Khám phá thung lũng hoa trên đèo Pha Đin

ĐIỆN BIÊN – Với diện tích hơn 50 ha, hàng ngàn bông hoa và khung cảnh núi rừng trên đèo Pha Đin là điểm đến lý tưởng với du khách.

Được mệnh danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo”, Pha Đin là nơi du khách thường ghé thăm khi đến với những cung đường Tây Bắc quanh co. Điểm dừng chân không nên bỏ qua khi đến đỉnh đèo là khu du lịch Pha Đin Pass, với diện tích khoảng 50 ha. Nơi đây có thung lũng ngàn sắc hoa, phù hợp cho du ngoạn, chụp ảnh và nghỉ ngơi, ăn uống.

Toàn cảnh khu du lịch trên đèo Pha Đin. Video: Ngân Dương – Dung Rau.

Đèo Pha Đin tiếng Thái gọi là “Phạ Đin”, trong đó Phạ là “trời”, Đin là “đất”, có nghĩa là nơi giao thoa giữa đất và trời. Để vào thung lũng hoa, du khách đi bộ dọc theo đường mòn thoai thoải với những hàng thông thẳng tắp. Trên đường lên sẽ bắt gặp nhiều khóm hoa đa màu sắc, khi là hoa cúc, khi hoa ngũ sắc, khi hoa roi ngựa… Lên đến đỉnh đèo, phóng tầm mắt ra xa sẽ ngắm trọn vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Những dãy núi trùng điệp nhấp nhô ẩn hiện, mây vờn trên trời cao, dưới thung lũng lác đác vài ngôi nhà con con… Cảnh vật hiện ra như bức tranh sơn cước huyền ảo.

d1Du khách chụp ảnh tại đồi hoa roi ngựa. Ảnh: Pha Đin Pass.

Vì nằm ở độ cao hơn 1.000m so mực nước biển nên thời tiết nơi đây khá dễ chịu. Sáng sớm có chút se lạnh, không khí trong lành, buổi trưa bầu trời trong xanh, nắng dịu, chiều về là những cơn gió mát mẻ với hoàng hôn đỏ rực trời. Vườn hoa được chăm sóc kĩ lưỡng và thay đổi theo mùa tùy theo từng giống hoa. Một số cây thời vụ ngắn như hoa cải trắng, tam giác mạch sẽ được thay sau 2 – 3 tháng khi hoa tàn. Vì vậy, mỗi lần du khách đến đây có thể bắt gặp một diện mạo mới. Nơi này cũng có nhiều điểm check-in để du khách tạo dáng chụp ảnh như cối xay gió, đồi chong chóng, xích đu…

Pha Đin Pass được xây dựng từ năm 2017, từ mong muốn tạo ra một điểm nghỉ ngơi, dừng chân để du khách thoải mái vui chơi, ngắm cảnh, đồng thời tạo thu nhập cho người dân những bản lân cận. “Ban đầu, việc xây dựng gặp nhiều khó khăn do thiên nhiên khắc nghiệt. Nằm trên đỉnh đèo cao, gió thổi rất mạnh, có những thời kỳ cây cỏ hoa lá không mọc được vì không có nước, sương muối mùa đông… Song chúng tôi không bỏ cuộc, luôn cố gắng thay đổi để dần dần đem lại những vườn hoa rực rỡ như bây giờ”, chị Tú Linh, quản lý khu này cho biết.

d4Mùa xuân và mùa thu là lúc thung lũng có nhiều hoa nhất. Du khách nên đến đây vào thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Bắc. Trung bình mỗi tuần, khu du lịch Pha Đin đón khoảng 600 khách, những tuần cao điểm lên đến hàng nghìn khách. Du khách đến đây đông nhất vào các dịp lễ tết, giá vé vào cổng 20.000 đồng cho người lớn và 10.000 đồng cho trẻ em. “Nơi đây rất đẹp, đặc biệt là khu đồi hoa roi ngựa màu tím. Có nhiều điểm chụp ảnh đa dạng và khung cảnh thiên nhiên rất hùng vĩ”, chị Vương Hà, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.

Bên cạnh những điểm check-in , Pha Đin còn có dịch vụ nhà sàn cộng đồng với giá 100.000 đồng/ người mỗi đêm. Ngoài ra, khách đến đây có thể thưởng thức những món ăn ngon như cá nướng, nậm pịa dê, gà đồi nướng, lợn con cắp nách… Hay có cơ hội nghe tiếng hát cổ của người dân tộc Thái, Mông vào những dịp đặc biệt hoặc ngày lễ.

Đèo Pha Đin nằm trên quốc lộ 6 thuộc ranh giới của 2 khu vực là huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Để đến đây, du khách theo quốc lộ 6 qua cao nguyên Mộc Châu, sau đó tới Yên Châu, Mai Sơn, Thuận Châu rồi từ Thuận Châu sẽ đến được đồi Pha Đin.

Ngân Dương (Theo Vnexpress)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN