Bố mẹ cần chuẩn bị gì cho con vào lớp 1?

Nếu muốn con có thể học thật tốt sau này thì bố mẹ đừng khiến con sợ việc học ngay ở vạch xuất phát.

Một năm học mới nữa đang đến rất gần. Tuy chỉ mới cuối tháng 7, tức là còn gần 1 tháng nữa mới đến ngày các em học sinh tựu trường nhưng các bậc phụ huynh hiện nay đã “rục rịch” chuẩn bị cho năm học mới của các con yêu. Đặc biệt là với các phụ huynh trẻ, lần đầu có con vào lớp 1. Họ nên chuẩn bị những gì?13. Bố mẹ cần chuẩn bị gì cho con vào lớp 1.1

Tinh thần của con

Trong một buổi hội thảo về chuẩn bị cho con vào lớp 1 do “Hội quán các bà mẹ” tổ chức, thạc sĩ Lê Thị Minh Tâm (Khoa Tâm lý, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) đã nhận xét rằng trẻ vào lớp 1 là bước ngoặt của cả con và cha mẹ. Ngày đầu tiên đi học sẽ là dấu ấn trong tâm thức của trẻ cho đến khi trưởng thành.

Chính vì thế, thay vì ép con đi học thêm như một số phụ huynh hiện nay đang làm, tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị cho trẻ một tâm lí thật sẵn sàng để có thể dễ dàng hòa nhập vào một môi trường mới.13. Bố mẹ cần chuẩn bị gì cho con vào lớp 1.4

Thói quen tốt

Khi đi học mẫu giáo, chủ yếu con được các cô cho vui chơi, ăn ngủ thay vì học tập như những lớp lớn. Có chăng đó cũng chỉ là tập vẽ, vô màu… Nhưng vào lớp 1, con sẽ bước sang một môi trường học tập hoàn toàn mới, nghiêm túc hơn, kỷ luật hơn. Do đó, ba mẹ cần rèn cho con những thói quen tốt ngay từ bây giờ, như: ăn – ngủ đúng giờ, biết vâng lời cô giáo, biết giơ tay khi muốn phát biểu trong giờ học, thực hiện được theo những nguyên tắc đơn giản hoặc theo thời khóa biểu hay có thể tự mình ăn uống và đi vệ sinh mà không cần người lớn.13. Bố mẹ cần chuẩn bị gì cho con vào lớp 1

Đừng ép bé học quá nhiều

Nếu muốn con có thể học thật tốt sau này thì bố mẹ đừng khiến con sợ việc học ngay ở vạch xuất phát. Với con trẻ, niềm vui và cảm xúc khi đến trường là thứ cần được nuôi dưỡng và bồi đắp từng ngày, nó quan trọng hơn cả điểm số của con. Hãy nhớ rằng, mỗi bé sẽ có một đặc điểm riêng. Đừng chỉ vì thấy con người khác biết đọc – viết vanh vách ngay ngày đầu học lớp 1, còn con mình thì không rồi vội vã hoang mang, lo sợ. Chỉ cần cho con cảm giác thật vui vẻ, thật hào hứng với việc học thì sau một học kỳ đầu, dưới sự hướng dẫn của cô giáo, trình độ các con sẽ tương đồng với nhau.

Tạo cho con ấn tượng tốt về trường lớp

Không ít phụ huynh thường lấy hình ảnh một cô giáo hung dữ để dọa nạt các bé mỗi khi con không nghe lời. Rằng là: “Nếu con không nghe lời thì cô giáo sẽ phạt con”, “Con phải nghe lời cô giáo nếu không sẽ bị cô đánh đòn thật đau/cô nhốt lại trong phòng học”… Tuy nhiên, đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Việc này vô tình gieo vào đầu con nhỏ, đặc biệt là các bé chưa vào lớp 1 những suy nghĩ sai lệch về trường học, thậm chí nhiều bé còn bị chứng “sợ đi học” dù chưa một lần đến lớp.13. Bố mẹ cần chuẩn bị gì cho con vào lớp 1.2

Thay vào đó, hãy kể cho con nghe về những kỉ niệm đẹp thời đi học của bố mẹ, có bạn, có thầy vui như thế nào. Ở trường con sẽ được học những điều thú vị về thế giới xung quanh, con sẽ biết nhiều điều hay và kể cho bố mẹ nghe. Cũng đừng quên dặn con cách cư xử như thế nào là đúng với thầy, với bạn.

Học cách tự bảo vệ mình

Vấn đề xâm hại trẻ em đang được báo động trong thời gian gần đây. Thế nên, các bậc phụ huynh đừng quên chuẩn bị cho bé yêu của mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tự bảo vệ bản thân khi không có bố mẹ ở bên.

Con cần nhận biết cơ bản đâu là những hành vi không đúng và có ý xâm hại đến con. Hơn thế nữa, con phải nhận thức được rằng khi có chuyện xảy ra thì cần báo với ai nếu không kịp báo với bố mẹ.13. Bố mẹ cần chuẩn bị gì cho con vào lớp 1.3

Lớp 1 – tuy là lớp nhỏ nhất trong chương trình tiểu học, nhưng lại là lớp quan trọng nhất, đặt nền móng cho cả một quá trình học của con sau này. Bố mẹ đừng quá nôn nóng, chạy theo thành tích mà làm hỏng “nền” của con nhé!

Queenie Phạm

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN