Hải quan Kiên Giang ‘giúp’ doanh nghiệp chiếm đoạt 110 tỷ đồng

Hai Chi cục trưởng hải quan ở Kiên Giang không làm đúng nhiệm vụ, tạo sơ hở cho chủ doanh nghiệp “ma” chiếm đoạt gần 110 tỷ đồng thuế.

VKSND tỉnh Kiên Giang vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lâm Văn Giao (50 tuổi, nguyên Chi cục trưởng hải quan Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên); Võ Văn Toàn (47 tuổi, nguyên Chi cục trưởng hải quan cửa khẩu quốc gia Giang Thành) cùng 8 cấp dưới về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hải quan Kiên Giang 'giúp' doanh nghiệp chiếm đoạt 110 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Theo Viện, từ năm 2010 đến tháng 6/2013, Giao và Toàn không thực hiện hết chức trách, dẫn đến việc các cấp dưới làm sai nhiệm vụ. Từ đó tạo sơ hở cho Trần Hữu Thọ (47 tuổi), Huỳnh Văn Trong (58 tuổi) cùng các đồng phạm lập nên nhiều công ty ma, xuất hàng khống qua Campuchia, mua bán hóa đơn khống để làm thủ tục chiếm đoạt gần 110 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cáo trạng xác định ông Giao phải chịu trách nhiệm với số tiền thiệt hại hơn 18,2 tỷ đồng; Toàn 74,4 tỷ đồng. Hiện các bị can được tại ngoại, chờ ngày xét xử.

Hồi tháng 10 năm ngoái, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Trần Hữu Thọ tù chung thân; Huỳnh Văn Trong 18 năm tù về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 6 đồng phạm khác bị phạt từ 2 đến 14 năm tù về cùng tội danh.

Nguồn Vnexpress

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN