Á hậu Tố Uyên: “Hạnh phúc là khi biết cho đi”

Năm 1998 người mẫu Tố Uyên đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa Hậu Mê Kông toàn quốc. Khi cánh cửa nghệ thuật đang rộng mở thì bất ngờ Tố Uyên rẽ sang con đường kinh doanh đầy thử thách.

Trong gần hai mươi năm xây dựng sự nghiệp, bên cạnh hình ảnh một nữ doanh nhân năng động, Tố Uyên còn là gương mặt tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Cô cũng vừa được trao tặng danh hiệu Người phụ nữ có tấm lòng nhân ái, trong buổi lễ vinh danh Người phụ nữ của năm 2015 do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Á hậu Tố Uyên: "Hạnh phúc là khi biết cho đi"

Điều gì khiến Uyên rời showbiz khi cánh cửa nghệ thuật đang rộng mở?

Uyên chưa bao giờ coi đó con đường duy nhất phát triển sự nghiệp của mình. Uyên đến với cuộc thi Hoa hậu Mê Kông rất tình cờ, lúc đó Uyên đang là người mẫu chuyên nghiệp, được lời mời từ ban tổ chức nên cũng muốn thử sức mình. Bản thân Uyên, ngay từ khi bước chân vào đại học đã có quan điểm rõ ràng, Uyên muốn phát triển một cái gì đó bền vững mà muốn bền vững thì phải có tri thức.Vì vậy Uyên luôn ưu tiên cho việc học. Được sinh ra trong một gia đình có truyền thống học thức nên với Uyên, nghệ thuật chỉ là con đường để dạo chơi giúp mình cân bằng lại cuộc sống, quan trọng vẫn là học vấn. Hiện nay Uyên đang trong quá trình bảo vệ luận án tiến sĩ.

Được vinh danh là “Người phụ nữ có tấm lòng nhân ái”, có phải con đường thiện nguyện của Tố Uyên bắt đầu từ các hoạt động cộng đồng sau khi đoạt giải Á hậu?

Giải Á hậu là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của Uyên, nhưng đó không phải là nguyên nhân hay con đường dẫn đến việc làm thiện nguyện. Tuy quỹ từ thiện Từ Tâm mới được sáng lập hơn hai năm, nhưng Uyên đã làm từ thiện từ rất lâu. Uyên làm vì cảm thấy đây là một việc có ý nghĩa cho đời, cho mình.

Với Uyên hạnh phúc là khi biết cho đi, bởi mang đến niềm vui cho người khác cũng là mang đến hạnh phúc cho chính mình.

Vì sao Uyên lấy tên gọi của quỹ là Từ Tâm mà không phải tên của mình Á hậu Tố Uyên, để thể tạo sức ảnh hưởng và lan tỏa nhiều hơn?

Từ Tâm – ý nghĩa của nó là xuất phát từ tâm của mọi người, không nhất thiết phải là ai đó thì mới làm được. Uyên chỉ nghĩ những gì mình may mắn có được từ cuộc đời, thì san sẻ lại cho những người kém may mắn hơn. Hơn nữa, Uyên lập quỹ để sau này các con của mình kế thừa, phát huy và tích cực làm việc thiện như mình.

Thời gian qua có nhiều cá nhân lợi dụng hoạt động từ thiện chiếm đoạt tiền của các cá nhân, tổ chức đóng góp, Uyên có suy nghĩ gì về vấn nạn này? Để tạo niềm tin cho mọi người, Uyên vận hành quỹ như thế nào?

Bất kỳ cái tiêu cực nào cũng ảnh hưởng đến cái tích cực, tuy nhiên không phải vì vậy mà mình nản lòng. Quan trọng là mình làm như thế nào để tạo được lòng tin của mọi người. Với quỹ từ thiện Từ Tâm, cách thức hoạt động của Uyên rất khác. Uyên không phải kêu gọi mọi người góp đóng rồi mới cầm tiền đi giúp đỡ. Khi nhận được bất kỳ lời mời giúp đỡ nào, Uyên đều tìm đến nơi xác minh hoàn cảnh cụ thể, khảo sát tài chính và chỉ nhận lời khi nó nằm trong khả năng của mình. Tức là sau đó dù không nhận được góp đóng của mọi người cho dự án này thì một mình Uyên vẫn thực hiện được nó. Về nguồn tiền đóng góp của các mạnh thường quân cho quỹ, Uyên luôn rõ ràng, minh bạch, công khai trên trang cá nhân của mình và quỹ. Uyên nghĩ đó cũng là một cách tạo niềm tin cho mạnh thường quân để họ yên tâm trao tiền đúng người.

Nói vậy, nguồn tiền chính của quỹ là từ “túi” của Uyên. Vậy để duy trì được quỹ, chắc hẳn Tố Uyên phải có một nguồn thu nhập đáng kể?

(Cười) Ngay từ nhỏ Uyên nghĩ muốn giúp đỡ người khác ngoài cái tâm ra mình phải có tiền, mà muốn có tiền thì phải làm chủ. Thời sinh viên Uyên học rất nhiều, cùng một lúc học hai trường đại học và rất nhiều khóa ngắn hạn khác. Uyên học nhiều vì Uyên nghĩ một người chủ doanh nghiệp phải có kiến thức vĩ mô, phải am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Uyên thành lập công ty xây dựng và đầu tư kinh doanh vũ trường, chứng khoán. Uyên không muốn bỏ tất cả tiền vào một giỏ nên đầu tư nhiều lĩnh vực. Hiện nay, Uyên còn kinh doanh dịch vụ spa, mỹ phẩm tinh dầu Dottera, CaféEva, công nghệ điện tử đèn. Uyên là một trong những thành viên phát triển sản phẩm tinh dầu Dotterra của Mỹ tại thị trường Việt Nam.  Là công ty độc quyền phân phối hệ thống đèn Led (công nghệ Canada) thuộc tập đoàn CP Group tại thị trường Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam. Uyên còn là một DJ chuyên nghiệp.

Để tránh rủi ro, thất bại trước khi bắt đầu công việc gì, Uyên cũng dành thời gian học hỏi chuyên sâu về lĩnh vực đó, phải thật am hiểu, nghiên cứu tường tận Uyên mới thực hiện. Có lẽ nhờ vậy mà công việc của Uyên luôn ổn định, tạo được nguồn thu nhập đủ để san sẻ với những mảnh đời khốn khó, bất hạnh.

Á hậu Tố Uyên: "Hạnh phúc là khi biết cho đi"
Á hậu Tố Uyên trong buổi Lễ khánh thành cầu Từ Tâm tặng bà con nghèo tại tỉnh Hậu Giang.

Theo Uyên làm từ thiện là nên “trao cần câu hay cho con cá”?

Tất nhiên là trao cần câu, nhưng hiện nay người ta vẫn trao con cá nhiều hơn. Bản thân Uyên cũng chưa hài lòng với cách làm của mình, Uyên cũng đang giải quyết vấn đề ở cái ngọn dù Uyên rất muốn trao cần câu chứ không phải là con cá. Vì vậy trong tương lai Uyên cố gắng tiến xa hơn, có thể là thành lập cơ sở dạy nghề, hoặc cơ sở thủ công mỹ nghệ. Tạo công ăn việc làm cho họ bằng cách vừa dạy nghề vừa tìm đầu ra cho sản phẩm.

Trong năm qua, quỹ từ thiện Từ Tâm đã có những hoạt động gì?

Quỹ thường xuyên tặng tiền và quà cho các trung tâm khuyết tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn, người cơ nhỡ. Mỗi chuyến thăm tặng trung bình từ 100 đến 120 triệu đồng, tùy vào tình hình kinh doanh của Uyên và ủng hộ của mọi người. Hoạt động đáng kể là xây được cây cầu bắc qua sông cho bà con nghèo tỉnh Hậu Giang với kinh phí là 250 triệu đồng.

Á hậu Tố Uyên: "Hạnh phúc là khi biết cho đi"
Á hậu Tố Uyên trao tặng nhiều phần quà gồm tiền và gạo cho bà con nghèo xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Uyên có thể chia sẻ kế hoạch sắp tới của quỹ?

Uyên đang lên kế hoạch hỗ trợ bà con vùng núi ở Đắc Lắc nguồn nước sạch như khoan giếng và xây dựng hệ thống máy bơm. Trung bình một cái giếng từ 30-50 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện đang trong giai đoạn khảo sát nên chưa có số cụ thể.

Mong muốn trong tương lai của Uyên là xây được một trung tâm để nhận nuôi những người có hoàn cảnh khốn khó, cơ nhỡ và đào tạo họ trở thành nguồn lao động chính cho xã hội, giúp họ có được cuộc sống ý nghĩa hơn.

Xin cảm ơn Tố Uyên đã chia sẻ!

Linh Giang (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN