Tản mạn vương miện các Hoa hậu Hoàn vũ

Giai nhân rực rỡ nhất chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ sẽ là chủ nhân chiếc vương miện quyền lực nhất. Vậy bạn biết gì về chiếc vương miện của các Hoa hậu Hoàn Vũ.

Vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ các năm 2002-2007 được  thiết kế bởi Mikimoto-nhà tài trợ trang sức chính thức của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Với hình dáng cánh chim phượng hoàng tung bay , vương miện là biểu tượng của sự cao quý, quyền lực và sắc đẹp. Vương miện có 500 viên kim cương, hầu hết đều 30 cara (6,0 g), 120 viên ngọc trai Nam Hải và Akoya, đường kính từ 3-18 mm và có giá trị $ 250,000. Vương miện được thiết kế cho cuộc thi trên đảo ngọc trai Mikimoto ở Nhật Bản, được sử dụng đầu tiên cho Hoa hậu Hoàn vũ 2002.

Tản mạn vương miện các hoa hậu hoàn vũ

Người đẹp chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2008 được tổ chức tại Nha Trang, Việt Nam đã đăng quang với kiệt tác được thiết kế bởi Rosalina Lydster của Jewelry by Rosalina và bà Đặng Thị Kim Liên của CAO Fine Jewelry. Vương miện, trị giá $ 120.000, được làm bằng vàng  và bạch kim 18K. Nó bao gồm hơn 1.000 viên đá quý; trong đó  555 viên kim cương trắng (30 carat), 375 viên kim cương màu cognac (14 carat), 10 tinh thể thạch anh ám khói (20 carat) và 19 loại đá quý morganite (60 carat). Màu sắc của các loại đá quý được lựa chọn mang ý nghĩ rất sâu sắc. Ánh vàng của vàng đại diện cho nền kinh tế phát triển thịnh vượng ở Việt Nam. Trắng, hồng nhạt và cognac là màu sắc chủ đạo của vương miện đại diện cho nguồn cảm hứng và cảm xúc. Mỗi mảnh của chiếc vương miện được thiết kế để đại diện cho một thuộc tính quan trọng của Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Các đường cong khảm đá quý đại diện cho sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng của mỗi nước. Hình ảnh của chim lạc tượng trưng cho tinh thần và văn hóa Việt. Hình ảnh trái tim ở giữa đại diện cho sự thống nhấtcủa hơi thở, nhịp điệu và tầm nhìn, là nội lực mạnh mẽ nhấn mạnh đức tin, hy vọng và sự đoàn kết.

Tản mạn vương miện các hoa hậu hoàn vũ

Từ năm 2009-2013, Diamond Nexus Labs đảm trách việc thiết kế vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Các vương miện được làm với 1.371 viên đá quý, cân nặng tổng cộng 416,09 carats (83,218) gồm có 544,31g vàng trắng cũng như bạch kim 14 và 18K. Vương miện được tô điểm hồng ngọc đại diện cho việc giáo dục và nâng cao nhận thức về HIV / AIDS của Hoa hậu Hoàn vũ. Diamond Nexus Labs là nhà cung cấp trang sức chính thức đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ được đánh giá là thân thiện với môi trường và được lựa chọn như là một phần của sáng kiến “Hoàn Vũ Xanh” của NBC Universal.

Tản mạn vương miện các hoa hậu hoàn vũ

Từ năm 2014, Chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ được thiết kế bởi Diamonds International Corporation. Với phong cách thiết kế của vương miện hoàng gia trong lịch sử, vương miện HHHV tượng trưng cho vẻ đẹp, sự ổn định, sự tự tin và sức mạnh của người phụ nữ trên khắp thế giới. Được làm từ 33 tinh thể Bohemian tự nhiên, gắn 5 viên đá lớn, 198 viên đá sapphire màu xanh, nạm 311 viên kim cương đánh bóng nhỏ, tổng giá trị chiếc vương miện này lên đến 300 nghìn đô (6,4 tỷ đồng).

Tản mạn vương miện các hoa hậu hoàn vũ

Ngọc Trai (Phụ Nữ Ngày Nay)

Xem thêm:
>> Khám phá Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015
>> Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015: Trailer Bán Kết
>> Top 3 cung hoàng đạo có số làm Hoa hậu

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN