10 lý do khiến bạn yêu say đắm một người nào đó

Hãy thử kiểm chứng 10 nhân tố dưới đây và tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao bạn yêu say đắm một nửa của mình.

Chìa khóa dẫn đến một cuộc tình lãng mạn dường như vẫn là điều gì đó bí ẩn. Câu hỏi “tại sao chúng ta yêu một người” là một câu hỏi hóc búa cho bất kì ai và thường câu trả lời đưa ra không phản ánh được hết về mặt tâm lý, nguyên nhân vì sao bạn yêu người ấy.

Trong cuốn “Love+Sex with Robots”, tác giả David Levy đã chỉ ra 10 nhân tố theo ông có thể giúp giải thích lý do tại sao chúng ta yêu một người.

Dưới đây là 10 nhân tố đó, theo diễn giải của Elizabeth Phillips, một nghiên cứu sinh ngành tâm lý học thực nghiệm tại Đại Học Florida.

10 lý do khiến bạn yêu say đắm một người nào đó

  1. Người ấy giống bạn

Chúng ta sẽ thấy tự tin hơn về mối quan hệ với một người giống mình về sở thích, tính cách, trình độ học vấn, vv. Điều này giúp tránh được các xung đột không đáng có giữa 2 người sau này.

  1. Người ấy có tình cảm với bạn

Không ai trong chúng ta muốn có một tình yêu đơn phương cả. Chúng ta đều mong muốn nhận lại được từ đối phương những tình cảm mà chúng ta cho đi. Cảm giác người ấy “cần” bạn là yếu tố rất quan trọng thúc đẩy một cuộc tình.

  1. Người ấy có ngoại hình, tính cách hấp dẫn

Ngoại hình và tính cách là 2 yếu tố tất cả chúng ta quan tâm về một nửa của mình. Bởi con người không ai là hoàn hảo nên thường mỗi chúng ta xếp tầm quan trọng của 2 yếu tố này khác nhau. Có người đặt nặng ngoại hình nhưng có người chỉ yêu cầu tính cách. Cũng có những mẫu người luôn kiếm tìm cho mình một nửa “hoàn hảo” thỏa mãn cả 2 yếu tố trên.

 10 lý do khiến bạn yêu say đắm một người nào đó

  1. Người ấy đạt “tiêu chuẩn” của gia đình, xã hội

Các định kiến của xã hội cũng như của gia đình bạn luôn có ảnh hưởng nhất định đến lựa chọn tình yêu của bạn, đôi khi còn là yếu tố quyết định. Luôn có những “giới hạn” từ xã hội cũng như gia đình về mẫu người mà bạn có thể “được” hẹn hò. Không ai thích những cái lắc đầu ngao ngán hay cái nhìn dè bỉu của gia đình và người xung quanh về một nửa của mình.

  1. Người đó có thể làm bạn hạnh phúc

Nhân tố này nghe có vẻ quá rộng, nhưng hãy tạm gói gọn lại thành 2 yếu tố cơ bản : tinh thần và vật chất. Nhiều người trong chúng ta cần một nửa có sự đồng điệu về tâm hồn, người chúng ta có thể tâm sự mọi chuyện, một người bạn đời đúng nghĩa. Nhưng cũng có người lại muốn một nửa là người có thể giúp “nâng tầm” hình ảnh của mình trong con mắt người đời, hay đơn giản chỉ là có thể cung cấp cho mình một cuộc sống dư giả, an nhàn. Dù bạn thích một tri kỉ hay một chiến lợi phẩm, người đó chắc chắn đang khiến bạn rất hạnh phúc.

10 lý do khiến bạn yêu say đắm một người nào đó

  1. Người đó có những trải nghiệm đáng nhớ cùng bạn

Những chuyến đi du lịch xa, các hoạt động thể thao mạo hiểm, hay thậm chí cùng nhau vượt qua một tình huống nguy hiểm. Tất cả các hoạt động khiến cho bạn có cảm giác thích thú hay hồi hộp, căng thẳng đều giúp tạo ra một sợi dây gắn kết kéo 2 bạn lại gần nhau hơn.

  1. Người đó có điểm mà bạn đặc biệt thích

Mỗi người chúng ta đều có những điều đặc biệt từ người khác khiến chúng ta bị cuốn hút. Có người thích một đôi chân thon dài, đôi mắt sâu thẳm hay khiếu hài hước. Thật dễ hiểu khi chúng ta yêu một người có điều đặc biệt ấy.

  1. Bạn và người ấy đều sẵn sàng cho một mối quan hệ mới

Mới chia tay với người cũ, cô đơn đã lâu hay…bị gia đình hối thúc, có rất nhiều tình huống khiến con người đẩy nhanh quá trình tìm kiếm một nửa của mình. Cho dù là tình huống nào thì nó cũng khiến bạn hay người ấy sẵn sàng về mặt tinh thần để bắt đầu một mối quan hệ. Qua đó gián tiếp đẩy nhanh “tiến độ” mà có thể chính bạn không nhận ra.

10 lý do khiến bạn yêu say đắm một người nào đó

  1. Bạn và người ấy có nhiều thời gian riêng bên nhau

Đây là yếu tố rất cần thiết cho tình yêu. Có những khoảng không gian riêng bên nhau sẽ giúp 2 bạn có cơ hội hiểu về nhau nhiều hơn, khiến 2 tâm hồn gần lại với nhau hơn, qua đó có thể khiến tình cảm nảy sinh.

  1. Có một sự bí ẩn nhất định từ người ấy

Một mặt bạn thích người ấy là người luôn ở bên cạnh và thấu hiểu chúng ta. Mặt khác bạn cũng cảm thấy bị quyến rũ bởi những điều “bí mật” mà bạn chưa biết về người ấy. Nhiều người còn cho rằng một khi bạn không cảm thấy “tò mò” về đối phương, tức là bạn không yêu người ấy.

Tổng hợp

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN