Sao nhí tài năng hay “lúa non”?

Làm thế nào để khai thác một cách hiệu quả các tài năng nhí, để các em vừa được theo đuổi đam mê nhưng vẫn không “chểnh mảng” việc học. Phụ Nữ Ngày Nay đã có cuộc trò chuyện thú vị về vấn đề này với bà Phạm Kim Dung – Tổng giám đốc công ty THHH Quảng cáo và Thương mại Sen Vàng, công ty quản lý bé Bảo Ngọc – MC chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí, Á quân Gương mặt thân quen nhí 2015.

 img_4511

Cơ duyên nào chị quen biết bé Bảo Ngọc, và động lực nào thôi thúc chị quyết định hợp tác với gia đình của bé để quản lý cô bé dễ thương này?

Dung biết bé Bảo Ngọc qua chương trình Gương mặt thân quen nhí 2015, cô bé để lại cho Dung nhiều ấn tượng với ngoại hình xinh xắn, dễ thương và vô cùng đáng yêu. Sau này, Dung có dịp gặp mẹ bé Bảo Ngọc tại sân bay trong một chuyến công tác. Lúc đó, Bảo Ngọc cũng rất dạn dĩ, chạy đến chào hỏi ôm hôn, sau đó mẹ bé Bảo Ngọc ngỏ ý muốn hợp tác với Sen Vàng để quản lý cô bé. Vì Dung cũng chưa có con gái nên nhận Bảo Ngọc làm con nuôi luôn.

Là người của công chúng chắc chắn việc giữ gìn vóc dáng là điều rất quan trọng, vậy thực đơn của Bảo Ngọc có gì đặc biệt không?

Bé phải ăn được đủ các nhóm chất mà một đứa bé 9 tuổi cần để phát triển khỏe mạnh, uống sữa đầy đủ, phải bơi, phải tập thể dục, trái cây và rau xanh cần phải có trong thực đơn hàng ngày. Điều quan trọng mà cả Dung và gia đình Bảo Ngọc quan tâm đó là sự phát triển lành mạnh của cô bé chứ chưa nghĩ đến việc làm thế nào để giữ dáng như hoa hậu cả. Bởi vì đây là con đường rất dài, tương lai vẫn còn ở phía trước, bây giờ Bảo Ngọc vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Công ty và gia đình làm thế nào để cân đối thời gian hợp lý để bé Bảo Ngọc vừa tham gia các hoạt động trong showbiz nhưng vẫn đảm bảo lịch học ở trường?

Quan điểm của Dung là luôn ưu tiên đặt việc học văn hóa của Bảo Ngọc lên hàng đầu, lịch học của Bảo Ngọc Dung cũng yêu cầu phải học đúng lịch của nhà trường. Còn các hoạt động trong showbiz chỉ tranh thủ những lúc Bảo Ngọc được nghỉ, hoặc vào những ngày cuối tuần. Trong trường hợp nếu có show nào liên quan đến giờ học ban ngày thì cũng phải xin phép nhà trường cho nghỉ, sau đó có lịch dạy kèm riêng cho Bảo Ngọc. Tuy nhiên, bên Dung cũng rất hạn chế nhận show và các chương trình khác cho Bảo Ngọc trong giờ học.

Do đặc thù công việc nên Bảo Ngọc vất vả hơn các bạn nhỏ khác rất nhiều. Ngoài giờ học trên lớp, những ngày cuối tuần, bé cũng phải tham gia làm show, đi diễn, học nhảy, thanh nhạc, học múa, bơi, tập thể dục… nên hầu như Bảo Ngọc không có nhiều thời gian để vui chơi như các bé cùng trang lứa khác. Nhưng Bảo Ngọc là một cô bé rất đặc biệt, cô bé chưa bao giờ cảm thấy áp lực về khi phải luyện tập, chạy show, làm chương trình cả. Ngược lại, bé lại cảm thấy rất hào hứng, rất vui và tràn đầy năng lượng khi được làm việc.

Mặc dù, tuổi còn rất nhỏ, nhưng Bảo Ngọc làm việc rất chuyên nghiệp, có những thời điểm cô bé phải quay MV hoặc làm gameshow từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm nhưng chưa bao giờ bé tỏ ra mệt mỏi, khi không có cảnh quay thì nằm lăn ra ngủ, đến cảnh quay lại vội vàng thức dậy, tươi tỉnh và vui vẻ làm việc ngay.

pham-kim-dung-1

Việc khai thác tài năng nhí quá sớm dẫn đến rất nhiều hệ lụy như: Các bé mắc bệnh ngôi sao từ nhỏ, bỏ bê việc học văn hóa. Vậy làm thế nào để một ngôi sao nhí có thể giữ được phong độ và tỏa sáng trong tương lai, nhưng vẫn đảm bảo việc học văn hóa?

Môi trường đào tạo tài năng nhí ở Việt Nam chưa được chuyên nghiệp, đơn cử như ở Hàn Quốc chẳng hạn. Ở Hàn Quốc, các công ty sẽ tìm kiếm tài năng từ khi các bé còn rất nhỏ, sau đó sẽ đưa về đào tạo trong một thời gian dài, khi các tài năng đã “chín muồi” thì mới cho ra mắt để hoạt động trong showbiz. Còn ở nước ta, các tài năng nhí chỉ đang dừng lại ở việc phát hiện và khai thác chứ chưa có được đào tạo chuyên sâu, bài bản.

Theo quan điểm của Dung việc khai thác tài năng nhí tích cực hay tiêu cực nó phụ thuộc vào thái độ của từng gia đình. Nhận định việc khai thác tài năng của các bé theo kiểu “lúa non”, Dung nghĩ đó là một quan điểm hơi ác ý. Vì hiện nay, tất cả các sao nhí đều dưới sự quản lý trực tiếp của cha mẹ thì chính các bậc phụ huynh sẽ phải cân nhắc làm thế nào để tốt nhất cho con em họ.

Cho đến thời điểm này, Sen Vàng đã làm việc với vài trăm phụ huynh và hàng trăm em nhỏ. Đa phần các bậc phụ huynh đều cảm thấy an tâm khi cho con tham gia các chương trình gameshow. Vì ở đó, các con không chỉ được theo đuổi đam mê, mà các nhà sản xuất đầu tư rất nhiều tâm huyết, đào tạo cho các con nhiều kỹ năng sống cũng như kiến thức chuyên môn bổ ích. Các con được làm việc, được các chuyên gia, người nổi tiếng đào tạo bài bản. So với việc, “bỏ bê” các con ở nhà, hoặc “quẳng” đến các trung tâm học thêm, con chơi game, xem phim, đọc sách không lành mạnh thì cái nào mới là tốt hơn cho các con?

Dẫu cho rằng các bé tham gia gameshow, các chương trình truyền hình thực tế có thể vất vả và áp lực nhiều hơn các bạn khác nhưng ít ra mỗi cái đều có một giá trị. Nó giúp các bé nhận thức được rằng muốn thành công phải nỗ lực hết mình, phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được thành quả tốt. Nên Dung thấy rằng cho các cháu tham gia các chương trình vào thời điểm không trùng với lịch học vẫn tốt hơn là để con mình ở nhà với những thứ mà mình không thể kiểm soát được.

3_42377-110433

Còn riêng với bé Bảo Ngọc, mỗi chương trình gameshow, công ty đều bàn bạc với mẹ Bảo Ngọc trước, xem liệu chương trình đó bé có thể làm tốt không, bé có thích không, sức khỏe của bé có phù hợp, có ảnh hưởng đến lịch học không? Tùy vào khả năng, thời gian, lịch học và sở thích thì mới chốt show sẽ cho bé tham gia.

Tuy nhiên Bảo Ngọc là một cô bé rất dồi dào năng lượng, dường như không có việc nào làm khó được cô bé cả. Chưa có một ekip nào khi làm việc với Bảo Ngọc mà cảm thấy khó khăn cả, bởi vì cô bé làm việc chuyên nghiệp như người lớn.

Hỏi nhanh – Đáp lẹ: Bé Bảo Ngọc:  

Được biết, Bảo Ngọc từng đạt danh hiệu Hoa khôi nhí Tây Đô, vậy chế độ ăn thường ngày của con có gì khác với các bạn cùng trang lứa không?

Chế độ ăn của con không có gì khác với các bạn trong lớp cả, vì mỗi bạn chỉ được một phần ăn ở lớp thôi. Còn ở nhà mẹ Dung cho con ăn theo chế độ của một Hoa hậu là: Không ăn quá nhiều, ăn vừa phải nếu ăn nhiều sẽ bị mất dáng. Nhưng nếu ăn ít thì cũng không có sức để làm việc. Ngoài ra, con cũng không được: gà chiên, pizza, khoai tây chiên, bánh kẹo ngọt, không uống nước ngọt… Nhưng lâu lâu cũng được mẹ Dung cho ăn một lần cho đỡ thèm (cười).

image08

Những lúc phải làm việc căng thẳng, có khi nào con cảm thấy mệt mỏi không?

Dạ không, thỉnh thoảng con mới thấy mệt. Nếu quay phim mà đói quá con sẽ làm cho xong việc thì con mới “măm măm” ạ.

Khi phải đi diễn xa nhà con có cảm thấy bỡ ngỡ hay lo lắng gì không?

Mỗi lần được đi diễn xa, con rất hào hứng và thích thú vì ở đó con có thể biết thêm nhiều điều mới, gặp gỡ được nhiều người. Và con rất thích trò chuyện và chụp ảnh chung với fan nữa ạ, nên con không cảm thấy lo lắng gì cả.

2 bao-ngoc-2

Ngoài thời gian đi diễn, đi học, tập luyện con có thời gian rảnh nào trong tuần không? Và những lúc rảnh rỗi con thường làm gì?

Dạ những lúc rảnh con thường rủ mấy bạn hàng xóm qua nhà con chơi các trò chơi: Cờ tỷ phú, chạy xe đạp, trượt patin… Các bạn chơi với con rất vui và thoải mái ạ. Con cũng rất thích chơi với các bạn ạ.

Nếu con phải rời xa gia đình đến một môi trường xa lạ và làm việc nhiều hơn thì con có sẵn sàng không? Và con có ước mơ mình sẽ trở thành một ngôi sao hay không?

Dạ nếu con phải làm việc nhiều hơn con cũng sẵn sàng. Và con cũng ước mơ sau này mình sẽ trở thành một ngôi sao, một nghệ sĩ đa năng vừa có khả năng làm MC, vừa là hoa hậu vừa là ca sĩ luôn ạ (cười).

Hằng Trương (Ghi) 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN