Phụ Nữ và Cuộc Sống – Nhọc nhằn con chữ vùng cao

Bài dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật ” Phụ nữ và Cuộc sống” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Tác giả: Hoàng An
Địa chỉ: Thị trấn Lệ Thủy – Quảng Bình

Đến lớp nhỏ khu vực thôn A Năm, xã Hồng Vân thuộc trường Tiểu học Hồng Vân là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện A lưới tỉnh Thừa Thiên Huế. Mới cảm nhận được những khó khăn chồng chất của cô và trò ở đây, lớp ở xa trung tâm trường hơn 7km học sinh ở rải rác khắp các triền đồi, muốn đến được lớp phải trèo đèo, lội suối mới đến được lớp học. Gặp cô giáo trẻ Hoàng Thi Mơ sinh năm 1992, quê Quảng Thọ, Quảng Điền lên đây công tác đã hơn 2 năm, cô nắn nót chỉ dạy cho các em từng nét chữ, từng con số và dạy cho các em hát, các em chơi như những đứa em ruột thịt của mình, bởi tình yêu của cô với  học sinh dân tộc thiểu số, nên cô  quên đi hết cái tuổi thanh xuân, những việc nhọc nhằn vất vả nơi rừng sâu nước độc.

1014-Hoàng-An

Đến trường – MS: 1014 

1015-Hoàng-An

Lớp học nhiều lứa tuổi – MS: 1015

1016-Hoàng-An

Giờ ra chơi lớp học vùng cao, được cô giáo tập hát – MS: 1016

1017-Hoàng-An

Rất lạ với công nghệ thông tin, khi được cô giáo chỉ dạy – MS: 1017

Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “PHỤ NỮ VÀ CUỘC SỐNG” do ấn phẩm Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức với mong muốn tạo sân chơi cho những ai yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, đồng thời phát hiện tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, khai thác, lột tả nhiều khía cạnh của đề tài này.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN