8 việc ích kỉ nhưng phụ nữ nên làm cho bản thân để giữ cân bằng cuộc sống gia đình

Phụ nữ luôn nghĩ rằng khi đã làm vợ, làm mẹ sẽ cố gắng để làm tròn bổn phận, chính vì mải lo cho chồng, cho con nên quên đi bản thân, khi phải gồng lên quá sức đến lúc nhìn lại mình đã mất nhiều thứ mà không hay. Yêu bản thân trước sau đó mới chăm sóc tốt cho người khác các nàng nhé.

Đừng ngại bày tỏ cảm xúc

1Chịu đựng không phải là cách tốt để giữ cho cuộc hôn nhân bền vững, khi gặp mâu thuẫn, khi chồng phạm lỗi bạn có quyền tỏ thái độ của mình, có quyền tức giận, la trách… Tuy nhiên phải nhớ nguyên tắc: phải tôn trọng đối phương. Nói cho anh ấy biết rằng bạn đang cảm thấy như thế nào, rằng những gì anh ấy làm khiến bạn khó chịu, không hài lòng như thế nào.

 Tán tỉnh

2Những cặp vợ chồng càng chung sống lâu năm cuộc sống rất tẻ nhạt, nguyên nhân do họ quên trao gửi cho nhau những lời yêu thương. Các chuyên gia tâm lý cho biết những lời tán tính giống “gái hư” sẽ kích thích ham muốn tình dục, giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp, khơi gợi tình yêu đẹp một thuở đã qua sống lại.

Yêu bản thân

3Đừng cố gắng làm hết mọi thứ cho chồng, cho con, thỉnh thoảng hãy để chồng và các con ở nhà tự chăm sóc nhau, bạn ra ngoài để gặp gỡ bạn bè, làm đẹp, shopping… Hãy xem đây là khoảng thời gian thư giãn, tự thưởng cho bản thân sau một thời gian vất vả chăm sóc chồng con. Hãy biết yêu và tự chăm sóc bản thân mình có như vậy mới giữ được cân bằng cho cuộc sống, vợ chồng mới ít mâu thuẫn xảy ra, hạnh phúc sẽ bền lâu và gia đình sẽ bền chặt hơn.

Đề nghị chồng chia sẻ mọi việc lớn nhỏ

4

Khi cả hai đều phải ra ngoài để làm việc lo cho tài chính của gia đình, thì tại sao về nhà bạn lại phải gồng mình lên để làm mọi việc lớn nhỏ trong nhà một mình. Hãy đề nghị chồng chia sẻ công việc trong nhà để bạn có thời gian để nghỉ ngơi, dành cho bản thân. Đừng cố gắng làm mọi thứ một mình sẽ khiến bạn dễ kiệt sức, cảm thấy bất công dẫn đến tâm lý khó chịu, hay cau có, cuộc sống vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, xung đột.

Cho nhau không gian riêng

5

Yêu nhau không có nghĩa là suốt ngày dính chặt vào nhau, vợ chồng cũng vậy hãy cho nhau không gian riêng, mỗi người có thời gian để làm những việc mình yêu thích, tham gia những môn thể thao phù hợp. Đây là khoảng thời gian để giúp xua đi những căng thẳng, khó chịu mà cả hai gây ra cho nhau đồng thời giúp xả stress hiệu quả.

Không để cho mình quá béo và xấu xí đi

6Mang thai, sinh con khiến người phụ nữ không kiểm soát được cân nặng, cơ thể trở nên quá khổ, nhiều mỡ thừa, vòng eo ngấn mỡ, da mặt không còn mịn màng. Đầu tóc không còn theo kịp mốt nữa… điều này khiến anh chồng của bạn cảm thấy bạn thật kém sắc, thiếu sự hấp dẫn. Đừng bao giờ bỏ bê bản thân ngay cả khi đang nuôi con nhỏ, hãy ăn uống và luyện tập thể dục đều đặn, dành thời gian chăm sóc da, làm tóc, mua sắm quần áo mới. Phụ nữ mà làm gì không quan trọng nhưng nhớ phải làm cho bản thân ngày càng đẹp thì chồng mới không liếc nhìn các cô gái trẻ đẹp khác.

Đừng từ bỏ đi cá tính của mình

7Vợ chồng muốn sống hòa thuận thì mỗi người nhường nhịn nhau một ít, như thế không có nghĩa là bạn phải từ bỏ đi cá tính, quan điểm, cái tôi của mình để vừa lòng chồng. Khi bạn từ bỏ những cái cơ bản đó cũng đồng nghĩa với việc bạn tự đánh mất đi sự tự tôn của chính bản thân, sự tự do của mình, bạn sẽ luôn phải làm theo những gì chồng muốn, dù bản thân không thích điều đó. Sự chịu đựng kéo dài mâu thuẫn ắt sẽ xảy ra, xung đột là điều khó tránh khỏi trong tương lai.

Đừng cố gắng thành “mẹ” của chồng

8

 Nên nhớ rằng chồng bạn là người đàn ông trưởng thành, có chính kiến anh ấy biết như thế nào là tốt cho bản thân. Vì thế, đừng cố gắng biến mình thành mẹ của anh ấy, chăm sóc chồng từng li từng tí một, điều này khiến các ông chồng ỷ lại, lười biếng, không biết chia sẻ và giúp đỡ vợ trong việc nhà. Hơn nữa, chăm sóc chồng “quá cẩn thận” đôi khi khiến các ông chồng cảm thấy khó chịu, mất tự do, vừa mệt lại không mang lại lợi ích nào cả.

Hạ ViPhụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN