‘Bà nông dân giữa lòng Sài Gòn’ thước phim cảm động về tình mẫu tử

“Bà nông dân giữa lòng Sài Gòn” là bộ phim thứ hai 2 trong series “Trái tim người mẹ” của đạo diễn Hoàng Minh Phi, phim dựa trên những chia sẻ, những băn khoăn của các bà mẹ đơn thân về việc tiếp tục sống và nuôi dạy con như thế nào sau những biến cố xảy ra.  Phim ra mắt khán giả đúng dịp 20/10.

Thước phim cảm động về tình mẫu tử

“Bà nông dân giữa lòng Sài Gòn” xoay quanh câu chuyện về một bà mẹ đơn thân vì không thể chịu đựng được sự thiếu tôn trọng của người đàn ông mà cô ấy hết mực tin yêu nên chấp nhận làm mẹ đơn thân. Trong 25 phút ngắn ngủi, đạo diễn Hoàng Minh Phi đã kể lại một cách chân thực cuộc sống bươn chải, vất vả của người phụ nữ khi phải một mình nuôi dạy con gái, làm việc cật lực và chắt chiu từng đồng để lo cho tương lai của con mình. Đằng sau những vất vả lo toan cho cuộc sống, người phụ nữ ấy cũng khao khát có được cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn.

55 1

Những hình ảnh trong phim “Bà nông dân giữa lòng Sài Gòn”

Nếu như  “Trái tim người mẹ 1” đưa ra thông điệp “Nói không với nạo phá thai” thì “Bà nông dân giữa lòng Sài Gòn” lại ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, người mẹ dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn bao bọc, che chở, làm chỗ dựa vững chắc để nuôi con khôn lớn, cho con tương lai tốt đẹp hơn.

Phim cũng khéo léo lồng ghép về vai trò của người đàn ông trong xã hội hiện đại, họ phải biết hy sinh cái tôi, biết cảm thông, chia sẻ và yêu thương cũng như trân trọng người phụ nữ của mình hơn. Người phụ nữ trong xã hội hiện đại cần người chồng làm chỗ dựa tinh thần để họ có sự nghiệp riêng và đóng góp cho xã hội, trở thành niềm tự hào của gia đình.

Giáo dục nhẹ nhàng

Được biết, cả “Trái tim người mẹ 1” và “Bà nông dân giữa lòng Sài Gòn” được đạo diễn Hoàng Minh Phi lấy cảm hứng từ chính cuộc đời thực của nữ hoàng trí tuệ Việt 2015- Trương Ngọc Minh Đăng (nữ diễn viên chính) về những biến cố xảy ra xung quanh cuộc đời chị.

Phim không cổ súy cho phong trào làm mẹ đơn thân mà nhẹ cảm thông với họ, động viên họ vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Bộ phim cũng phán ánh một phần về mặt trái của xã hội, đó những là những định kiến khắt khe của xã hội dành cho mẹ đơn thân. Chính những định kiến khắt khe ấy đã đẩy cuộc sống của họ vào những hoàn cảnh trớ trêu, chịu bao cay đắng, tủi nhục, buồn khổ không nói thành lời! Đồng thời cũng lấy đi của họ không ít cơ hội để họ chứng tỏ bản thân và có được cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

5 DSC_1552

Nữ hoàng trí tuệ Việt 2015, Trương Ngọc Minh Đăng cùng ekip tại buổi họp báo ra mắt phim ngày 18/10.

Thông qua series phim “Trái tim người mẹ 1 và “Bà nông dân giữa lòng Sài Gòn” ekip muốn đưa một góc nhìn và cảm nhận cuộc sống từ góc nhìn xã hội để người xem cùng chiêm nghiệm, tự tìm cho mình một lối sống và hoàn thiện bản thân mình hơn.

Dịp này, Nữ hoàng trí tuệ Việt năm 2015, nữ diễn viên chính – Trương Ngọc Minh Đăng cũng khởi động dự án “Cùng con đi khắp thế gián” dự án về giáo dục và du lịch dành cho trẻ em và phụ nữ, đặc biệt là trẻ em chậm phát triển, cận tự kỉ và các bà mẹ đơn thân, được chị và ekip dày công chuẩn bị trong suốt 2 năm qua.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN