Váy cưới kết hợp khẩu trang cho mùa dịch Covid-19

Những chiếc khẩu trang đính đá, kết cườm hay hình trái tim trở thành một phụ kiện nổi bật cho cô dâu trong ngày cưới.

'Xuất phát từ việc mọi người đều đeo khẩu trang phòng bệnh Covid-19, chúng tôi đã nảy sinh ra ý tưởng cho may khẩu trang đồng điệu với đầm cưới để cô dâu diện trong ngày đại hỷ. Chiếc khẩu trang giúp cô dâu bảo vệ sức khoẻ và mang lại một kỷ niệm đáng nhớ cho cuộc đời', Trà Linh, đại diện thương hiệu váy cưới Hacchic Couture tiết lộ.
‘Xuất phát từ việc mọi người đều đeo khẩu trang phòng bệnh Covid-19, chúng tôi đã nảy sinh ra ý tưởng cho may khẩu trang đồng điệu với đầm cưới để cô dâu diện trong ngày đại hỷ. Chiếc khẩu trang giúp cô dâu bảo vệ sức khoẻ và mang lại một kỷ niệm đáng nhớ cho cuộc đời’, Trà Linh, đại diện thương hiệu váy cưới Hacchic Couture tiết lộ.
Sau khi bộ ảnh thời trang giới thiệu váy cưới kèm khẩu trang ra đời, thương hiệu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Nhiều người khen ý tưởng này lạ và thiết thực. Nhóm khách hàng có đám cưới vào mùa dịch cho biết họ vừa có thể chụp hình làm kỷ niệm, vừa đảm bảo sức khoẻ khi cần chào hỏi nhiều khách dự cưới. Chiếc khẩu trang điệu đà được kết hợp với khăn voan đính cườm, giúp cô dâu phòng chống dịch hiệu quả. Váy cách điệu nơi cổ áo, giúp thân hình trở nên đầy đặn hơn. Mẫu đầm tên Rinnie, có giá bán 120 triệu đồng, giá thuê 60 triệu đồng.
Sau khi bộ ảnh thời trang giới thiệu váy cưới kèm khẩu trang ra đời, thương hiệu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Nhiều người khen ý tưởng này lạ và thiết thực. Nhóm khách hàng có đám cưới vào mùa dịch cho biết họ vừa có thể chụp hình làm kỷ niệm, vừa đảm bảo sức khoẻ khi cần chào hỏi nhiều khách dự cưới.
Chiếc khẩu trang điệu đà được kết hợp với khăn voan đính cườm, giúp cô dâu phòng chống dịch hiệu quả. Váy cách điệu nơi cổ áo, giúp thân hình trở nên đầy đặn hơn. Mẫu đầm tên Rinnie, có giá bán 120 triệu đồng, giá thuê 60 triệu đồng.
Mẫu đầm cưới mang tên Lan Khuê chính là váy mà người đẹp diện trong lễ cưới năm 2018. Bộ cánh có giá bán 300 triệu đồng, giá thuê 150 triệu đồng.
Mẫu đầm cưới mang tên Lan Khuê chính là váy mà người đẹp diện trong lễ cưới năm 2018. Bộ cánh có giá bán 300 triệu đồng, giá thuê 150 triệu đồng.
Chiếc khẩu trang trở thành phụ kiện đặc sắc của mẫu váy tối giản.
Chiếc khẩu trang trở thành phụ kiện đặc sắc của mẫu váy tối giản.
Mặt lưng váy giống một bức tranh điêu khắc với toàn bộ phần đính kết là pha lê Swarovski.
Mặt lưng váy giống một bức tranh điêu khắc với toàn bộ phần đính kết là pha lê Swarovski.
Chiếc váy Aimee mang tông phớt hồng, có dáng A xoè nhẹ. Mẫu đầm tạo từ nhiều lớp lang giúp cô dâu hoá thành 'tiên nữ' trong câu chuyện cổ tích. Váy có giá bán 28 triệu đồng, giá thuê 14 triệu đồng.
Chiếc váy Aimee mang tông phớt hồng, có dáng A xoè nhẹ. Mẫu đầm tạo từ nhiều lớp lang giúp cô dâu hoá thành ‘tiên nữ’ trong câu chuyện cổ tích. Váy có giá bán 28 triệu đồng, giá thuê 14 triệu đồng.
Khẩu trang và bờm đi kèm váy được đính hoa 3D màu sắc, giúp bộ cánh trở nên ấn tượng hơn.
Khẩu trang và bờm đi kèm váy được đính hoa 3D màu sắc, giúp bộ cánh trở nên ấn tượng hơn.
Đầm cưới tối giản có phần xẻ tà gợi cảm, được kết hợp với khăn và khẩu trang, dùng để chào bàn. Váy có tên Maat, giá bán 2,8 triệu đồng.
Đầm cưới tối giản có phần xẻ tà gợi cảm, được kết hợp với khăn và khẩu trang, dùng để chào bàn. Váy có tên Maat, giá bán 2,8 triệu đồng.
Váy Rami được kết hợp cùng khẩu trang hình trái tim.
Váy Rami được kết hợp cùng khẩu trang hình trái tim.
Váy mang phom dáng xoè nhẹ, được điểm hoạ tiết hoa màu sắc từ các hạt đá. Bộ đầm có giá bán 70 triệu đồng, giá thuê 35 triệu đồng.
Váy mang phom dáng xoè nhẹ, được điểm hoạ tiết hoa màu sắc từ các hạt đá. Bộ đầm có giá bán 70 triệu đồng, giá thuê 35 triệu đồng.
Một gợi ý cho cô dâu để chào bàn là váy Charming, có giá bán 4,5 triệu đồng. Váy mang tông hồng pastel, có điểm nhấn là phần vải nhún nơi eo và kéo thành tà phụ dài. Khẩu trang được đính đá không khác gì một phụ kiện trang sức cho bộ cánh.
Một gợi ý cho cô dâu để chào bàn là váy Charming, có giá bán 4,5 triệu đồng. Váy mang tông hồng pastel, có điểm nhấn là phần vải nhún nơi eo và kéo thành tà phụ dài. Khẩu trang được đính đá không khác gì một phụ kiện trang sức cho bộ cánh.
Váy Akori được làm từ kỹ thuật xếp ly, phối trộn từ nhiều sắc màu ngẫu hứng, mang đến vẻ trẻ trung cho người diện. Khẩu trang đi kèm mang tông hồng, được đính hạt ngọc. Váy có giá bán 40 triệu đồng, giá thuê 20 triệu đồng.
Váy Akori được làm từ kỹ thuật xếp ly, phối trộn từ nhiều sắc màu ngẫu hứng, mang đến vẻ trẻ trung cho người diện. Khẩu trang đi kèm mang tông hồng, được đính hạt ngọc. Váy có giá bán 40 triệu đồng, giá thuê 20 triệu đồng.

Theo ngoisao.net

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN