Tuổi nào đẹp nhất để kết hôn?

Một nghiên cứu mới cho thấy những người kết hôn trong độ tuổi 28 và 32 có cơ hội hôn nhân thành công cao nhất.

Trong độ tuổi kết hôn này về sau sẽ ít khả năng ly dị hơn. Kết quả này phủ nhận những hiểu biết trước đây cho rằng càng lấy vợ lấy chồng muộn, cơ hội duy trì hôn nhân của bạn càng cao.

Nghiên cứu do nhà xã hội học Nick Wolfinger, Đại học Utah (Mỹ) thực hiện, được Viện nghiên cứu gia đình đăng tải.

Tuổi nào đẹp nhất để kết hôn?

Xét về yếu tố tuổi, nếu bạn kết hôn ở cuối độ tuổi 20 và đầu 30, tỷ lệ ly hôn giảm nhưng khi bạn đợi tới cuối tuổi 30 hay đầu 40 để kết hôn thì khả năng ly dị lại tăng lên. Thực tế, với mỗi năm sau tuổi 32, bạn nhận thêm vào một tỷ lệ khá cao là 5% khả năng đường ai nấy đi.

Một trong những lý do người ta đạt tỷ lệ thành công trong hôn nhân cao nhất ở độ tuổi 28 và 32 có thể là họ ít cố chấp so với những người lớn tuổi hơn và cũng không bị vướng bận những mối ràng buộc với chồng hay vợ cũ hoặc con cái.

Wolfinger viết: “Những người đợi tới những năm tuổi 30 mới kết hôn thường đã định hình quan điểm sống, đủ trưởng thành và có các kỹ năng xử lý xung đột – điều dễ xảy ra trong hôn nhân”.

Ông nói thêm: “Những người kết hôn muộn này thường cũng đã gặp gỡ một loạt những người có tiềm năng làm vợ/chồng họ – và sàng lọc để loại trừ các cá nhân không phù hợp, từ đó chọn được người kết đôi thành công trong đời sống vợ chồng”.

Nguồn Vnexpress

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN