Những điều đàn ông thường nghĩ mà cố giấu

Đàn ông cũng có những bí mật trong đầu nhưng luôn tỏ vẻ để che dấu!

happy young business man at office

1. Chỉ cần ôm thôi.

Bạn có  tò mò khi anh ấy bất chợt ôm chặt và tự hỏi anh ấy đang nghĩ gì không? Có phải anh muốn  “chuyện ấy” hay có điều gì muốn nói? Xin  thưa  rằng khi ôm bạn, đàn ông thực sự muốn “những phút giây thật hòa bình và chỉ cần sự âu yếm thế này thôi là đủ”.

2. Chuyện ấy của chúng ta “rất ổn”.

 Đàn ông luôn hiểu và  thấm đẫm  tự  tin khi  lên giường với phụ nữ. Nếu không tự tin thì chuyện này sẽ không xảy ra! Dù bạn có lộng lẫy và anh ấy có vẻ thật lu mờ, thì khi cả hai đã chuẩn bị vào cuộc thì tâm lý của anh ấy sẽ là “hoàn toàn tự tin”.

3. Uống  quá  say  sẽ  biến  mình  thành  người khác.

Thường trong cuộc hẹn đầu hoặc khi chưa thật sự thân  thiết, đàn ông  ít khi muốn say sưa. Rất có  thể họ biến thành một người khác hẳn sau khi say. Không nên đẩy mọi chuyện đi quá xa và không thể kiểm soát.

4. Trang  điểm  đậm  quá,  nếu  gạt  bỏ  lớp  “sơn  phết”  này  thì  chẳng  còn  gì  thú  vị!

Thông thường các chàng trai yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, không cần trang  điểm  quá  kỹ  lưỡng  và họ  sẽ  “choáng”  khi nàng  xuất hiện với gương mặt được trang điểm rất đậm. Và quá nhiều màu, quá  lộng  lẫy hay bắt mắt… và sau đó cùng nhau thức  dậy với gương mặt không son phấn… chẳng có gì thú vị.

5. Kết hôn à? Áp lực quá nhỉ?

Các cô gái  thường nói  rằng họ bị áp  lực phải có một  tấm chồng, phải có con vì tuổi xuân “có hạn”, nhưng thật ra áp lực này bị dồn về phía đối tác nhiều hơn. Yêu đương mà không kết hôn thì sinh con thế nào? Yêu đương mà không kết hôn thì có vẻ “chơi bời” quá. Mà kết hôn thì quả thật là một áp lực không nhỏ chút nào.

1

6. Đừng xách đồ đạc đến nhà anh!

Dĩ  nhiên  các chàng sẵn lòng chia sẻ với bạn gái khi có chuyện đặc biệt xảy ra, nhưng thật lòng thì các chàng chẳng “welcome” bạn xách đồ đạc tới tá túc tại nơi ở của chàng khi quan hệ chưa thực sự chín đâu. “Hãy để túi đồ của em ngoài cửa nhé”, đó là điều các chàng muốn nói nhưng còn giữ trong lòng đấy.

7.Chúng tôi sợ cam kết.

 Cam kết có nghĩa  là quyết định rằng người con gái này mình đã chọn thật hoàn hảo và không ai khác thay được vị trí của nàng, rằng tôi hoàn toàn hài lòng khi có nàng, không còn có sự thay đổi nào khác. Điều đó mới nặng nề làm sao. Phụ nữ thường già dặn hơn đàn ông và với họ, cam kết là một dấu hiệu của sự trưởng thành. Các chàng thiếu niên sẽ phải cân nhắc khá lâu rồi mới dám cam kết và họ thường thở dài hơn  là cười vui hạnh phúc sau khi cam kết.

8. Cô ấy mặc gì?

Nếu như đó  là một phụ nữ hoàn  toàn chẳng có liên quan gì đến anh ta thì là câu chuyện khác. Đàn ông luôn quan tâm xem người phụ nữ mà mình yêu thích mặc gì hôm nay. Nếu nàng đi một đôi giày quá cao, chàng sẽ tìm mọi cách để nàng không phải đi bộ nhiều. Trong một dạ tiệc quá nhiều đàn ông thì chuyện nàng mặc váy quá ngắn, cổ áo quá  trễ.. chắc chắn  làm chàng  thấy bất an và  trở nên bực bội.

9. Cũng  phải  có  chiêu  chứ.

Bạn  sẽ  thường xuyên  gặp  kịch  bản  này:  chàng  tỏ  ra  khá  thờ  ơ, chỉ  tập  trung  chú  ý  vào  những  hotgirl  khác  và  có  vẻ rất  khó  gần.  Sau  đó  thì  chàng  đột  nhiên  thay  đổi thái  độ  và  bạn  sẽ  hoàn  toàn  chới  với  khi  nghĩ  rằng mình  đã  hết  cơ  hội  nhưng  lại  bất  chợt  có  được  nó.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN