HH Kỳ Duyên hút thuốc lá – đâu là giá trị đạo đức?

Việc Hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc lá đang bị phản ứng dữ dội. Thậm chí vương miện HH của cô cũng bị thay thế. Người đẹp hút thuốc có gì xấu, có quá đáng không khi chê trách cô vì điều đó?

Kỳ Duyên đến với ngôi vị Hoa hậu từ rất sớm ở cái tuổi 18 khiến nhiều người phải thầm ghen tị với cuộc sống của Kỳ Duyên. Từ khi cài chiếc vương miện trên đầu, Kỳ Duyên bắt đầu trở thành tầm ngắm của xã hội.

Kỳ Duyên trong khoảnh khắc trở thành Hoa hậu Việt Nam

Cũng từ lúc ấy, thị phi liên tục ập đến với cô nàng dù tuổi còn rất nhỏ, bị chê từ dáng ngủ trên máy bay, việc đi trễ trong các sự kiện và gần đây nhất đó chính là hình ảnh hút thuốc của Kỳ Duyên trong quán cafe. Câu chuyện càng trở nên khó khăn cho cô hoa hậu này khi cộng đồng mạng ném đá, ban tổ chức cuộc thi HHVN họp xét kỉ luật và tước vương miện của cô. Trước những sức ép ấy, cô bé đã phải gửi đơn xin trả lại vương miện HHVN.

Hình ảnh một cô gái ngồi hút thuốc không phải quá xa lạ với mọi người trong thời buổi bây giờ khi mà nam giới và phụ nữ đều bình đẳng như nhau. Ở phuong Tây, phụ nữ hút thuốc là việc hết sức bình thường không có ai phê phán hay dọa kỉ luật dù đó có là người mẫu, hoa hậu hay ngôi sao nổi tiếng tầm cỡ thế giới. Vậy tại sao, ở Việt Nam việc này lại quan trọng đến thế? Phải chăng những việc khác tày trời ra chúng ta chưa thể giải quyết kỉ luật tận gốc rễ như vụ Formosa và những quan chức Tỉnh Hà Tĩnh ăn nói hàm hồ, nên đành lôi cô bé Kỳ Duyên ra làm tâm điểm của xã hội mà lên án. Ở nước ta hầu hết đàn ông đều hút thuốc và cũng không thiếu chị em nghiện món này tại sao lâu nay chúng ta không nhắc đến hình ảnh hút thuốc là trái thuần phong mỹ tục? Thời bây giờ bình đẳng giới được đề cao lẽ nào cô bé Kỳ Duyên không thể hút thuốc theo sở thích chỉ vì cô là Hoa Hậu Việt Nam?

Kỳ Duyên hút thuốc và bị bắt gặp

Trong khi đó, trong nội quy của BTC không có điều lệ cấm Hoa hậu hút thuốc nhưng cô vẫn bị cộng đồng lên án thì hành động đó, mọi người cho rằng Kỳ Duyên không đáng là Hoa hậu khi những hình ảnh hút thuốc và nhậu nhẹt say xỉn làm ảnh hưởng đến hình ảnh người con gái Việt Nam.

Ngay sau khi hình ảnh hút thuốc của Kỳ Duyên tràn lan trên tất cả các mặt báo và cộng đồng mạng thì cô nàng Hoa hậu trẻ tuổi này cũng đã lên tiếng xin lỗi. Cô cho biết: “Thời điểm này, Duyên nghĩ mình không nên nói hay giải thích thêm về chuyện này nữa. Chỉ có một điều Duyên cần phải chia sẻ với những người yêu mến mình bấy lâu nay: Xin lỗi vì đã làm mọi người buồn khi phải nghe, đọc những tin tức không hay về Duyên trong thời gian qua. Duyên đã không thận trọng khi thể hiện cá tính, chiều chuộng cái tôi bằng những hành động dễ gây tranh cãi với cộng đồng”.

Với độ tuổi đang còn quá trẻ, phải chăng còn quá nông nổi với việc làm của mình như bao bạn bè cùng lứa với mình. Nhưng tại sao họ có thể làm được nhưng Hoa hậu sinh năm 1996 này lại không?

Phản ứng của cư dân mạng khi thấy Kỳ Duyên hút thuốc

Bạn Nguyên Anh (nhân viên văn phòng) cho biết: “Hút thuốc không phải là xấu, đàn ông có thể hút thuốc thì đàn bà cũng có thế hút thuốc, miễn sao chúng ta không bị xấu đi. Vì con người điều cần nhất đó chính là chân, thiện, mỹ. Huống hồ chi bây giờ có rất nhiều người hút thuốc để giải sầu hay môt phần sở thích của họ ”

Qua hình ảnh của Kỳ Duyên, nhiều người cho rằng, Kỳ Duyên là một Hoa hậu đua đòi, ăn chơi nhưng Hoa hậu Kỳ Duyên cũng đã từng khẳng định, cô không phải là người đua đòi. “Đồ thời trang Kỳ Duyên mặc đi các sự kiện là có các nhà tạo mẫu chăm chút cho. Còn khi đi một vài sự kiện thì các hãng thời trang cũng chuẩn bị giùm. Vì Duyên vẫn đang là sinh viên, nên việc ăn mặc sao cho đúng đắn cũng là đúng. Tôi không phải người đua đòi, trước giờ còn toàn mặc đồ do mẹ mua”.

Cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng, chúng ta nên cho Kỳ Duyên cơ hội để thay đổi vì độ tuổi của Kỳ Duyên đang là độ tuổi hay bị mắc sai lầm và con người thì ai cũng vài lần bị sai trong đời. Trong một bài báo phóng vấn, thông cảm với Kỳ Duyên về sự cố này, nữ hoàng Kim Chi – đồng thời là một chuyên gia giáo dục, quan tâm đến các vấn đề của trẻ em và phụ nữ đã đưa ra quan điểm của mình. Nữ hoàng Kim Chi còn được mọi người yêu quý, tin cậy và tôn trọng vì lối sống tích cực, thân thiện và chân thành, cô cho biết: Thời gian qua đã có vô số những bài báo, những comment chê trách Kỳ Duyên. Nên chăng có một chút thông cảm với Kỳ Duyên và có nên bao dung để cho người khác có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, hướng đến một xã hội tốt đẹp hơn. Kỳ Duyên đạt danh hiệu khi còn quá trẻ, lại là một người sống có cá tính, nhiệm vụ của xã hội là giáo dục, hướng con người đến những điều tốt đẹp hơn.

“Chúng ta có nên đẩy một người trẻ, sống thiếu kinh nghiệm đến đường cùng với những tâm lý bất mãn. Những gì đang xảy ra với Kỳ Duyên lúc này chính là sự dần trưởng thành đối với em ấy. Kỳ Duyên có lẽ đã nhận thức được vấn đề mình làm chưa phù hợp với xã hội, với văn hoá Việt Nam. Tôi tin Kỳ Duyên sẽ không mắc sai phạm nữa sau những gì đã xảy ra và nên chăng chúng ta không đẩy Kỳ Duyên vào ngõ cụt, Nếu tước vương miện của cô ấy – việc làm này dễ dẫn đến hành động tiêu cực không hay có thể xảy ra với Kỳ Duyên” – nữ hoàng Kim Chi nêu quan điểm.

Hành động hút thuốc của Kỳ Duyên có cần phải lên án mạnh mẽ như thế không cho dù cô là Hoa hậu, người đại diện cho phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta hãy chỉ nên góp ý: Kỳ Duyên ơi, hút thuốc lá là hại sức khỏe lắm và em lại là Hoa Hậu thì nhớ hút chỗ không ai nhìn thấy kẻo giới trẻ bắt chước em… nói nhỏ thế thôi để giúp Kỳ Duyên trở nên hoàn thiện xứng với câu cha ông ta hay nói: Đàn bà Việt Nam phải là công- dung – ngôn – hạnh…

Kỳ Duyên gửi lời cảm ơn đến fans hâm mộ đã luôn bên cạnh ủng hộ cô

Kỳ Duyên đã nhận ra việc sơ ý đó của mình trước công chúng và đã lên tiếng xin lỗi? Vậy BTC Hoa hậu Việt Nam kỉ luật cô và tước đi vương miện của Kỳ Duyên chỉ vì lý do này liệu có đủ thuyết phục và công bằng với cô hay không?

Theo phununews

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN