Tướng người dễ bị ‘tai bay vạ gió’ vì lời nói

Một số người thích bông đùa quá trớn, không nghĩ kỹ trước khi nói, thành ra dễ ‘rước họa vào thân’ chỉ vì cái miệng.

1. Môi trái và phải không đều

Những người này vui tính, thích bông đùa người khác, nhưng nhiều khi đùa quá trớn, khiến đối phương bực mình, khó chịu. Hơn nữa, họ vốn nghĩ gì nói đấy, không suy nghĩ kỹ trước khi nói, cũng không biết cách diễn đạt ý sao cho gẫy gọn, dễ khiến người khác hiểu lầm mà rước họa vào thân.

tuong so tu vi 2. Tai “đón gió”

Tai đón gió là vành tai loe ra, gió dễ lọt vào trong. Những người sở hữu đôi tai này có biệt tài “ngồi lê đôi mách”, rất thích xen vào chuyện người khác, rồi xuyên tạc linh tinh, nên không ít lần bị người khác chấn chỉnh.

3. Mũi phân ba khúc

Mũi phân ba khúc tức sống mũi nghiêng sang phải rồi lại vẹo sang trái hoặc ngược lại, tạo nên ba khúc rõ ràng. Những người này tính cách thất thường, vui buồn bất chợt, làm việc không có chủ kiến, hay “gió chiều nào theo chiều đấy”. Họ bị mọi người đánh giá là “ba phải”, lời nói không có trọng lượng, thiếu độ tin cậy.

Theo Ione.vnexpress.net

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN