Nhiều nhóm K-Pop hủy show vì dịch viêm phổi

BTS, GOT7 cùng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đồng loạt hủy diễn ở khu vực châu Á, tránh sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona.

Ngày 31/1, tờ Billboard đưa tin nhóm GOT7 hủy ba đêm nhạc tại các sân vận động ở Thái Lan, Singapore trong tháng 2. Nhóm Twice cho biết sẽ không tham gia buổi giao lưu với người hâm mộ tại Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 1 và 2/2 như dự kiến. Trên Twitter, công ty Big Hit Entertainment – đơn vị chủ quản của các nhóm BTS và TXT – thông báo ngừng các kế hoạch biểu diễn trực tiếp để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ và khán giả.

BTSNhóm nhạc BTS. Ảnh: Festa

Một số nghệ sĩ khác như Kim Sung Kyu (thành viên nhóm Infinite) cho biết tiếp tục các đêm diễn theo lịch nhưng yêu cầu khử trùng địa điểm biểu diễn, phát khẩu trang miễn phí và có các biện pháp kiểm tra sức khỏe cho khán giả trước chương trình. Các show ca nhạc trên truyền hình sẽ được ghi hình mà không có khán giả xem trực tiếp tại trường quay trong thời gian này.

Động thái của các nghệ sĩ, công ty giải trí Hàn Quốc được người hâm mộ hưởng ứng, ngay sau khi Tổ chức y tế thế giới WHO tuyên bố bệnh viêm phổi là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Hàn Quốc hiện có 11 ca xác nhận mắc bệnh và nhiều ca tình nghi, đang được theo dõi. Những ngày qua, người hâm mộ đăng hàng trăm nghìn bài viết trên mạng xã hội yêu cầu các công ty giải trí cho phép nghệ sĩ hủy show. Trước đó, ca sĩ Taeyeon và nhóm NCT Dream là những nghệ sĩ Hàn đầu tiên thông báo ngừng biểu diễn vì sợ bùng phát dịch bệnh.

Dịch viêm phổi khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ đầu tháng 12, sau đó lan nhanh chóng. Theo SCMP, hiện có 11.949 người bị phát hiện dương tính với nCoV và 259 ca tử vong. Từ dịp Tết Nguyên đán, nhiều sự kiện mừng năm mới tại Trung Quốc bị hủy, hàng loạt bảo tàng và khu danh lam thắng cảnh đóng cửa vô thời hạn. Theo Sina, ngành phim Trung Quốc lao đao vì căn bệnh, hàng chục phim ngừng quay, người làm phim thất nghiệp và nhiều rạp đối mặt nguy cơ phá sản.

Theo Đạt Phan (vnexpress.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN