7 dấu hiệu cho thấy người ấy hết yêu rồi buông tay thôi

Khi yêu, đối phương luôn dành thời gian để quan tâm đến cuộc sống, chia sẻ với bạn mọi chuyện và dù có bận rộn đến cỡ nào người ấy cũng cố gắng dành thời gian cho bạn và giúp đỡ bạn khi bạn cần. Nhưng khi tình yêu không còn nữa thì họ chẳng muốn làm gì nữa cả.

1. Tôi đi đâu, làm gì là việc của tôi!

1

Nếu người đàn ông của bạn bản tính cục cằn, luôn có thái độ khó chịu mỗi khi bị vặn hỏi đi đâu, làm gì… đó là thói quen thì không đáng lo ngại. Và tất nhiên, việc kiểm soát cuộc sống cá nhân của đối phương là không nên, dù là vợ chồng hay là người yêu đi chăng nữa cũng phải cho nhau khoảng không gian riêng, để họ gặp gỡ bạn bè, thư giãn, làm công việc của họ. Miễn là không phản bội là được. Nhưng nếu, dạo này anh ấy thường xuyên đi sớm về khuya, điện thoại thường xuyên tắt máy… bạn thể hiện sự lo lắng, quan tâm thì anh ấy tỏ ra khó chịu, cáu gắt, buông những lời khiếm nhã. Đó là dấu hiệu tình cảm anh ta đã thay đổi.

Những người yêu nhau sẽ không làm tổn thương đối phương bằng những lời nói hằn học, thái độ khó chịu.

2. Đó là việc của em, em tự giải quyết đi!

2

Người yêu bạn sẽ luôn quan tâm đến cuộc sống của bạn, hôm nay bạn ăn gì, mặc gì, khi bạn gặp chuyện dù bận rộn đến mấy anh ấy cũng sẽ dành thời gian để giúp đỡ bạn. Ngay cả khi bạn yêu cầu sự trợ giúp anh ấy cũng không quan tâm, không muốn giúp đỡ. Đó là lúc tình cảm đã hết, không nên cố gắng gượng ép nữa.

Người yêu thương bạn sẽ luôn tìm mọi cách để giúp đỡ, ở bên cạnh bạn chia sẻ với bạn mọi khó khăn, vui buồn trong cuộc sống.

3. Nếu không thích thì tìm người khác!

3

Khi bạn thắc mắc lâu rồi không được anh ấy tặng quà, mua hoa cho, nếu yêu bạn anh ấy sẽ nói lời xin lỗi và tìm cách bù đắp cho bạn những lần sau đó. Còn một anh chàng không còn yêu nữa, anh ta sẽ tỏ ra khó chịu và buông những lời khiến bạn tổn thương đại loại: Tôi là vậy đó, nếu không thích thì tìm người khác.

Người yêu thương bạn là người sẽ thỏa hiệp mọi chuyện để làm bạn vui và anh ấy sẽ cố gắng bù đắp cho bạn nếu anh ấy lỡ quên ngày kỷ niệm, lễ quan trọng của bạn.

4. Anh không tin em!

4

Điều này có thể cho thấy anh ta có thể là người hay ghen, một người gia trưởng hoặc tự ti về bản thân, luôn nghĩ rằng có một người đàn ông xuất chúng ở bên cạnh bạn. Nhưng câu nói này cũng có thể cho thấy anh ta không còn yêu nhưng lại vẫn muốn kiểm soát bạn, không muốn bạn đến với ai khác.

Yêu nhau là dành cho nhau sự quan tâm, chia sẻ, tin tưởng lẫn nhau dù có ở xa nhau đi chăng nữa. Nếu không có niềm tin thì tình yêu cũng mau chóng đi theo những nghi ngờ, ghen tuông, kiểm soát mà thôi.

5. Thế nào cũng được!

5

Khi còn yêu nhau, anh ấy luôn quan tâm đến việc bạn chọn trang phục như thế nào, mặc gì khi ra đường, và anh ấy sẽ luôn cố gắng để trả lời những câu hỏi chẳng đâu vào đâu của bạn. Nhưng khi tình cảm đã hết, bạn làm gì, ăn gì, mặc gì anh ta đều mặc kệ. Nếu bạn hỏi anh ấy chỉ trả lời đại loại như: thế nào cũng được, cái nào cũng được… thì đích thị là tình cảm đã không còn mặn nồng nữa.

Khi yêu một ai đó, người đàn ông luôn cố gắng giúp người phụ nữ của mình để cố ấy trông hoàn hảo, đẹp hơn, hoàn thiện hơn. 

6. Em chỉ toàn nghĩ linh tinh

 

6

Khi yêu nhau, dù có bận rộn đến mấy người ấy luôn thu xếp thời gian để ở bên cạnh bạn. Dạo này, anh ấy không còn dành thời gian cho bạn nữa nếu anh ấy có lý do chính đáng thì nên suy nghĩ. Còn nếu anh ta không có bất cứ lý do nào về sự lơ đễnh của mình thì đừng cố gắng níu kéo nữa.

7. Anh thật sự rất yêu em!

7

Yêu là yêu thôi, chứ không có thật sự yêu hay thật sự không yêu. Tình cảm xuất phát từ trái tim, từ trái tim mà đến, làm mọi thứ bằng trái tim, chứ không phải cố gắng thuyết phục bằng những lời nói thể hiện sự yêu thương.

Hạ TrâmPhụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN