TP.HCM: 930 người hoàn thành cách ly được về nhà

930 người hoàn thành cách ly tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP.HCM vừa được trở về nhà. Mọi người được sắp xếp giữ khoảng cách 2m và lần lượt ra xe trong trật tự.

1 Những người hoàn thành thời gian cách ly trở về gia đình sáng 4-4 – Ảnh: DUYÊN PHAN

7h sáng 4-4, tại khuôn viên Trung tâm giáo dục quốc phòng – Đại học Quốc gia TP.HCM, hơn 20 xe của TP.HCM xếp hàng dài sẵn sàng chở người hoàn thành thời gian cách ly về những địa điểm cố định 24 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Tại tòa nhà B1 và B2, hàng trăm người đứng ở bancông lắng nghe thông báo từ ban chỉ đạo thực hiện những công việc cần thiết trước khi rời khu cách ly để trở về nhà.

Từng tràng vỗ tay vang lên sau khi nhận lệnh kết thúc thời gian cách ly, trong ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui trước khi được trở về nhà.

Chuẩn bị trở về nhà bằng xe của TP.HCM, cô Nguyễn Thị Venr (64 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) tranh thủ gọi về nhà báo tin. “Tôi chọn đi bằng xe của TP về tới Cần Thơ, tại đây sẽ có người nhà đón. Hơn 14 ngày ở đây tôi được các chiến sĩ, nhân viên y tế chăm sóc, phục vụ rất tận tình. Tôi thật sự cảm ơn” – cô Venr chia sẻ.

8h, theo thông báo từ loa phát thanh, lần lượt từng nhóm người hơn 10 người xuống sân xếp hàng (giữ khoảng cách 2m). Khi đủ số lượng, họ sẽ di chuyển đến xe dưới sự hỗ trợ của các chiến sĩ. Những người về bằng xe cá nhân sẽ về sau.

Ông Đỗ Đại Thắng – giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP.HCM – cho biết sáng 4-4 có 930 người được trở về nhà sau khi hoàn thành thời gian cách ly, có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. Theo đó có 470 người đi về bằng xe TP.HCM và 460 người đi xe cá nhân.

Lượng người hoàn thành thời gian cách ly sẽ về lần lượt, theo tuần tự và đúng tiêu chuẩn quân đội (điểm danh, tra cứu đúng người) sau khi nhận được giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly kiểm dịch y tế.

Việc tổ chức người hoàn thành cách ly về nhà đảm bảo an ninh trật tự và an toàn từ vòng trong đến vòng ngoài với sự phối hợp với nhiều đơn vị như: Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Ban chỉ huy quân sự quận Thủ Đức, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương), Công an quận Thủ Đức.

“Tất cả đều vào cổng phụ và ra cổng chính. Đối với xe cá nhân, chúng tôi có sơ đồ bố trí xe tập trung đúng quy định và tuần tự, đảm bảo an toàn, tránh xảy ra hỗn loạn” – ông Thắng nói.

2 Sáng 4-4, có 930 người đã hoàn thành thời gian cách ly trở về nhà – Ảnh: DUYÊN PHAN

3 Cùng nhau xem lại những hình ảnh đáng nhớ những ngày qua – Ảnh: DUYÊN PHAN

4 Hành lý đã sẵn sàng để rời khỏi khu cách ly – Ảnh: DUYÊN PHAN

5 Người trong khu cách ly chờ được gọi tên để xuống xe ra về – Ảnh: DUYÊN PHAN

6 Dân quân tự vệ giúp mọi người chuyển hành lý ra xe – Ảnh: DUYÊN PHAN

7 Một người hoàn thành thời gian cách ly nhanh chóng di chuyển ra xe – Ảnh: DUYÊN PHAN

8 Lấy giấy xác nhận hoàn thành cách ly trước khi ra về – Ảnh: DUYÊN PHAN

9 Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cho rằng đây là thời gian đáng nhớ trong cuộc đời cô – Ảnh: DUYÊN PHAN

10 Du học sinh Gia Khánh gửi lời cảm ơn đến bạn dân quân tự vệ đã giúp đỡ mình – Ảnh: DUYÊN PHAN

11 Lượng người thưa dần, chỉ còn lại các chiến sĩ và nhân viên y tế – Ảnh: DUYÊN PHAN

12

Dõi theo những người cuối cùng dời khu cách ly – Ảnh: DUYÊN PHAN

13 Hoàn thành thời gian cách ly trở về với gia đình – Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo XUÂN MAI – Tuoitre.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN