Hà Anh Tuấn quyên góp phòng dịch COVID-19

Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn là người đầu tiên trong showbiz Việt quyên góp phòng dịch COVID – 19, con số ước tính lên đến 1,95 tỷ đồng.

Tính đến hiện tại, dịch COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp, tuy nhiên vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nhà nước Việt Nam. Chính phủ đã khoanh vùng dịch, thực hiện cách ly đối với các đối tượng nghi nhiễm để theo dõi tình hình sức khỏe. Những bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được điều trị kịp thời và có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ý thức người dân trong lúc này vẫn là điều quan trọng nhất. Mỗi cá nhân phải biết tự bảo vệ mình cũng là góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch Corona.

Sao Việt cũng không đứng ngoài cuộc, các nghệ sĩ đã có những hành động thiết thực như: tự cách ly tại nhà/đến khu cách ly tập trung khi từ nước ngoài về, phát khẩu trang miễn phí cho người dân, hiến máu… Mới đây nhất, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn và hai người bạn của mình (đạo diễn Cao Trung Hiếu và nhà sản xuất Minh Hoàng) đã tài trợ thiết bị máy móc cùng phụ kiện để lập 3 phòng điều trị cách ly áp lực âm tại Hà Nội, TP. HCM, Quảng Ninh.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và ông Rob De Zwart, chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế Deconta (Đức) tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi – TP.HCM
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và ông Rob De Zwart, chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế Deconta (Đức) tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi – TP.HCM

Tất cả thiết bị, máy móc, phụ kiện được nhập khẩu từ Đức, có tác dụng rất hiệu quả khi chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm virus. Việc lựa chọn thiết bị, phụ kiện máy móc được Hà Anh Tuấn cùng hai người bạn của mình tham khảo từ bác sĩ, chuyên gia nổi tiếng.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và ông Rob De Zwart, chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế Deconta (Đức) cùng đội ngũ bác sĩ tại phòng cách ly Bệnh viện Đa khoa Đức Giang – Hà Nội
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và ông Rob De Zwart, chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế Deconta (Đức) cùng đội ngũ bác sĩ tại phòng cách ly Bệnh viện Đa khoa Đức Giang – Hà Nội

Nam ca sĩ chia sẻ: “‘Tôi xem đây là việc phải làm, quan trọng là có cơ hội đóng góp cho công cuộc chống dịch bệnh của đất nước’. Hà Anh Tuấn thấy hạnh phúc khi gia đình, bạn bè đều hết lòng ủng hộ lúc anh kêu gọi mọi người tham gia vào việc quyên góp. Giọng ca “Tháng tư là lời nói dối của em” nhận được nhiều lời khen và sự cảm kích từ phía người hâm mộ khi là sao Việt đầu tiên đứng ra quyên góp phòng – chống dịch COVID-19.hà anh tuấn4

Hà Anh Tuấn cùng hai người bạn của mình đã chi trả cho toàn bộ nguồn tài chính mua và lắp đặt thiết bị, máy móc. Chi phí tài trợ cho mỗi phòng trung bình nằm ở mức 25 nghìn euro (tương đương 650 triệu đồng). Tổng chi phí tài trợ ước tính lên đến 1,95 tỷ đồng. Không dừng lại ở đấy, nam ca sĩ cho biết sẽ tiếp tục đề nghị tài trợ cho những tỉnh thành khác dựa trên các diễn biến tiếp theo của dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Nam ca sĩ điển trai Hà Anh Tuấn
Nam ca sĩ điển trai Hà Anh Tuấn

Hy vọng những hành động đẹp của Hà Anh Tuấn sẽ được nhân rộng để mọi người cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID – 19.

Quyên Phạm t/h

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN