Dịch COVID-19 ngày 17-3: Malaysia phong tỏa, Hội đồng Bảo an LHQ hủy họp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố kể từ 0h ngày 17-3 theo giờ địa phương, tất cả người dân ở Pháp sẽ phải tuân thủ nghiêm túc việc ở nhà, ngoại trừ đi mua thức ăn, đi làm, tập thể dục hay khám bệnh.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH
Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Philippines là nước đầu tiên dừng giao dịch chứng khoán vì dịch COVID-19 

Theo hãng tin Reuters, sàn giao dịch chứng khoán Philippines sẽ đóng cửa vô thời hạn từ hôm nay 17-3, còn các giao dịch tiền tệ và trái phiếu tạm dừng tới 18-3.

Chính quyền Philippines cho biết động thái này nhằm bảo vệ các nhân viên giao dịch chứng khoán khỏi dịch bệnh. Philippines cũng là nước đầu tiên trên thế giới đóng cửa thị trường tài chính vì corona.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hủy họp vì corona 

Theo Hãng tin AFP, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hủy bỏ hai cuộc họp còn lại trong tuần này vì dịch bệnh COVID-19.

Mặc dù hủy họp, theo phái đoàn Trung Quốc là bên giữ vai trò chủ tịch luân phiên tháng này của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cơ quan này vẫn sẽ đảm bảo những chức năng nhiệm vụ bình thường.

 “Các thành viên hội đồng vẫn duy trì liên lạc, tham vấn về các vấn đề trong chương trình hoạt động và có những hành động cần thiết để hoàn thành sứ mệnh của hội đồng”, người phát ngôn của phái đoàn Trung Quốc nêu trong thông cáo.

Vũ Hán yêu cầu mọi người từ nước ngoài trở về phải cách ly và tự trả phí 

Theo Hãng tin Reuters, chính quyền thành phố Vũ Hán vừa công bố quy định mới. Kể từ 17-3, mọi người từ nước ngoài trở về thành phố này sẽ buộc phải tới khu cách ly tập trung trong 14 ngày. Đáng chú ý, mọi chi phí trong thời gian cách ly này người đó phải chịu.

Hong Kong cách ly 14 ngày mọi du khách nước ngoài từ 19-3 

Theo Hãng tin Reuters, bắt đầu từ nửa đêm 19-3, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong yêu cầu cách ly y tế bắt buộc 14 ngày với tất cả những ai nhập cảnh vào đây. Chính quyền Hong Kong cũng khuyến cáo người dân hủy mọi việc đi lại không thiết yếu.

Hong Kong đã có 157 ca bệnh COVID-19, bốn người trong đó đã chết. Phần lớn các ca bệnh tăng thêm gần đây đều là “nhập khẩu”.

Ngày thứ 3 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận dưới 100 ca nhiễm mới 

Theo Reuters, hết ngày 16-3 Hàn Quốc có thêm 84 ca bệnh COVID-19 mới, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp nước này ghi nhận dưới 100 ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng thêm. Con số nhiễm mới dưới 100 ca mỗi ngày là thấp hơn rất nhiều so với “kỷ lục” 909 ca của ngày 29-2.

Như vậy, theo thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hàn Quốc (KCDC), tới nay (17-3), tổng ca bệnh COVID-19 của Hàn Quốc là 8.320 ca. Số người chết là 81 (tăng thêm 2 ca). Cũng đã có thêm 264 người bệnh xuất viện, nâng tổng số người đã điều trị khỏi COVID-19 là 1.401.

Tổng thống Moon Jae In bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc sẽ sớm vượt qua dịch bệnh COVID-19 với đà giảm tích cực của số ca bệnh mới.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH
Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Brazil thuê bác sĩ nước ngoài chống dịch 

Bộ Y tế Brazil ngày 16-3 cho biết chính quyền của Tổng thống Jair Bolsonaro đang lên kế hoạch chiêu mộ thêm các bác sĩ nước ngoài, cụ thể là Cuba để chống dịch COVID-19.

Gần 9.000 bác sĩ Cuba, nhiều người làm việc trong các cộng đồng nghèo, xa xôi trên khắp Brazil, đã về nhà vào tháng 11-2018 theo yêu cầu của chính quyền La Habana, sau khi Tổng thống Brazil nói những bác sĩ này là “nô lệ lao động” của chính phủ Cuba vì đã bị tước đi tới 75% thu nhập.

Theo Bộ Y tế Brazil, hiện vẫn còn khoảng 1.800 bác sĩ Cuba ở lại. Những người này sẽ được chiêu mộ cùng với các sinh viên ngành y năm cuối.

Số ca nhiễm mới tại Ý giảm nhẹ

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH
Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Số liệu được nhà chức trách Ý công bố rạng sáng 17-3 (giờ VN) cho thấy trong ngày 16-3 đã ghi nhận thêm 2.470 ca nhiễm virus corona mới tại Ý, nâng tổng số ca nhiễm lên 27.980 người, trong đó có 2.749 trường hợp đã được chữa khỏi.

Số ca tử vong mới trong ngày là 349 người, nâng tổng số tử vong vì dịch COVID-19 lên con số 2.158, thấp hơn số ca được chữa khỏi.

Ý đang là ổ dịch lớn nhất trên thế giới, là nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 ngoài Trung Quốc đại lục. Tỉ lệ tử vong do COVID-19 tại Ý đã lên mức 73 người/1.000 ca nhiễm, tức là gần gấp đôi so với mức 39,7 của Trung Quốc, và cao hơn nhiều so với mức 56,9 người/1.000 ca nhiễm của Iran.

Đa số các bệnh nhân nhiễm bệnh và tử vong đều lớn tuổi, có sẵn các bệnh nền từ trước.

Một người dân tại thành phố Milan của Ý treo quốc kỳ bên ngoài ban công với dòng chữ "Mọi chuyện rồi sẽ ổn" - Ảnh: REUTERS
Một người dân tại thành phố Milan của Ý treo quốc kỳ bên ngoài ban công với dòng chữ “Mọi chuyện rồi sẽ ổn” – Ảnh: REUTERS

Trung Quốc có 21 ca nhiễm mới trong ngày 16-3 

Theo số liệu được Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố sáng 17-3, tính đến cuối ngày 16-3 trên toàn Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm tổng cộng 21 ca nhiễm mới, trong đó chỉ có 1 ca ở Hồ Bắc, 20 ca còn lại là những người vừa nhập cảnh Trung Quốc.

Số ca tử vong mới tại Trung Quốc trong ngày 16-3 là 13 trường hợp, giảm 1 ca so với ngày 15-3. Tổng số ca nhiễm tính trên toàn Trung Quốc đại lục là 80.881, trong đó có 3.226 trường hợp tử vong, 68.688 người đã được cho xuất viện.

Như vậy, số ca nhiễm đang điều trị ở Trung Quốc chỉ còn hơn 8.900 người, bao gồm 3.226 trường hợp nguy kịch.

Canada đóng cửa toàn bộ biên giới

Thủ tướng Canada Justin Trudeau rạng sáng 17-3 (giờ VN) tuyên bố nước này sẽ đóng cửa toàn bộ các đường biên giới với công dân nước ngoài. Theo ông Trudeau, sẽ có những ngoại lệ dành cho các phi công, nhà ngoại giao và công dân Mỹ, mặc dù ngoại lệ này có thể thay đổi.

Canada hiện ghi nhận 375 ca dương tính với virus corona mới, trong đó có một bệnh nhân đã tử vong.

Pháp yêu cầu dân không rời khỏi nhà, triển khai cảnh sát giám sát

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố kể từ 0h ngày 17-3 theo giờ địa phương, tất cả người dân ở Pháp sẽ phải tuân thủ nghiêm túc việc ở nhà, ngoại trừ đi mua thức ăn, đi làm, tập thể dục hay khám bệnh.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner thông báo sẽ phạt tới 135 euro nếu bất kỳ ai vi phạm lệnh này đồng thời cho biết sẽ huy động khoảng 100.000 cảnh sát giám sát việc thực thi.

Các chốt chặn kiểm soát đi lại sẽ được dựng lên khắp nước Pháp trong thời gian tới.

Malaysia phong tỏa toàn quốc, Lào đóng cửa trường học

Trong một thông báo được phát đi tối 16-3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố đất nước của ông sẽ không đón tiếp bất kỳ người nước ngoài nào trong thời gian từ 18 đến 31-3. Công dân Malaysia cũng được yêu cầu không ra nước ngoài trong thời gian này, theo Hãng tin Reuters.

Quyết định này có nghĩa là tất cả các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, trừ siêu thị và cửa hàng bán rau quả. Các trụ sở công quyền cũng như khu vực tư nhân cũng sẽ bị đóng cửa, trừ những cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu như viễn thông, vận tải, ngân hàng, y tế, dược phẩm, cảng biển, sân bay, cung cấp lương thực và dịch vụ vệ sinh.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH
Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Trong khi đó tại Lào ngày 16-3, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho biết việc đóng cửa nhà trẻ và mẫu giáo trên toàn quốc sẽ kéo dài tới hết kỳ nghỉ tết năm mới của Lào dù vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm nào.

Ông Sisoulith cũng quyết định tạm đóng cửa các cửa khẩu phụ tiếp giáp với các nước láng giềng trên cả nước để chuyển sang các cửa khẩu quốc tế, nơi có đủ các thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo COVID-19 không xâm nhập vào Lào.

Theo tuoitre.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN