Phát hiện thêm tụ điểm “Hội thánh Đức Chúa Trời” có nhiều học sinh, sinh viên

Kiểm tra căn nhà trọ, công an đã bắt quả tang đối tượng Sương tàng trữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động truyền đạo Hội thánh Đức Chúa trời trái phép.

Ngày 2/5, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một phụ nữ truyền bá, lôi kéo người dân tham gia “Hội thánh Đức Chúa trời” trái phép trên địa bàn.

Theo đó, trưa 2/5, cơ quan chức năng đã ập vào kiểm tra căn nhà trọ của bà Nguyễn Thị Vân (trú xóm 4, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn).

hoi thanh

Tại đây, công an bắt quả tang Phan Thị Sương (SN 1992, trú xã Kim Thành, Yên Thành, Nghệ An) tàng trữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến việc truyền bá “Hội thánh Đức Chúa trời”.

Ngày 2/5, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một phụ nữ truyền bá, lôi kéo người dân tham gia “Hội thánh Đức Chúa trời” trái phép trên địa bàn.

Theo đó, trưa 2/5, cơ quan chức năng đã ập vào kiểm tra căn nhà trọ của bà Nguyễn Thị Vân (trú xóm 4, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn).

hoi thanh1

Tại đây, công an bắt quả tang Phan Thị Sương (SN 1992, trú xã Kim Thành, Yên Thành, Nghệ An) tàng trữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến việc truyền bá “Hội thánh Đức Chúa trời”.

Cơ quan chức năng sau đó đã đưa toàn bộ tài liệu cùng người này về trụ sở Công an xã Nghĩa Trung để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào tối 29/4, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã mời 12 đối tượng đang sinh hoạt trái phép Hội thánh Đức Chúa trời trái phép tại phòng 501 chung cư Gold City 3 (xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An) về trụ sở để làm rõ.

hoi thanh2Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trong số 12 đối tượng này có nhiều người là sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn. Một số đối tượng là người lao động tự do.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN