Ích Thận Vương – Niềm tin cho bệnh nhân suy thận

Ngày trước, cứ mỗi lần nghĩ đến việc dắt xe đi ra ngoài là tôi thấy khó khăn bởi hai chân bị phù do suy thận. Cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, cân nặng giảm sút. Tuy nhiên, nhờ sử dụng Ích Thận Vương mà cuộc sống đã trở lại bình thường với tôi”. Đó là chia sẻ của ông Trần Bá Cam (sinh năm 1954, ở thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) khi trò chuyện với chúng tôi về khoảng thời gian sống chung với căn bệnh suy thận.

Khoảng 3-4 năm trước, ông Cam bắt đầu bị đi tiểu đêm nhiều lần nhưng do trong thời gian này, ông có uống một số loại thuốc nam để chữa bệnh gút (ông có tiền sử mắc gút khoảng 10 năm) nên cho rằng, đây chính là nguyên nhân của chứng tiểu đêm mà không hề nghĩ mình mắc bệnh về thận.

Tuy nhiên, thời gian sau đó, ông bắt đầu thấy các triệu chứng: chóng mặt, đau đầu, cơ thể mệt mỏi và sút cân. Đỉnh điểm của sự suy giảm sức khỏe là hai chân ông bị phù kết hợp với cơn gút cấp, gây khó khăn trong việc đi lại: “Đã có lúc, tôi phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều nhờ người thân giúp đỡ, tuy nhiên, tôi vẫn không nghĩ mình bị bệnh về thận mà chỉ nghĩ đó là hậu quả của căn bệnh gút và tăng huyết áp” – ông Cam chia sẻ.

Ích Thận Vương – Niềm tin cho bệnh nhân suy thận
Ông Cam trong buổi chia sẻ với phóng viên.

Tháng 5 và tháng 6 năm 2014, ông đã 2 lần liên tiếp đi khám tại bệnh viện ở Hà Nội, các bác sỹ kết luận ông bị suy thận độ II với chỉ số creatinin máu lần lượt là 136,7 micromol/ lít và 168,7 micromol/ lít. Sau 1 tháng dùng thuốc theo đơn, ông Cam không thấy tình trạng bệnh cải thiện nhiều: tuy có giảm đau chân, giảm phù nhưng người mệt mỏi, đau đầu và vẫn đi tiểu 3-4 lần mỗi đêm. Gặp ông Cam lúc này, ai cũng thấy lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ông.

Trong một lần nghe chương trình tư vấn sức khỏe trên đài phát thanh, ông biết đến Thực phẩm chức năng Ích Thận Vương hỗ trợ điều trị suy thận nên đã mua về dùng. Sau 1 tháng sử dụng sản phẩm này, ông thấy cơ thể khỏe mạnh hơn. Đến nay, sau hơn 4 tháng uống Ích Thận Vương với liều lượng 4 viên/ ngày, sức khỏe của ông đã cải thiện rõ rệt. Tháng 11 năm 2014, ông đi xét nghiệm lại thì chỉ số creatinin máu trở về 113 micromol/ lít ở mức bình thường. Ông tăng cân, có thể đạp xe, tập thể dục hàng ngày, tinh thần thoải mái hơn và không gặp tác dụng phụ. Cũng theo ông Cam, việc sử dụng Ích Thận Vương đồng thời áp dụng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý không những giúp cải thiện rõ rệt bệnh suy thận mà còn tác động tích cực tới căn bệnh gút: chỉ số axit uric trong máu giảm từ 781 micromol/ lít xuống còn 466 micromol/ lít.

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của ông Cam bây giờ, ít ai có thể nghĩ sức khỏe của ông đã từng bị giảm sút nặng nề bởi suy thận. Ông Cam quan niệm: chế độ sinh hoạt và dùng thuốc đóng vai trò quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe, điều trị bệnh hiệu quả và Ích Thận Vương luôn là cứu cánh của ông trong cuộc chiến trường kỳ với căn bệnh suy thận nguy hiểm này.

Song Vũ

(Ghi theo lời kể của ông Trần Bá Cam)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN