Không sợ phụ nữ “chuyên nghiệp”

Trong hình dung của mọi người, doanh nhân gắn liền với sự quyết liệt, mạnh mẽ, quyết đoán và một mặt nào đó hơi “vô cảm” bởi phải luôn quyết định mọi việc theo lý trí. Sự bận rộn và phức tạp của thương trường kéo doanh nhân về phía cách xa với cuộc sống thường nhật, cách xa những thú vui đơn giản. Và, nhất là khi “bắt” họ chia sẻ về những điều liên quan đến phụ nữ thì càng không đơn giản, nhất là với một doanh nhân trẻ như Nguyễn Tuấn Quỳnh.

Tìm được một người phụ nữ tốt không phải là điều dễ dàng. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ về điều này. Tôi tin là ở mỗi người phụ nữ đều có những nét đẹp rất riêng và đáng trân trọng. Mỗi người đàn ông sẽ có một mẫu người phụ nữ lý tưởng của mình. Hạnh phúc cho những ai mà vợ là người phụ nữ lý tưởng trong mắt mình!

Phụ nữ hiện đại thường có xu hướng độc lập, trong kinh tế cũng như cả trong đời sống, không quá phụ thuộc vào nam giới. Theo anh, đó là một điều tốt, đáng được khuyến khích hay nên giới hạn lại?

Tôi ủng hộ quan điểm phụ nữ theo xu hướng độc lập, không lệ thuộc vào nam giới. Điều đó không có nghĩa là phụ nữ không dịu dàng, đằm thắm hay quá nam tính mà là sự khẳng định mình một cách tự tin. Suy cho cùng, hạnh phúc đến từ hai tâm hồn đồng điệu và tôn trọng nhau. Sự độc lập của người phụ nữ luôn nhận được sự tôn trọng của người đàn ông, miễn là đừng đánh mất nữ tính!

90_91_dan-ong-muon_Tuan-Quynh_F

Anh có nghĩ rằng có một “mẫu số chung” cho tuýp “phụ nữ hoàn hảo” không?

Tôi có thể liệt kê ra nhiều tố chất về người phụ nữ hoàn hảo như xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, khéo léo trong cư xử vợ chồng và các mối quan hệ xã hội, chăm sóc, dạy dỗ con cái giỏi, tự chủ về mặt kinh tế, có sự nghiệp riêng và vững chắc… (cười)! Tuy nhiên, với những quan sát của mình, tôi biết là khó có người phụ nữ nào toàn vẹn như vậy! Tất nhiên, những yêu cầu trên có thể xem là mẫu số chung cho tuýp người phụ nữ hoàn hảo rồi.

Những tiêu chuẩn/đặc điểm đó có gì khác so với một người phụ nữ được đánh giá là “cá tính”?

Theo quan điểm của tôi, người phụ nữ “cá tính” là có lối suy nghĩ, cách sống, cư xử… hơi cực đoan và khác với đa số mọi người. Tất nhiên, khi đã cực đoan thì là cá biệt và không thể là tiêu chuẩn chung của người phụ nữ hoàn hảo được!

Anh không thích điều gì nhất ở một người phụ nữ hiện đại?

Đó là quá chú trọng, dành nhiều thời gian cho “hình thức” mà quên mất “nội dung”!

Phụ nữ rành mạch quá trong sự phân chia thời gian, công sức cho công việc, sự nghiệp và gia đình thường khiến người đàn ông thấy thích thú và hài lòng, nhưng tính hai mặt của nó tồn tại ở chỗ: họ sẽ thấy “sợ” vì một ngày nào đó thấy người phụ nữ của mình quá chuyên nghiệp, không khác gì một cái máy, ở góc độ cá nhân, anh nghĩ sao?

Mẹ tôi rất lo lắng về việc tôi làm nhiều công ty. Bà sợ là tôi không đủ thời gian, sức khỏe để làm tốt tất cả mọi việc. Tôi đã trả lời là tôi làm được vì tôi rất yêu thích các công việc của mình, tôi yêu những cộng sự của mình và tôi muốn thử thách! Nhưng đó là vai trò của người đàn ông trong gia đình thôi, còn phụ nữ, tôi nghĩ… dù có thế nào thì họ cũng không thể là cái máy được, và cho dù rạch ròi hay khoa học đến đâu thì gia đình vẫn là mối quan tâm lớn nhất của họ! Nên tôi không “sợ” chuyện này!

Một ví dụ về phụ nữ “perfect” mà anh nhận thấy trong cuộc sống của anh là ai?

(Cười…) Câu hỏi này khó nhỉ? Với tôi, bà nội có lẽ là người phụ nữ hoàn hảo nhất mà tôi biết. Bà đã tần tảo chăm sóc chồng, nuôi dạy con cháu qua hai cuộc chiến tranh và rất sáng suốt, có lý có tình trong các quyết định hay hành xử của mình. Bà đã mất ở tuổi 96 và để lại sự tiếc thương cho con cháu và những người yêu quý bà!

Một người phụ nữ như nào thì có thể hấp dẫn được anh, về mọi mặt?

Thông minh, xinh đẹp nhưng dịu dàng! (Cười…).

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.

Ngoài vị trí Phó Tổng giám đốc của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ, Nguyễn Tuấn Quỳnh còn được biết đến là nguyên Chủ tịch JCI tại Việt Nam năm 2006 – 2008 (Junior Chamber International – JCI là Hiệp hội Các nhà lãnh đạo và Doanh nhân trẻ thế giới) và hiện là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA), Chủ tịch BNI Leader Chapter.

 

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN