Khu du lịch sinh thái YesHue Eco với cảnh sắc thiên nhiên xanh mát, hữu tình, rất lý tưởng cho một chuyến đi thật “chill” giữa mênh mông rừng núi Huế thương đại ngàn.

Tìm ngay tọa độ YesHue Eco

Cố đô Huế vốn đã rất nổi tiếng với các điểm đến như Đại nội Huế, đồi Thiên An, sông Hương, biển Lăng Cô,… Và giờ đây, vùng đất xinh đẹp này tiếp tục làm say đắm lòng người với một điểm đến rất xanh, rất hòa hợp cùng thiên nhiên. Đó chính là khu du lịch sinh thái YesHue Eco.

1 Khu du lịch sinh thái YesHue Eco cách trung tâm thành phố Huế khoảng 50 km. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

YesHue Eco không quá nổi đình nổi đám trên mạng xã hội nhưng là nơi mà ai đến một lần cũng đều muốn quay trở lại. Khu du lịch này tọa lạc tại thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 50 km.

2 Khu du lịch sinh thái YesHue Eco nằm ở huyện miền núi Nam Đông. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Để đến với điểm du lịch đẹp và thơ này, bạn có thể đi theo tuyến Quốc lộ 1A về phía Nam. Sau đó tiếp tục rẽ vào đường DT 14B là đến nơi. Với địa thế “xa tỉnh xa huyện”, tách khỏi sự ồn ào của nhịp sống hiện đại, YesHue Eco thực sự là thiên đường lý tưởng để du khách thư giãn, “chill” cùng bạn bè, người thân hoặc một nửa yêu thương của mình khi du lịch Huế.

Về với Thác Mơ nằm giữa đại ngàn xanh ngát một màu

Đã bao giờ bạn thất ngột ngạt giữa những thành phố đông người, nóng bức và oi ả? Vậy thì hãy xách balo lên và về với khu du lịch sinh thái YesHue Eco. Nơi đây chẳng có nhà cao tầng chọc trời, chẳng có trung tâm thương mại rộng lớn. Thay vào đó là một mảng xanh bát ngát của thiên nhiên gồm rừng, núi, hồ thác… xanh mát và thơ mộng.

3 Cung đường đến khu du lịch sinh thái YesHue Eco đẹp như tranh. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Tổng diện tích điểm sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi YesHue Eco là 50.000 m2. Nơi này được biết đến với phong cảnh hoang sơ và trong lành của Thác Mơ. Đó là một thác nước bắt nguồn từ núi rừng Bạch Mã ở độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển.

4 Dấu chân địa đàng. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Với điểm nhấn chính là một ngọn thác lớn, kết hợp địa hình núi rừng bạt ngàn nhiều cây cỏ nên nhiệt độ ở đây luôn thấp, quanh năm mát mẻ, trong lành. Ghé thăm thác Mơ trong khu du lịch sinh thái YesHue Eco, bạn có thể tạm trút bỏ những phiền muộn của cuộc sống, hòa mình vào sự êm ả, thanh bình mà thiên nhiên nơi này mang lại.

5 Nơi đẹp sở hữu cảnh sắc hữu tình, thơ mộng. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Thác Mơ như một “nàng công chúa xinh đẹp” được bao phủ và chở che bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Xung quanh là những cánh rừng xanh ngát nhẹ nhàng ấp ôm và soi mình dưới làn nước trong veo, mát rượi.

6 Thác Mơ là điểm nhấn nổi bật trong khu du lịch sinh thái YesHue Eco. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Thác Mơ nằm ở một vị trí trọng yếu, đón những con nước bắt nguồn từ núi rừng Bạch Mã nên làn nước dưới thác lúc nào cũng trong veo và mát lạnh. Bên dưới ngọn thác là hồ nước rộng lớn, xanh ngắt với diện tích khoảng 100m2. Dù vào mùa du lịch cao điểm hoặc cuối tuần, thác Mơ vẫn đủ để phục vụ mọi du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch sinh thái YesHue Eco.

7 Khu du lịch sinh thái YesHue Eco đích thị là thiên đường sống ảo ở Huế. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Ngoài thác Mơ với vẻ đẹp tương tự như đại ngàn Tây Nguyên, một điều đặc biệt khác ở YesHue Eco chính là tiết trời thường mát mẻ, dễ chịu và ban trưa. Còn khi trời về chiều, không khí dần se se lạnh, không khác gì thời tiết của Đà Lạt. Đó là lý do mà nhiều du khách ví von nơi này như một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa lòng cố đô Huế, là nơi để những du khách dành thời gian để “chill” một chút cùng với bạn bè, người thương.

Đến YesHue Eco, góc nào cũng có ảnh đẹp

Nếu bạn nghĩ rằng chỉ những điểm đến ở Huế nổi tiếng như Hoàng Cung, sông Hương, biển Lăng Cô,… mới có ảnh check in xịn sò thì đã nhầm to. Bởi YesHue Eco cũng là nơi với muôn vàn góc sống ảo vừa đẹp, vừa chất lại vừa bắt trend, hứa hẹn mang đến cho du khách những bức ảnh đẹp “lụi tim” sau hành trình vi vu xứ Huế.

8 Ở khu du lịch sinh thái YesHue Eco, bạn sẽ chụp được nhiều bức ảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Khu du lịch sinh thái này mang vẻ đẹp hài hòa giữa nét tự nhiên hoang sơ và những tiểu cảnh đẹp, độc, lạ được thực hiện bởi bàn tay con người. Đặc biệt, các bối cảnh sống ảo khi thiết kế đều đảm bảo tôn trọng nét đẹp ban sơ của thiên nhiên, góp phần nâng tầm lên chất lãng mạn, mộng mơ của toàn thể khu du lịch.

9 Khu du lịch sinh thái YesHue Eco mang dáng vẻ của đại ngàn Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Hầu hết các bối cảnh trong khuôn viên khu du lịch sinh thái YesHue Eco đều sử dụng chất liệu gỗ, tre nứa, lá cây,… để tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng, mộc mạc và hòa hợp với thiên nhiên thuần túy. Bạn có thể check in cùng xích đu, vòng xoay tổ chim hoặc khuôn viên nhà hàng rực rỡ màu sắc trong khu du lịch.

10 Đến khu du lịch sinh thái YesHue Eco, bạn sẽ được đắm mình dưới làn nước trong xanh, mát rượi. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Ngoài ra, đến với một không gian đậm chất thiên nhiên, có rừng cây, có thác nước như YesHue Eco, bạn nhất định phải chụp một bộ ảnh thật theo kiểu nhẹ nhàng, thơ thẩn để có thêm ảnh sống ảo về check in Facebook, Instagram.

“Trốn” nóng mùa hè với những trò chơi giải trí hấp dẫn

Ngoài bức tranh thiên nhiên xanh mát, tuyệt đẹp, YesHue Eco còn khiến du khách mê mẩn với rất nhiều trò chơi và hoạt động giải trí hấp dẫn. Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều điều thú vị từ dưới nước đến trên bờ, từ ban ngày đến ban đêm, mang về thật nhiều kỷ niệm đẹp sau chuyến vi vu xứ Huế.

Tắm thác

Thác Mơ tạo thành 4 hồ tắm tự nhiên có độ sâu từ 1 – 3 mét là nơi tuyệt vời để bạn đắm mình dưới làn nước trong veo, mát rượi. Những ngày hè nóng bức chỉ cần đến đây và tắm thác đã là một trải nghiệm đáng nhớ.

11 Bạn sẽ được tắm trong hồ nước xanh trong ở khu du lịch sinh thái YesHue Eco. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Nếu thích sự nhẹ nhàng và thư thái, bạn chỉ cần tìm một góc thật yên tĩnh để ngâm mình dưới nước. Nhưng nếu bạn thích được vận động, hãy tham gia những trò thể thao dưới nước, cùng bạn bè vui đùa thả ga vào những ngày hè đầy nắng.

Thưởng thức ẩm thực, nghỉ ngơi trong nhà hàng, chòi

Sau khi tắm thác, du khách có thể dành thời gian nghỉ ngơi và thưởng thức các món ngon nổi tiếng của Huế trong hệ thống nhà hàng, chòi được xây vựng ven suối. Nhà hàng với lối thiết kế màu sắc độc đáo, là nơi để bạn vừa được ăn ngon, vừa được thỏa thích chụp choẹt sống ảo.

12 Thưởng thức những món ngon trong khu du lịch sinh thái YesHue Eco. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Ngoài ra, hệ thống các chòi nhỏ ven suối cũng rất lý tưởng để các nhóm bạn, cặp đôi cùng nhau ăn uống, tâm tình, ngắm bức tranh thiên nhiên quá đỗi mơ màng của khu du lịch sinh thái YesHue Eco. Hệ thống chòi nghỉ với 30 chòi nghỉ ven suối có sức chứa tối đa đến 10 người/chòi. Chọn nghỉ ở chòi, bạn sẽ được phục vụ đồ ăn, thức uống tận nơi.

Các dịch vụ khác

Không gian rộng và xanh mát của YesHue Eco rất thích hợp để tổ chức các sự kiện và team building dành cho du khách trong và ngoài nước. Sân team building có diện tích đến 10.000m2 với đầy đủ trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng. Chắc hẳn, bạn sẽ có một chương trình team building thật vui và ý nghĩa ở đây.

13 Nơi này thực sự lý tưởng để thư giãn, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Với những du khách thích cảm giác thư giãn và được chăm sóc, bạn có thể chọn Green Spa với những phương pháp trị liệu bằng thảo dược truyền thống. Những liệu trình chăm sóc sức khỏe phong phú kết hợp cùng kỹ năng chuyên nghiệp của các kỹ thuật viên sẽ giúp bạn cảm thấy thư thái và dễ chịu hơn rất nhiều.

14 Bạn sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp sau chuyến du lịch tại khu du lịch sinh thái YesHue Eco. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Ngoài ra, ở khu du lịch sinh thái YesHue Eco còn có hệ thống cắm trại với 33 trại có màu sắc rực rỡ, diện tích đa dạng cùng đầy đủ tiện nghi, đảm bảo cho du khách có một chuyến cắm trại thật vui và trọn vẹn ở đây.

Lưu ý khi đến thăm YesHue Eco

Khu du lịch sinh thái YesHue Eco có giá vé vào cổng là 150.000 đồng/người. Với trẻ em dưới 1,3 mét sẽ được miễn phí. Giá này bao gồm tiền vé vào cổng, 1 phần ăn, trải nghiệm tắm suối với áo phao. Ngoài ra, du khách còn được tự do tham quan mọi ngóc ngách trong khu du lịch.

15 Giá vé vào khu du lịch sinh thái YesHue Eco là 150.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Với du khách muốn lưu trú qua đêm, cắm trại hoặc thưởng thức các món ngon trong hệ thống nhà hàng, cà phê, giá cả đã được niêm yết cụ thể. Bạn chỉ cần liên hệ với đội ngũ nhân viên là được tư vấn tận tình.

16 Tìm lại bình yên ở khu du lịch sinh thái YesHue Eco. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Đến YesHue Eco, ngoài các hoạt động vui chơi, ngắm cảnh, du khách còn có cơ hội xem Chương trình biểu diễn nghệ thuật của cộng đồng Đồng bào Cơ Tu vào 12 – 13 giờ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Bạn hãy sắp xếp lịch trình đến Huế phù hợp để không bỏ lỡ hoạt động thú vị này.

17 Cắm trại qua đêm là trải nghiệm thú vị ở khu du lịch sinh thái YesHue Eco. Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong

Huế có rất nhiều điểm đến đẹp và nổi tiếng, được du khách trong và ngoài nước yêu thích, mê mẩn. Trong đó, YesHue Eco thực sự là một thiên đường xanh mát, trong lành, vừa lý tưởng để trốn nắng hè, vừa tuyệt vời để “chill” một chút cùng người thân, bạn bè.

Theo Ngọc Anh – dulichvietnam.com.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN