Hội thảo khoa học: Thông tin cập nhật về giải pháp mới giúp hỗ trợ điều trị bệnh động kinh

Vào lúc 8h00 ngày 27/06/2015 tại Hội trường khách sạn Kim Liên Hà Nội, Hội chống động kinh Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Thông tin cập nhật về giải pháp mới giúp hỗ trợ điều trị bệnh động kinh”.

Đột nhiên ngã xuống, người xanh tái, răng nghiến chặt, mắt trợn ngược, chân tay co cứng, giật từng cơn,… là những dấu hiệu thường gặp ở người bị bệnh động kinh. Đã từ lâu, động kinh được xem như một bệnh lý tổn thương ở não do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra với tình trạng bệnh cảnh đa dạng, có thể gặp ở  mọi lứa tuổi, mọi giới. Khi bệnh nhân lên cơn co giật, tuy không nguy hiểm chết người nhưng có thể gặp tai nạn bất ngờ hoặc gây biến đổi tâm lý mặc cảm, tự ti, sống trong sự xa lánh của người xung quanh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Với mong muốn tiếp cận những hướng đi mới trong việc chẩn đoán và điều trị dự phòng cắt cơn động kinh hiệu quả, vào lúc 8h00 ngày 27/06/2015 tại Hội trường khách sạn Kim Liên Hà Nội, Hội chống động kinh Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Thông tin cập nhật về giải pháp mới giúp hỗ trợ điều trị bệnh động kinh”. Hội thảo có sự góp mặt của các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về thần kinh học và y học cổ truyền Việt Nam cùng nhiều y, bác sĩ tại các bệnh viện trên toàn TP.Hà Nội.

TPCN Egaruta – sản phẩm hỗ trợ làm giảm các chứng co giật, tăng động, rối loạn cảm xúc hân hạnh tài trợ chương trình này.

Nguyễn Trang

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN