Phụ nữ có dễ thăng tiến?

Một câu hỏi cũ nhưng lại luôn được đặt ra mỗi khi nói về phụ nữ, có lẽ vì nó chưa bao giờ có một đáp án chung. Và đây là quan điểm của những người thành đạt, mời các bạn chia sẻ!

Thành công trong sự nghiệp của người phụ nữ phải đánh đổi nhiều thứ (Nguyễn Thị Thanh Huyền-Thư ký tòa soạn, tạp chí Gia đình và Trẻ em)

Nguyễn Thị Thanh Huyền-Thư ký tòa soạn, tạp chí Gia đình và Trẻ em

Tôi có cơ hội được gặp gỡ nhiều phụ nữ thành đạt và tôi nhận thấy rằng có rất ít phụ nữ vừa có thể thành công trong sự nghiệp lại vừa có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Tôi quen một nữ doanh nhân, vừa là Chủ tịch HĐQT vừa là Tổng Giám đốc một doanh nghiệp có hàng ngàn lao động. Nhưng có mấy ai biết rằng vợ chồng cô đã ly hôn vì người chồng không thích nghi được với cuộc sống của một doanh nhân quá thành đạt. Bản thân cô mỗi lần đi công tác nước ngoài về, đều phải tranh thủ nhờ tài xế đón các con đến văn phòng để mẹ con được nhìn thấy nhau vì cô không có thời gian về gặp con. Rất nhiều tổ ấm đã trở thành tổ lạnh khi người phụ nữ đạt được những thành công lớn lao trong sự nghiệp. Lỗi do sự thành đạt?! Do người phụ nữ quá đam mê quyền lực hay do tấm lòng người đàn ông không đủ bao dung, thấu hiểu?! Đôi khi sự thành công trong sự nghiệp không nhất thiết là phải nắm giữ quyền hành cao nhất, mà chỉ đơn giản là được làm một công việc mà bạn yêu thích, say mê và nỗ lực hết mình cho nó. Sự thành công-không phải do định nghĩa trong cuốn từ điển quyết định mà do chính bạn quan niệm về nó như thế nào.

Phụ nữ khó thành công chỉ vì họ đang tự trói buộc mình (Nguyễn Hải Minh – giảng viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt)

Nguyễn Hải Minh - giảng viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Tôi cho rằng nam giới hay nữ giới thì đều có cơ hội thành công ngang nhau nếu họ tích lũy đầy đủ cho mình kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, cùng lòng đam mê, sự quyết tâm. Nếu cho rằng phụ nữ có gia đình sẽ cản trở đến sự thành công thì tôi không cho là như vậy. Theo tôi, việc làm vợ, làm mẹ là bản năng của người phụ nữ, nên chăng bên cạnh quan niệm xã hội cũ trói buộc họ thì cũng chính bản thân người phụ nữ đang tự trói buộc mình? Chưa có nghiên cứu nào nói rằng nam giới thông minh hơn phụ nữ cả, phụ nữ đang tự đặt ra giới hạn cho mình, tự hạn chế cuộc sống của mình rồi chấp nhận phụ nữ khó thành công vì những trách nhiệm, bổn phận với gia đình. Khi phụ nữ tự cởi trói cho mình khỏi tư duy đó thì sự nghiệp lẫn gia đình đều có thể cân bằng. Tôi cho rằng phụ nữ đừng nên đặt ra cho mình một giới hạn nào cả, vì cuộc sống này là không có giới hạn.

Dù là phụ nữ hay đàn ông, thành công đều do nội lực (Nguyễn Phạm Khánh Vân, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông công ty TNHH Savills Việt Nam)

Nguyễn Phạm Khánh Vân, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông công ty TNHH Savills Việt Nam

Phần đông phụ nữ – không chỉ ở Việt Nam mà kể cả các nước phát triển trên thế giới đều gặp những khó khăn nhất định trên con đường sự nghiệp. Kể cả trong ngành giải trí ở nước Mỹ – một đất nước tự do và dường như hoàn hảo về bình đẳng giới, các diễn viên nữ vẫn thường xuyên lên tiếng phản đối vì được trả cát-xê thấp hơn đồng nghiệp nam và điều này là không ngoại lệ với các nữ minh tinh nằm trong dàn diễn viên hạng A của Hollywood. Vậy, phụ nữ nếu muốn thành công, có nên lấy đàn ông và xã hội ra làm thước đo? Phụ nữ – với sự khác biệt về tâm sinh lý, sức khỏe và vai trò trong gia đình khiến quan niệm về thành công của họ phải luôn tròn vẹn. Một người đàn ông thành công phải là người có sự nghiệp rạng rỡ còn đàn bà thành công là phải hạnh phúc với cuộc sống của mình. Hiện nay có rất nhiều người phụ nữ tài ba và hoàn hảo, vừa là trái tim của gia đình, vừa là linh hồn của công ty. Nhưng dường như sự hoàn hảo đó chưa phải là đa số, đa phần phụ nữ vì gia đình mà phải rút bước về sau. Bởi đàn bà muốn có một vị trí xã hội đáng ngước nhìn đều phải nỗ lực gấp đôi những người đàn ông, thế nên nếu được vẹn tròn thì họ rất đáng được tôn vinh.

Phụ nữ dễ thành công hơn nhờ quyền bình đẳng trong xã hội hiện đại (Trần Xuân Tiến- Phòng Quản lý Khoa học, Đại học Văn Hiến)

Trần Xuân Tiến- Phòng Quản lý Khoa học, Đại học Văn Hiến

Trong thời đại hiện nay, phụ nữ dễ thành công hơn bao giờ hết. Có sự thuận lợi này là nhờ nữ quyền được khẳng định, giúp phụ nữ thể hiện bản thân ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Tuy vậy phụ nữ thành công lại thường đối mặt với nhiều hệ lụy như xu hướng ít quan tâm đến đời sống gia đình, tâm lý ngại kết hôn… Theo tôi, thành công của người phụ nữ không nhất thiết là chức tước địa vị xã hội hay tiền bạc vật chất cao sang mà chỉ là dám làm công việc mà bạn yêu thích; có một người bạn đời tốt, luôn sẵn sàng sẻ chia vui buồn cùng bạn; xây dựng được một tổ ấm gia đình mà ở đó, người chồng luôn muốn quay về để được hưởng bầu không khí yêu thương mãn nguyện.

Phụ nữ có nhiều rào cản khiến họ bị bất lợi (Đặng văn Thành, Giám đốc Dự án công ty TNHH Tường Minh)

Đặng văn Thành, Giám đốc Dự án công ty TNHH Tường Minh

Bất kỳ một người nào sinh ra đều có cơ hội thành công như nhau, nhưng ở phụ nữ do các yếu tố sức khỏe, tâm lý, khuynh hướng giới tính tạo thành rào cản khiến họ không dễ có được thành công. Ví dụ, đàn ông có thể làm việc liên tục trong vòng 12-13 giờ mỗi ngày nhưng phụ nữ chỉ làm việc 7-8 giờ đồng hồ là họ đã cảm thấy mệt. Hơn nữa khi phụ nữ sinh con, họ không thể bỏ mặc con cái để lao ra ngoài kiếm sống như đàn ông mà họ phải nuôi nấng, chăm bẵm con. Và tâm lý của phụ nữ cũng dễ bị nắm bắt hơn đàn ông, mà trong đàm phán kinh doanh, nếu để cho đối phương biết cảm xúc của mình thì sẽ là một bất lợi. Tất nhiên trên thế giới cũng có những người phụ nữ thành công như bà Angela Merkel, Hillary Clinton… Hay gần hơn, ở Việt Nam có bà Mai Kiều Liên, Phạm Thị Việt Nga… Nhưng theo một thống kê mà tôi đọc được thì trong số những người thành công, chỉ có 5-7% là phụ nữ còn lại đàn ông chiếm đến 93-95%.

Duyên Nguyễn (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN