9 mẹo sơ cứu tại chỗ gây nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn làm theo

Chườm đá vào vết thương bị bầm tím, móc họng để nôn ra khi bị ngộ độc thực phẩm, thổi vào mắt khi bị dị vật vào mắt… là những cách sơ cứu thông dụng nhiều người vẫn làm thế, nhưng trên thực tế những cách này sai hoàn toàn.


1. Chườm đá trực tiếp vào vết bầm tím

1

Đây là cách nhiều người vẫn thường làm nhằm giảm vết sưng bầm, tuy nhiên lưu ý không nên đắp trực tiếp đá vào vết bầm, nên gói lại trong miếng vải, sau đó mới đặt lên vết thương trong vòng 20 phút. Lặp lại nhiều lần. Đắp trực tiếp đá lên vết bầm sẽ làm bỏng da gây nhiễm trùng.

2. Hạ sốt bằng cách xát giấm và rượu lên người 

2Nếu dùng giấm và rượu chà xát lên người bệnh khi bị sốt là cách làm sai. Vì rượu có thể làm người bệnh bị say mê man bất tỉnh còn giấm tăng tính axit, cực kỳ nguy hiểm với trẻ nhỏ.

Cách làm đúng: Nên uống nhiều nước, nếu trẻ sốt dưới 37,5 độ C chườm nóng, lau bẹn, nách, chân tay để hạ sốt. Mặc quần áo rộng rãi, thấm mồ hôi, tránh nơi gió lùa. Nếu sốt quá cao 38,5 độ cho uống thuốc hạ sốt và nhanh đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

3. Kê cao đầu người bị ngất xỉu

3Với những người bị ngất xỉu đừng nâng người cao lên hoặc lấy nước lạnh tạt vào họ sẽ làm cho bệnh thêm trầm trọng hơn. Sau khi tỉnh không cho uống cà phê và các loại nước uống có chứa caffein sẽ dẫn đến mất nước.

Cách làm đúng: Cho người bị ngất xỉu nằm trên mặt phẳng, dùng gối kê cao chân lên, nới lỏng quần áo. Sau khi tỉnh dậy không đước đứng dậy ngay và đi vòng quanh sẽ khiến người bệnh bị choáng và có thể té ngã.

4. Sử dụng bơ và sữa chua để chữa bỏng

4

Khi sử dụng bơ và sữa chua thường tạo cảm giác mát lạnh, sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, kem và bơ sẽ làm vết thương bị đóng khô lại, phá vỡ sự trao đổi nhiệt, nhiệt sẽ bị ứ lại đi sâu vào bên trong làm cho tình trạng càng nặng hơn.

Cách làm đúng: Khi bị bỏng nên xả dưới vòi nước mát trong vòng 15 phút, sau đó để vết thương hở sẽ nhanh lành hơn. Nhớ giữ vệ sinh, để khô không nên để vết bỏng bị loét ra, gây nhiễm trùng.

5. Tự nắn xương khi bị trật khớp

5

Không nên tự nắn xương khớp khi bị trật khớp vì nó sẽ làm cho tình trạng càng nặng thêm thôi.

Cách làm đúng: Quấn băng để cố định chỗ bị thương rồi nhanh chóng đưa người bị thương đến cơ sở y tế gần nhất.

6. Chườm nóng khi bị bong gân

6Khi bị bong gân không nên dùng khăn chườm nóng vì như vậy sẽ làm tăng nhiệt, tăng lưu thông máu dẫn đến tình trạng sưng nặng hơn.

Cách làm đúng: Chườm lạnh cách cho vài viên đá vào khăn rồi chườm vào vết thương tối thiểu trong vòng 48 giờ.

7. Làm mọi cách để nôn ra khi bị ngộ độc

7Theo kinh nghiệm dân gian khi bị ngộ độc chỉ cần tìm mọi cách để nôn là cách làm đúng. Nhưng cách này không hiệu quả với trường hợp bị ngộ độc bởi acid, kiềm và các chất ăn da.

Cách làm đúng: Nên đưa người bệnh đến bệnh viện ngay. Nếu cảm thấy buồn nôn không sử dụng mangan, baking soda, hoặc sữa để kích thích nôn. Uống nước nóng ấm sẽ tốt hơn.

8. Dùng tay dụi mắt khi có vật lạ 

8Dùng tay dụi mắt sẽ gây khiến mắt bị tổn thương.

Cách làm đúng: Nên dùng gạc y tế băng lại, sau đó đưa đến bệnh viện. Nếu bị tổn thương bởi hóa chất nên nhanh chóng rửa mắt bằng nước, rồi đưa người bệnh đến cơ sở ý tế gần nhất.

9. Loại bỏ mảnh vỡ thủy tinh khỏi vết thương

9Không nên tự ý loại bỏ mảnh sành, vỡ thủy tinh khỏi vết thương nghiêm trọng, chúng có thể gây chảy máu, dẫn đến tử vong.

Cách làm đúng: Đưa người bệnh đến bệnh viện để các bác sĩ tiến hành tiểu phẫu gắp dị vật ra khỏi vết thương, vệ sinh đúng cách để tránh nhiễm trùng và chảy máu quá nhiều.

Bình NguyênPhụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN