3 người đầu tiên ở Hà Nội bị phạt vì ra đường không có lý do cần thiết

Ba trường hợp đầu tiên ở Hà Nội ra đường không thuộc diện được phép đã bị xử phạt mỗi người 200.000 đồng.

truc-bach-1586065897325684063385-1586068576129119758409
Tổ công tác làm việc với ba người ra đường không có lý do cần thiết – Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 5-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo phường Trúc Bạch, quận Ba Đình cho biết đã ra quyết định xử phạt 3 trường hợp ra đường không có lý do cần thiết, mỗi người 200.000 đồng, theo điểm a khoản 1 điều 11 Nghị định 176/2013 về hành vi “không thực hiện biện pháp để bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của các cơ quan y tế”.

“Ba trường hợp này có một người cư trú ở địa bàn phường, hai người ở nơi khác. Trong đó có 2 người đi câu cá và một người đi bán hoa. Cả ba người đều chấp hành nộp phạt và cam kết thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch COVID-19″, vị lãnh đạo nói.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Trúc Bạch, những ngày tới phường sẽ tiếp tục thành lập các tổ công tác đi tuyên truyền, xử lý, vận động người dân không ra đường khi không có việc cần thiết.

Đây là 3 người đầu tiên của Hà Nội bị xử phạt vì ra đường không có lý do cần thiết. Trúc Bạch cũng là phường đầu tiên của Hà Nội xử phạt các trường hợp ra đường không thuộc diện cho phép.

Ngày 3-4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quận, huyện kiểm tra người ra đường, xử phạt tất cả những trường hợp đi không có lý do cần thiết.

Trong ngày 4-4, công an các các quận, huyện đã lập các tổ công tác, tổ chức đi tuần tra nhắc nhở những trường hợp người dân ra đường không có lý do cần thiết.

Theo DANH TRỌNG – Tuoitre.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN