Cậu bé 4 tuổi bị ung thư được tổ chức ‘đám cưới’ với mẹ

Bảo Bảo mắc bệnh máu trắng vào 2 năm trước và ước nguyện lớn nhất của cậu là được ở bên mẹ mãi mãi.

Theo China Daily, một người mẹ đã làm lễ “thành hôn” với con trai 4 tuổi đang chống lại bệnh ung thư ở thị trấn Xinfa, thuộc tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc vào ngày 1/11.

1

Cậu bé 4 tuổi, biệt danh Bảo Bảo, đứng trên sâu khấu bên cha và mẹ. Lễ cưới đặc biệt này được chuẩn bị chỉ 2 ngày sau dịp sinh nhật thứ tư của cậu bé.

Mẹ cháu là người phụ nữ đẹp nhất trên đời và cháu muốn được ở bên mẹ mãi mãi”, Bảo Bảo nói. Cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng cấp tính cách đây 2 năm. Tình trạng của Bảo Bảo dường như đã trở nên tồi tệ hơn kể từ hồi tháng 4.

2

Bệnh máu trắng cấp tính là một loại ung thư máu đặc biệt ảnh hưởng đến lượng bạch cầu trong tủy. Sau đó nó xâm nhập vào máu và lan tới các cơ quan khác bao gồm gan, lá lách hoặc hạch bạch huyết.

Bệnh máu trắng cấp tính tiến triển nhanh hơn các loại ung thư khác, có thể gây tử vong chỉ trong vài tháng nếu không được điều trị.

3

“Chúng tôi thực sự hy vọng sẽ được tham dự đám cưới của con mình sau 20 năm nữa”, cha của Bảo Bảo nghẹn ngào nói.

Theo Ngôi Sao

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN