604021917305118836697 Ngoài ngập lụt ở các khu vực đồng bằng, nhiều huyện miền núi Nghệ An đang đối mặt với tình trạng sạt lở đất. Trong ảnh: Một vụ sạt lở đất ở xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn – Ảnh: T.ĐÔNG

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 29 đến 31-10 ở khu vực Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng phía Nam Nghệ An trên 500mm.

Người dân cần đề phòng tình trạng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Nghệ An có hơn 1061 hồ đập lớn nhỏ, trong đó có hơn 450 hồ đầy nước, 288 hồ đập đạt dung tích từ 60-80% dung tích thiết kế. Riêng thủy điện có 19 hồ chứa đang vận hành khai thác, trong đó có 4 hồ đang xả lũ gồm Chi Khê, Châu Thắng, Bản Ang và Nậm Mô.

Theo Doãn Hòa – tuoitre.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN