Khát khao làm mẹ từ người phụ nữ bị bệnh động kinh

Tôi là một người phụ nữ cũng không còn trẻ và có một gia đình hạnh phúc. Tuổi 29 qua đi và như bao phụ nữ khác tôi luôn khao khát được làm mẹ, chỉ có điều tôi là một người từng mắc bệnh động kinh.

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ một cơn co giật, nó đến bất chợt một cách lạ thường. Hôm đó vào một buổi sáng, khi đang ngồi đọc sách trước hiên nhà, bỗng nhiên tay tôi giật từng cơn khiến cuốn sách rơi xuống sàn, đầu óc choáng váng, xây xẩm mặt mày,.. Người nhà vội đưa tôi đi cấp cứu, lúc đầu các bác sĩ nghĩ có thể do lượng đường trong máu tôi bị hạ đột ngột và cho đơn thuốc uống.

Nhưng tháng tiếp theo, số cơn co giật xảy ra ngày một nhiều hơn, thậm chí lúc đang đi trên đường và cả ngay khi đang ngủ. Tôi thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi quyết định đi kiểm tra sức khỏe một lần nữa, nhưng lần này là chuyên khoa thần kinh. Và vô cùng bất ngờ khi nhận được kết luận rằng: Tôi bị động kinh.

Đó là một cú sốc kinh hoàng với tôi, tôi làm sao có thể chấp nhận nổi, cuộc sống của tôi gần như bị đảo lộn.

Khát khao làm mẹ từ người phụ nữ bị bệnh động kinh

Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn khi bị động kinh

Tôi đã không thể tự làm việc, không muốn tiếp xúc nơi đông người mà thay vào đó là ở một mình vì lo lắng cơn co giật  có thể xảy ra vào bất kể thời điểm nào. Tôi đã thử rất nhiều loại thuốc, có lẽ do tác dụng phụ đã khiến tôi rơi vào tình trạng ảo giác, hoang tưởng. Với tôi thời gian này thật là khủng khiếp!

Thời gian trôi đi, cùng với sự kiên trì và tình yêu của mình, hơn 1 năm sau đó, tôi  lập gia đình. Tôi may mắn khi có một người chồng luôn quan tâm, anh ấy tìm mọi cách chữa bệnh cho tôi nhưng các cơn co giật vẫn tái diễn khiến tôi mệt mỏi và gần như kiệt sức.

Chúng tôi đã lấy nhau được gần 5 năm, cũng như bao phụ nữ khác tôi luôn khao khát được làm mẹ. Và “tôi muốn có con”.

Khát khao làm mẹ từ người phụ nữ bị bệnh động kinh

Hỏi ý kiến bác sỹ trước khi mang thai

Tôi biết điều quan trọng trong quá trình mang thai là tránh dùng thuốc vì  một số loại thuốc và cơn động kinh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, vì vậy tôi phải nói chuyện với bác sỹ về kế hoạch muốn sinh con của mình và họ đã phải cân nhắc rất kỹ những rủi ro trong việc giảm liều lượng của thuốc.

Theo lời khuyên của bác sĩ, tôi bắt đầu uống acid folic và bỏ dần thuốc chống động kinh đang dùng. Thật may, một thời gian sau tin vui đã đến với gia đình tôi. Sức khỏe của tôi vẫn ổn định và thậm chí tôi còn không bị ốm nghén hành hạ.

Cuối thai kỳ tôi tôi ngủ nhiều đến mức có thể ngủ ngay tại phòng tắm. Bác sỹ khuyên tôi không nên sinh mổ vì khoảng thời gian hồi phục sẽ lâu hơn sinh thường đồng thời nên nhập viện để được theo dõi. Ngày dự sinh đã đến, tôi liên tiếp lên cơn co giật, chỉ trong 17giờ chuyển dạ mà đã có tới 4 cơn. Nhờ sự cố gắng của các y bác sĩ, bé con của tôi đã chào đời, tôi hạnh phúc không gì tả xiết.

Sau khi sinh em bé, vì lo lắng và thức đêm nhiều, những cơn động kinh lại xuất hiện trở lại. Không thể kể hết những nỗi sợ hãi của tôi trong thời gian này. Tôi lo cho đứa con bé bỏng, chỉ sợ nếu cơn động kinh bất chợt đến khi không có ai bên cạnh, tôi sẽ làm ảnh hưởng đến con gái tôi. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ ấy. Thật may, cách đây gần 4 tháng trong một lần đi nghe hội thảo về cách phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh động kinh tôi đã biết thêm thật nhiều thông tin bổ ích. Tại đó, tôi được biết, nếu kết hợp giữa Đông y và Tây y, hiệu quả điều trị sẽ tăng lên rất nhiều. Trong đó, An Tức Hương và Cao Câu Đằng là hai vị thuốc Đông y được các chuyên gia nhắc tới giúp ổn định điện thế màng tế bào, ức chế tính hưng phấn của thần kinh trung ương, ổn định dẫn truyền thần kinh, làm giảm tần suất và mức độ các cơn động kinh. Hai vị thuốc này đã được kết hợp một cách khoa học trong TPCN cốm Egaruta. Tôi bắt đầu dùng Egaruta từ ngày ấy. Chỉ sau hơn 3 tháng sử dụng, cơn động kinh đến ít dần rồi gần như dứt hẳn.

Tôi yên tâm dành toàn bộ thời gian bên con. Và bây giờ con gái tôi đã được 2 tuổi, cháu khỏe mạnh và phát triển rất bình thường như bao đứa trẻ khác.

Các bạn biết đấy, phụ nữ ai cũng khao khát được làm mẹ. Với phụ nữ bị động kinh vẫn thường được khuyên nên cân nhắc khi mang thai, vì việc điều trị bằng thuốc có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, gây dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên, với cách chuẩn bị mang thai kỹ càng và cẩn thận, bạn vẫn có thể trải qua một thai kỳ suôn sẻ và khỏe mạnh để đón bé con chào đời.

Để biết thêm thông tin, độc giả vui lòng liên hệ số ĐT: 0962546541
Thanh Hà (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN