‘Thánh ăn’ Hàn Quốc giảm gần 20 kg sau 4 tháng

Yang Soo Bin ăn 2 bữa mỗi ngày với quy tắc chính là ít tinh bột, đồ ngọt kết hợp cùng chế độ tập luyện hà khắc.

Yang Soo Bin được mệnh danh là “Thánh ăn” Hàn Quốc nhờ loạt video thoải mái thưởng thức các món ngon mà không màng tới cân nặng. Cũng bởi lý do đó mà Soo Bin từng nặng đến 131 kg.

Soo Bin có đam mê bất tận với đồ ăn và thoải mái ăn bất cứ món gì mình thích mà không lo lắng đến cân nặng.
Soo Bin có đam mê bất tận với đồ ăn và thoải mái ăn bất cứ món gì mình thích mà không lo lắng đến cân nặng.

Gần đây, cô chia sẻ, sau 4 tháng kiên trì với chế độ ăn kiêng đã giảm được 17,2 kg, đưa tỷ trọng mỡ cơ thể từ 70 kg xuống còn 46,9 kg và tăng được 3,1 kg cơ bắp. “Tôi thích ăn uống, ghét vận động, ghét tập thể dục và bây giờ tôi ngày một thấy cơ thể mình nặng nề. Lúc đầu tôi nghĩ là do mình đang già đi nhưng thật ra tôi đã tăng khá nhiều cân. Tôi đi đo chỉ số cơ thể và kết quả khiến tôi shock vô cùng, lượng mỡ trong người tôi chiếm đến 70 kg. Nhân viên đo chỉ số cho tôi cũng sốc và cảnh tỉnh tôi mức cân này sẽ khiến tôi phải đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vậy là tôi quyết định tập gym, thay đổi bản thân”, Soo Bin chia sẻ trong vlog gần đây.

Soo Bin góp mặt trong MV Yêu được không của ca sĩ Đức Phúc.
Soo Bin góp mặt trong MV Yêu được không của ca sĩ Đức Phúc.

Trong 4 tháng, Soo Bin kiên trì tự nấu ăn ở nhà theo quy tắc hạn chế tinh bột, đường ngọt, tăng cường rau xanh, protein. Bữa sáng của cô thường có món ức gà xào cùng nấm kinh châm, hành tây và một thìa sốt nấm. Soobin vẫn cho phép bản thân tráng miệng với một chiếc bánh chocolate nhân matcha ngọt ngào vào buổi sáng.

Sau bữa sáng, cô nàng sẽ đến phòng gym. Cân nặng 131 kg cùng thói quen ít vận động và từng trải qua 2 ca phẫu thuật đầu gối khiến Soo Bin không tránh khỏi việc đau nhức xương khớp trong những ngày đầu tập luyện. Cô nàng thú nhận cánh cửa vào phòng gym không khác gì ‘cổng địa ngục’.  Sau khi khởi động với bài tập cardio, nữ vlogger sẽ đi bộ 4 phút và chạy tăng tốc 1 phút với máy tập. Thỉnh thoảng cô cũng tham gia lớp tập aerobic.

Chế độ ăn của Soo Bin tuân thủ quy tắc hạn chế tinh bột, tăng cường rau xanh, protein để giúp cơ thể đốt mỡ, tăng cơ.
Chế độ ăn của Soo Bin tuân thủ quy tắc hạn chế tinh bột, tăng cường rau xanh, protein để giúp cơ thể đốt mỡ, tăng cơ.

Bữa trưa của Soo Bin thường có mỳ lạnh trộn ăn kèm trứng luộc và ức gà để bổ sung protein sau khi tập luyện cường độ cao. Trong ngày, Soo Bin chỉ ăn 2 bữa, nếu dậy muộn cô sẽ ăn trưa thay cho bữa sáng và ăn thêm một bữa nữa vào khoảng 17h. Thời gian đầu, chế độ ăn này khiến Soo Bin liên tục thấy đói nhưng dần dần cơ thể cũng thích nghi. Mỗi tối, Soo Bin còn tranh thủ đi bộ hoặc chạy quanh hồ gần nhà.

Soo Bin cho biết trước đây thường hay bị đau nửa đầu, chuột rút và có mức đường huyết cao: 200 – 300 mg/dl. Sau vài tháng tập luyện kết hợp ăn kiêng cô gần như không bị đau đầu và không gặp phải hiện tượng chuột rút. Đặc biệt, chỉ số đường trong máu đã giảm quanh mức an toàn: 100 mg/dl.

Ngoài đến phòng gym tập luyện với hướng dẫn của PT, Soo Bin cũng 'tự giác' đi bộ hoặc chạy mỗi tối.
Ngoài đến phòng gym tập luyện với hướng dẫn của PT, Soo Bin cũng ‘tự giác’ đi bộ hoặc chạy mỗi tối.

“Thánh ăn” vẫn tiếp tục đặt ra mục tiêu giảm cân trong tương lai để bảo vệ sức khỏe cũng như cải thiện thêm vóc dáng.

Theo Duk Sun (ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN