Hoa Hậu Phu Nhân Hoàn Cầu Phạm Thiên Trang hồi hương giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ

Thương cảm cho những vất vả của các Sơ nuôi dạy các trẻ em mồ côi ở Mái Ấm Tín Thác, với lần hồi hương đợt này Hoa Hậu Phu Nhân Việt Nam Hoàn Cầu Phạm Thiên Trang đã vận động được các mạnh thường quân ủng hộ cho mái ấm và các bé.

Phạm Thiên Trang là gương mặt quen thuộc trong hàng loạt hoạt động thiện nguyện của kiều bào Việt giúp đỡ cho quê nhà Việt Nam. Sau khi trở thành Hoa Hậu Phu Nhân Việt Nam Hoàn Cầu, Phạm Thiên Tràng càng ý thức được nhiệm vụ thiên liêng và nâng cao nghĩa cử cao đẹp trong dịp hồi hương lần này. Sau những hoạt động dành cho viện dưỡng lão nghệ sĩ, chùa nghệ sĩ, giúp đỡ những gia đình và hoàn cảnh khó khăn ở địa phận Bảo Lộc quê hương của mình thì Phạm Thiên Trang còn kêu gọi những bạn bè Việt kiều chung tay giúp đỡ cho Mái Ấm Tín Thác.

Hoa Hậu Phu Nhân Hoàn Cầu Phạm Thiên Trang hồi hương giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ
Phạm Thiên Trang chụp ảnh lưu niệm cùng sơ chủ quản tại Mái Ấm Tín Thác
Hoa Hậu Phu Nhân Hoàn Cầu Phạm Thiên Trang hồi hương giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ
Cùng hòa ca với các em tại Mái Ấm Tín Thác.

Mái Ấm Tín Thác được thành lập từ 2009 với khởi đầu là nhận muôi 7 bé mồ côi, đến nay đã gần 100 em từ sơ sinh cho đến bậc Trung học cơ sở. Ban đầu, các Sơ muốn tìm nơi an nghỉ cho các thai nhi bị bỏ rơi nên tìm nhặt xác các bé để chôn cất, nhưng sau đó số lượng ngày càng nhiều, các sơ và một số anh chị em tình nguyện viên đã đi tìm và khuyên nhủ các bà mẹ chuẩn bị phá thai giữ lại đứa con của mình. Về sau các Sơ thành lập nên nghĩa trang Tín Thác dành cho các bào thai sơ sinh bị bỏ rơi và Mái Ấm Tín Thác nhận nuôi các bé.

Hoa Hậu Phu Nhân Hoàn Cầu Phạm Thiên Trang hồi hương giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ
Phạm Thiên Trang cùng các con đến viếng nghĩa trang Tín Thác
Hoa Hậu Phu Nhân Hoàn Cầu Phạm Thiên Trang hồi hương giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ
Tại đây cũng là nơi an nghỉ của các trẻ sơ sinh bi cha mẹ chối bỏ, thường ngày các Sơ tại Mái Ấm Tín Thác vẫn cộng tác không ngừng với một số giáo dân trong công việc tìm kiếm và chôn cất các thai nhi bị bỏ rơi.
Hoa Hậu Phu Nhân Hoàn Cầu Phạm Thiên Trang hồi hương giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ
Bác Trần Ngọc Hùng là người lặng lẽ đi tìm xác thai nhi ở bệnh viện và cùng các Sơ chon cất các em.

Cùng với việc chăm sóc các trẻ em tại Mái ấm Tín Thác, một số anh chị em tình nguyện vẫn thường xuyên đi khuyên nhủ những người mẹ đừng bỏ đứa con của mình, và nếu không có chỗ nương thân trong lúc mang thai thì hãy đến nhà mở Mái ấm Tín Thác sẽ có chỗ ăn ở và học nghề, đến khi sanh sẽ có người lo cho đến bệnh viện, sau đó có thể ở lại nuôi con hoặc trao lại cho các Sơ nuôi dưỡng, nếu sau này nghĩ lại có thể đến xin con về. Để các em được sống trong sự chăm sóc của chính gia đình các em vẫn là niềm mong ước của các sơ, đã có nhiều trường hợp gia đình các bé đã đến xin các bé về, thường thì họ rất vui mừng và biết ơn các Sơ.

 

Hoa Hậu Phu Nhân Hoàn Cầu Phạm Thiên Trang hồi hương giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ

Hoa Hậu Phu Nhân Hoàn Cầu Phạm Thiên Trang hồi hương giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ
Thiên Trang cùng các con chăm sóc các bé

Hoa Hậu Phu Nhân Hoàn Cầu Phạm Thiên Trang hồi hương giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ

Hoa Hậu Phu Nhân Hoàn Cầu Phạm Thiên Trang hồi hương giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ
Thiên Trang hướng dẫn con cách bế em bé

Hoa Hậu Phu Nhân Hoàn Cầu Phạm Thiên Trang hồi hương giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ

Với sự chật vật lo cho các mẹ cũng như các bé mồ côi, Hoa Hậu Phạm Thiên Trang thường xuyên đến giúp đỡ và ủng hộ cho mái ấm. Đặc biệt với lần ghé thăm này, Phạm Thiên Trang còn vận động được hơn 20 mạnh thường quân chung tay giúp đỡ.

Cạnh đó, Phạm Thiên Trang cùng đưa các con đến chăm sóc và vui chơi cùng các bé để truyền lửa yêu thương cho các con và nâng cao tinh thần chia sẻ với những thân phận bất hạnh.

Phạm Thiên Trang chia sẻ: “Mỗi lần có bạn bè về nước Thiên Trang cùng mọi người gửi gắm ủng hộ, lần này cũng vậy Thiên Trang là người về thăm nên được rất nhiều anh chị em kiều bào chung tay giúp đỡ. Riêng lần này Thiên Trang hy vọng rằng việc cùng các con tham gia những hoạt động ý nghĩa sẽ giúp các bé nuôi dưỡng được tình yêu cộng đồng và thêm cố gắng trong cuộc sống.”

Hoa Hậu Phu Nhân Việt Nam Hoàn Cầu không chỉ là người tích cực tham gia những hoạt động thiện nguyện mà còn được khen ngợi trong việc định hướng và giáo dục con cái. Ngoài những hoạt động thiện nguyện cô kêu gọi bạn bè và thực hiện cùng tập thể thì Phạm Thiên Trang còn thường xuyên giúp đỡ cho những hoàn cảnh gia đình khó khăn tại quê hương của cô.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN