Cấm con làm 9 việc này là đang hại con chứ không phải giúp con đâu

Các bậc phụ huynh nghĩ rằng giới hạn con trong khuôn khổ nào đó sẽ giữ cho con được an toàn. Tuy nhiên, nếu kìm kẹp con quá mức sẽ làm chúng cảm thấy bí bách, đôi khi lại có tác dụng ngược lại. 

1. Đặt các câu hỏi

1

Trẻ con như một tờ giấy trắng, đối với các bé mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, vì thế chúng sẽ luôn đặt ra các câu hỏi: Mẹ ơi con sinh ra từ đâu? Hay bố ơi sao bố có râu mà lại không có?… Nhưng câu hỏi “hóc búa” dù vắt óc suy nghĩ bạn chưa chắc có câu trả lời. Trước những thắc mắc của con nhiều bố mẹ tỏ ra khó chịu, hoặc lảng tránh hoặc trả lời mang tính áp đặt như: Trẻ con biết gì mà hỏi, hoặc bố đang bận đi hỏi mẹ con ấy

Suy nghĩ và hành động như vậy là sai! Vì con bạn sẽ lớn lên từng ngày, trên bước đường trưởng thành chúng sẽ phải học từng chút, từng chút một, ngoài nhà trường, cha mẹ chính là thầy cô giáo quan trọng của con. Thay vì làm lơ hoặc cấm con không được hỏi linh tinh. Hãy khuyến khích con khám phá, đặt câu hỏi. Chính bạn cũng học nhiều điều qua “lăng kính” của con trẻ nữa.

Khóc

Người lớn cảm thấy phiền toái và mệt mỏi mỗi khi nghe con trẻ khóc. Vì thế, việc mà mọi ông bố, bà mẹ thường làm là quát con: Con có nín đi không! Tuy nhiên, theo các chuyên gia đừng nên cấm con khóc, thay vào đó hãy để con được khóc, vì đó là cách để chúng thể hiện cảm xúc của mình. Hãy giải thích cho con vì sao phải khóc và khi lớn lên con nên tìm cách kiểm soát nó.

Tham lam, ích kỷ

3Theo quan niệm của nhiều người một đứa trẻ ngoan là luôn biết chia sẻ, đồng cảm và biết nhường nhịn. Điều này không sai, nhưng khi bạn cấm con không được tham lam, không được ích kỷ vô tình cướp đi quyền của con. Tại sao chúng phải nhường cho đứa khác quả bóng mà chúng thích. Điều này, có vẻ vô lý đúng không. Chỉ khi con bạn hoàn toàn tự nguyện, ép buộc là điều không nên.

 Nói “không” với cha mẹ

Bạn sinh con ra không có nghĩa là bạn có quyền sở hữu và bắt ép con làm theo răm rắp mọi thứ mình muốn. Không cho con quyền phản biện, nói lên tiếng nói của mình là sai. Dù con bạn chưa thể hiểu thấu đáo sự đời, nhưng chúng có cảm xúc, có cái nhìn và đánh giá riêng theo cách nhìn của chúng. Vì thế, bạn phải tôn trọng quyền được nói, được phản biện của con. Hãy lắng nghe một cách nghiêm túc, nếu điều đó hợp lý nên để con làm theo ý mình. Còn những điều chưa đúng, chưa hợp lý thì góp ý thêm cho con. Như vậy con bạn mới phát triển lành mạnh.

Ồn ào

5

Sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, rõ ràng bạn cần được yên tĩnh, nghỉ ngơi để thư giãn. Nhưng đám nhóc lại cứ bám lấy bố, hỏi đủ thứ chuyện trên đời làm cho mọi thứ rối tung lên. Thế là bạn la hét, quát mắng chúng. Ngày nào cũng bị quát mắng, lâu dần chúng sợ đến gần bố, cứ như thế khoảng cách giữa cha mẹ và các con lại xa dần. Điều này, khiến bạn càng ngày càng lạ lẫm với thế giới của con.

Hãy vứt cuốn sách xuống, tắt tivi, ngồi lại ồn ào cùng các con, đây là cách thư giãn tuyệt vời nhất hệ mặt trời, dù bạn có sử dụng dịch vụ giải trí đắt tiền đến mấy cũng không có được đâu.

Con sợ…

Con bạn thường tỏ ra sợ hãi mỗi khi đến bệnh viện, hoặc e dè với những họ hàng xa, điều này đôi khi khiến bạn cảm thấy xấu hổ. Nhưng đây hoàn toàn điều hết sức bình thường, những lúc như thế hãy nói cho con biết bạn đang ở bên cạnh con không có gì phải sợ.

Giữ bí mật

7Những đứa trẻ đang ở tuổi mới lớn chúng có nhiều bí mật thầm kín, cần được giữ riêng tư và cần được cha mẹ tôn trọng. Đồng ý rằng bạn phải biết mọi thứ để bảo vệ con an toàn nhưng hãy đảm bảo không được xâm phạm quyền riêng tư của con bằng cách xem trộn tin nhắn điện thoại, mở facebook của con nếu không có sự đồng ý của con. Bởi ở độ tuổi này, bọn trẻ rất nổi loạn, tạo được niềm tin với con là điều quan trọng để giữ con đi đúng đường.

Tức giận hoặc ghen tuông

Là một đứa trẻ không có nghĩa là con bạn không được vui, buồn, tức giận và ghen tuông. Dù còn nhỏ nhưng con trẻ có những cảm xúc riêng của chúng. Không phải lúc nào chúng cũng giỏi kiểm soát cảm xúc của bản thân. Chúng có thể ghen tỵ với chị gái về chiếc đầm, ghen với anh trai về đôi giày thể thao mới… điều này là hoàn toàn bình thường. Hãy luôn khuyến khích con thể hiện cảm xúc của mình. Điều này mới tốt cho con.

Mắc sai lầm

9Ngay cả người lớn còn phạm quá nhiều lỗi ngớ ngẩn, huống chi một đứa trẻ mới lớn. Chúng phạm sai lầm, chưa thể làm được cái nọ, cái kia là điều bình thường. Qua thời gian, con bạn sẽ tích lũy, học hỏi từ chính những sai lầm để trưởng thành, để hiểu biết, để làm được nhiều thứ hơn. Khi chúng lớn lên, yên tâm chúng vẫn phạm sai lầm. Vì con người vốn không ai hoàn hảo cả.

Bình NguyênPhụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN