Sự lãng mạn giống như rượu uống ít thì phiêu uống nhiều sẽ say

Sự lãng mạn giống như rượu. Nó có khả năng chữa lành và cũng có khả năng gây tổn thương. Nó có thể tạo ra niềm vui và cũng có thể tạo ra đau đớn.

Sự lãng mạn tạo nên những khoảnh khắc đẹp nhất cũng như tồi tệ nhất trong cuộc sống của bạn. Nó có thể biến một ý tưởng điên khùng thành một điều tuyệt vời, nó có thể biến một người đáng ghét thành định mệnh của đời bạn.

ruou

Ảnh minh họa.

Sự lãng mạn giống như rượu. Nó thúc đẩy cảm xúc đột nhiên xuất hiện. Nó có thể tạo ra ảo tưởng về tình yêu, nó có thể tiêm nhiễm hạnh phúc tưởng tượng vào chúng ta. Nó có thể tạo ra sự giận giữ và ghen tị không đáng có. Không có mất mát to lớn nào nhưng sự lãng mạn cũng có thể làm ta buồn bã và làm trái tim ta tan vỡ.

Sự lãng mạn giống như rượu. Cảm giác lãng mạn thực sự luôn vô cùng dễ chịu. Nhưng ngay khi tỉnh táo lại bạn sẽ sớm nhận ra cái giá phải trả.

Sự lãng mạn giống như rượu, nó làm chúng ta say mê khi còn trẻ. Nó tiêm nhiễm vào đầu óc chúng ta ý tưởng về những gì chúng ta đang trải nghiệm là thứ duy nhất có thực, là thứ duy nhất quan trọng. Khi chúng ta lớn lên và kinh nghiệm hơn, chúng ta học cách ít tin tưởng hơn vào cảm giác lãng mạn, để hiểu rằng nó sẽ đến và đi như bất cứ điều gì khác trên đời.

lang manẢnh minh họa.

Sự lãng mạn giống như rượu – chúng ta có thể bị nghiện, nó có thể phá hủy cuộc sống và mối quan hệ với những người thân nhất của chúng ta. Một số người dường như luôn cảm thấy thiếu sự lãng mạn. Họ tìm kiếm nó ở mọi nơi kể cả ở những người không thích hợp – vợ của bạn mình, một đồng nghiệp trẻ ấn tượng hay người yêu cũ mà họ vẫn chưa quên hẳn. Họ sẽ nói dối và làm tổn thương người khác chỉ để có thêm một chút lãng mạn và trong tâm trí họ luôn tự bào chữa cho hành vi của mình.

Sự lãng mạn giống như rượu. Hãy chắc chắn rằng bạn làm chủ nó chứ đừng để nó điều khiển bạn. Điều độ là chìa khóa. Đôi khi bạn cần một chút lãng mạn để hâm nóng đời sống tình cảm. Đôi khi bạn cần lãng mạn để làm mới một mối quan hệ đã quá lâu. Đôi khi bạn cần một chút lãng mạn để kỉ niệm những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Nhưng hãy tỉnh táo đừng bao giờ đánh mất bản thân.

Sự lãng mạn giống như rượu. Không có sẽ tốt hơn là quá nhiều. Và một chút thì tốt hơn là không có gì.

Bởi vì sự lãng mạn cũng giống như rượu. Đôi khi bạn chỉ muốn đi đâu đó và uống thật say.

Phụ Nữ Ngày Nay (Theo Markmanson)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN