Lộ diện 10 thí sinh tiếp theo vào Top 60 trước thềm phát sóng tập 1 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”

Chỉ còn vài ngày nữa, tập 1 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” sẽ được lên sóng. Những thí sinh xuất sắc có mặt trong Top 60 đã bắt đầu lộ diện.

Bên cạnh những gương mặt đã được công bố trước đó, ban tổ chức tiếp tục hé lộ thêm 10 thí sinh chính thức có mặt trong Top 60 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

118_H Lida Nie Cao (3)Thí sinh H’Lida Niê Cao (SBD 118) sinh trưởng trong gia đình có ba là người Ê đê, còn mẹ là người Kinh. Tên của cô mang hai họ của ba và mẹ. Hiện đang theo đuổi ước mơ làm người mẫu nhưng H’Lida Niê Cao còn có sở thích về nhảy múa và đi phượt. Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, H’Lida Niê Cao hy vọng sẽ được học hỏi thêm kinh nghiệm từ Hoa hậu H’Hen Niê.

319_H Luai Hwing (3)Là nhân tố mới lần đầu chạm ngõ một cuộc thi sắc đẹp, thí sinh H’Luai Hwing (SBD 319) ngay từ khi tham gia cuộc thi đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Từng xuất hiện trong chương trình Brave Tour tại Đắk Lắk, sau 1 tháng, H’Luai Hwing đã cải thiện nhiều về kỹ năng và hình thể, xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để là một trong 60 thí sinh chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

320_Tran Tam Thanh (2)Đại diện của tỉnh Yên bái là thí sinh Trần Tâm Thanh (SBD 320), sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô hiện đang là dancer và sáng tạo nội dung trên nền tảng video ngắn. Cô quan niệm thay vì sống trong sự bao bọc của gia đình, các bạn trẻ hãy sống vì đam mê và thử một lần được đi theo ước mơ của mình.

315_Le Thu Hoa (2)Thí sinh Lê Thu Hòa (SBD 315) đến từ Ninh Bình mang nét đẹp hiện đại và trẻ trung. Năm nay 21 tuổi nhưng Lê Thu Hòa rất thích tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của quê hương Ninh Bình, đặc biệt là về danh lam thắng cảnh và ẩm thực. Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô mong muốn thúc đẩy bản thân trưởng thành hơn và dung tiếng nói của mình để giúp Ninh Bình trở thành một trong những tỉnh phát triển nhất của Việt Nam.

104_Pham Thi Thu Ha (3)Từng đạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017, thí sinh Phạm Thị Thu Hà (SBD 104) quan niệm, sắc đẹp chưa đủ để tạo nên sự thành công, bên cạnh đó còn cần phải có sự thông minh và trái tim dũng cảm. Đó là lý do cô tìm thấy sự đồng cảm từ tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Trong cuộc sống, Thu Hà yêu sự yên bình và thích tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng.

148_Nguyen Lan Anh (4)Thí sinh Nguyễn Lan Anh (SBD 148) hiện đang là sinh viên năm 3 trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Theo học về diễn xuất nhưng cô không muốn mọi người áp đặt quan niệm sinh viên trường sân khấu điện ảnh chỉ có sắc đẹp và tài năng. Lan Anh muốn chứng minh bản thân còn là người rất giàu tình cảm, có tri thức và vốn hiểu biết về cuộc sống. Vì vậy, thông qua cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Lan Anh hy vọng sẽ khẳng định được giá trị bản thân và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai sau này.

330_Vu Quynh TrangĐến từ tỉnh Nam Định, thí sinh Vũ Quỳnh Trang (SBD 330) gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ đẹp tri thức và khả năng giao tiếp tốt. Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Quỳnh Trang luôn năng nổ tích cực trong các công tác xã hội, cộng đồng. Cô đặc biệt quan tâm đến các vấn đề của cuộc sống và vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới.

403_Le Phuong Thao (2)Thí sinh Lê Phương Thảo (SBD 403) đã tốt nghiệp Thạc sĩ MBA Luxury Brand Management tại Đại học Regent’s University London (Anh). Quyết định tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Phương Thảo đã tự tập luyện trau dồi những kỹ năng cần thiết để có thể mang niềm tự hào về cho tỉnh Thái Bình. Cô chính là thí sinh thuộc nhóm có những thí sinh học vấn tốt nhất của cuộc thi năm nay.

331_Nguyen Dang Tuong Linh (2)Là gương mặt quen thuộc với khán giả với loạt thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, thí sinh Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331) mang đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 một màu sắc mới, khác biệt so với hình ảnh trước đây mọi người biết về cô. Là đại diện của tỉnh Phú Yên, Tường Linh mong muốn lan tỏa hơn nữa những câu chuyện, những trải nghiệm của bản thân đến với mọi người. Đặc biệt, cô quan niệm bản thân cần có trách nhiệm dũng cảm nắm lấy những cơ hội của chính mình, như việc quyết định tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

334_Dao Thi HaThí sinh Đào Thị Hà (SBD 334) là đại diện đến từ Nghệ An. Từng vào Top 5 một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia năm 2016, sau 3 năm cô quyết định đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam để thử thách, hoàn thiện bản thân và có cơ hội đại diện Việt Nam tại Miss Universe. Bên cạnh đó, Đào Thị Hà dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, cũng như trau dồi thêm kiến thức về kinh doanh. Cô tự tin mình xứng đáng trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 để truyền cảm hứng mạnh mẽ và tiếp bước những thành công mà các đàn chị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã tạo dựng nên.

Hiện tại, các thí sinh đang tham gia vòng huấn luyện và ghi hình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” và tham gia các hoạt động đồng hành thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tại TPHCM. Chương trình truyền hình thực tế có vai trò quyết định đến kết quả của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Danh sách cụ thể Top 60 sẽ được công bố trong tập 1 chủ đề “Tôi dũng cảm” lên sóng vào 21h10 Thứ sáu trên VTV9. Chương trình sẽ được phát lại trên kênh YouTube Miss Universe Vietnam và các đài truyền hình: Hà Nội (20h50 thứ 4 hàng tuần); Bình Dương (21h00 Thứ 7 hàng tuần); Bắc Giang (21h30), Khánh Hòa (KTV) (21h00), Đắk Nông (20h15), Sóc Trăng (19h00), TodayTV (19h00 Chủ nhật hàng tuần).

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp hàng đầu tại Việt Nam với bản quyền quốc tế của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, nhằm tôn vinh vẻ đẹp mạnh mẽ và gợi cảm cùng ý chí, bản lĩnh cũng như sự thông minh khéo léo của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Giải thưởng danh giá cho người chiến thắng trong cuộc thi năm nay là quyền đại diện chính thức của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020, được quản lý bởi đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Universe Vietnam cùng chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp đến từ các đơn vị hàng đầu của Việt Nam và Thế giới.

Photo: Sang Đào

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN