Đánh bom đẫm máu ở trung tâm Bangkok

Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 18 giờ 55 phút ngày 17/8, do một thiết bị nổ tự tạo được gắn vào một cây cột phía trước đền thờ Erawan, gần giao lộ Rajprasong. Ngay sau đó là một quả bom khác được gắn trên xe máy, phát nổ tại giao lộ, khiến 2 chiếc taxi gần đó nổ tung.

Đánh bom đẫm máu ở trung tâm Bangkok

Cảnh sát Thái Lan cho biết số người chết trong vụ đánh bom tối 17/8 tại trung tâm Bangkok đã lên 19 người và khoảng 123 người khác bị thương, đa phần là du khách nước ngoài. Đã có 2 quả bom khác chưa nổ được vô hiệu hóa.

“Tất cả những gì tôi có thể nói lúc này là có một vụ nổ tại trung tâm Bangkok có liên quan tới xe gắn máy mang bom” – Phó giám đốc cơ quan cảnh sát quốc gia Aek Angsananond trả lời hãng tin Reuters.

Vụ nổ xảy ra tại giao lộ Ratchaprasong, gần đền Erawan – một điểm thu hút khách du lịch tại quận trung tâm Chidlom.

“Tôi nghe thấy tiếng nổ ‘bùm’. Tôi cứ nghĩ đó là tiếng sấm… nhưng sau đó trên mạng Twitter mọi người bảo rằng có gì đó rất gở xảy ra” – một người sử dụng mạng xã hội cho biết.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ tối đêm qua. Cảnh sát cho hay thi thể các nạn nhân văng ra khắp con phố.

Ở nhiều tuyến phố lửa và các đám khói bốc lên, cùng với các cửa kính của ô-tô và mảnh trên phố.

Khu vực công sở gần hiện trường đã được sơ tán và chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ bom này.

Một số hình ảnh về vụ nổ bom tại Bangkok:

Đánh bom đẫm máu ở trung tâm Bangkok

Đánh bom đẫm máu ở trung tâm Bangkok

Đánh bom đẫm máu ở trung tâm Bangkok Đánh bom đẫm máu ở trung tâm Bangkok Đánh bom đẫm máu ở trung tâm Bangkok Đánh bom đẫm máu ở trung tâm Bangkok Đánh bom đẫm máu ở trung tâm Bangkok

Nguồn: Vietnamnet

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN