Melania Trump là Đệ Nhất phu nhân Mỹ đầu tiên không phải sinh ra và lớn lên ở Mỹ

Vào lúc khoảng 3:00 giờ Việt Nam ông Trump đã chính thức trở thành tân tổng thống Mỹ  và bà Melania Trump vợ ông cũng chính thức trở thành tân bà chủ Nhà Trắng. Được biết, bà Malania là đệ nhất phu nhân đầu tiên của nước Mỹ không sinh ra và lớn lên ở Mỹ, bà nhập quốc tịch Mỹ năm 2006.

nguoi mau

 Melania Trump sinh năm 1971 tại Svenica (Slovenia) trong một gia đình giàu có, mẹ bà là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cha làm đại lý bán xe hơi. Bà Melania bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ rất sớm, lúc 16 tuổi.

tong thong my

Năm 1990 khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao ở quê nhà, bà Melania quyết định sang Milan và Paris để tìm kiếm những cơ hội mới. Bà thông thạo 5 ngoại ngữ, tốt nghiệp Học viện thiết kế và kiến trúc tại thủ đô Ljubljana của Slovenia. Ảnh harper’s bazaar.

6tong thong my1

Năm 1996 bà Melania chuyển tới New York sinh sống, đến năm 2001 có thẻ cư trú hợp pháp và năm 2006 bà chính thức nhập quốc tịch Mỹ. Ảnh Harper’s bazaar.

5

Bà Melania gặp ông Trump năm 1998 trong một bữa tiệc, từ lần đầu tiên gặp mặt nhan sắc cũng như tính cách của bà đã thu hút ông Trump.

1E7BF33D trum

Bà Melania là người vợ thứ 3 của tổng thống Trump, chỉ hơn người con lớn nhất của ông chủ Nhà Trắng 8 tuổi. Bà Melania và tổng thống Trump có chung với nhau 1 người con trai 10 tuổi tên là Barron. Cậu bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

7

Xung quanh các cuộc vận động bầu cử của ông Trump, bà Melania vướng không ít rắc rối, nhiều nguồn tin cáo buộc bà đã đạo bài phát biểu của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama khi phát biểu tại đại hội Đảng Cộng hoà vào tháng 7/2016 ở bang Ohio (Mỹ). Ngay sau đó, dư luận nước Mỹ lại một lần nữa dậy sóng khi hàng loạt ảnh khỏa thân của bà bị rò rỉ.

8 11

Mặc dù bà ít xuất hiện trước truyền thống trong suốt hành trình vận động tranh cử của tân tổng thống Trump. Nhưng bà luôn sát cánh cùng chồng và đưa ra nhiều lời khuyên cho tân tổng thống Mỹ, khi ông có những lời phát biểu “Vạ miệng”. Chính bà đã khuyên ông nên cư xử như một vị tổng thổng.

912 13

Giây phút tên ông Trump được xướng tên trên bục vinh quang, trở thành tân tổng thống Mỹ ông đã chia sẻ niềm vui này với bà Melania và các thành viên trong gia đình đầu tiên và không quên gửi lời cảm ơn họ. Bà Melania trở thành Đệ Nhất phu nhân Mỹ đầu tiên không phải sinh ra và lớn lên ở Mỹ.

Một chặng đường mới đang chờ đợi ngài tân tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ, chúng ta cùng chờ đón những bước ngoặt của nước Mỹ và những hoạt động của vợ chồng tổng thống Mỹ trong tương lai.

Bình Nguyên (Tổng hợp)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN