Nguy cơ từ ‘cách ly đặc biệt’

Chiều tối qua 6-12, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh COVID-19 mới, trong đó có nhà ngoại giao 54 tuổi người Libya. Đây là một trong số ca mắc khá đặc biệt do bệnh nhân thuộc diện được cách ly tại nhà.

vn-airline-16073043190551125343596Khu cách ly đoàn tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines ở TP.HCM tạm đóng cửa sau khi một tiếp viên mắc COVID-19 – Ảnh: N.THỊNH

Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, nhà ngoại giao Libya sống và làm việc tại Việt Nam. Ngày 12-11 ông bay sang Thổ Nhĩ Kỳ đón vợ và 4 con, về Việt Nam ngày 19-11 rồi được về cách ly tại nhà ở khu ngoại giao đoàn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Xét nghiệm ngay khi bệnh nhân và 5 người trong gia đình đến Việt Nam đều âm tính. Ngày 30-11, bệnh nhân thấy mệt mỏi, căng thẳng, huyết áp tăng, điều trị tại Bệnh viện Đức Giang 1 ngày rồi lại về gia đình cách ly, ngày 3-12 xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Ông Trần Văn Chung – phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội – cho biết qua thực hiện cách ly tại khách sạn và cách ly tổ bay thời gian qua đã phát hiện 7 ca dương tính trong nhóm cách ly. Nhà ngoại giao kể trên là trường hợp cách ly tại nhà đầu tiên.

Đã có rất nhiều đoàn khách nhập cảnh được cách ly theo diện đặc biệt. Gần đây có một đoàn công tác gồm 51 người từ nước ngoài về, có tới 10 người thuộc diện miễn cách ly (theo quy định trong công văn 336 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia). Trong khi tình hình dịch ở nước ngoài căng thẳng, lo ngại có hành khách dương tính COVID-19 thuộc diện miễn cách ly hoàn toàn có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Khắc Hiền – giám đốc Sở Y tế Hà Nội – cho biết qua kiểm tra cho thấy có khu cách ly tự nguyện có đủ điều kiện cách ly riêng biệt, nhưng cũng có khu cách ly có cơ sở vật chất sử dụng chung.

“Khi quyết định cho cách ly tại khu lưu trú thì phải kiểm tra trước, đảm bảo đủ điều kiện là khu riêng biệt mới cho cách ly tại nơi lưu trú” – ông Hiền đề nghị.

Đối với tổ bay, tiếp viên hàng không, quy định mới yêu cầu cách ly đủ 14 ngày (trước đó cho phép cách ly tập trung 72 giờ nếu có 2 xét nghiệm âm tính, tổ bay không có ca bệnh thì có thể về nơi lưu trú cách ly đến khi có chuyến bay mới).

“Cách ly với tổ bay, tiếp viên hàng không mà đưa về gia đình là không đảm bảo, giờ cần kiểm tra, nếu tiếp tục cho cách ly tại nhà thì phải có phòng riêng, điều kiện riêng để cách ly, nếu không thì yêu cầu cách ly tập trung 14 ngày” – ông Hiền nhấn mạnh.

* Chiều 6-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết hai người tiếp xúc gần bệnh nhân 1150 (ca tái dương tính COVID-19) ở quận Đống Đa đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu. Hai trường hợp này là con gái và lái taxi chở bệnh nhân từ Nội Bài về nhà. Hai trường hợp F1 sẽ được cách ly tập trung đủ 14 ngày và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định của Bộ Y tế.

TP.HCM còn 484 mẫu xét nghiệm chờ kết quả

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến ngày 6-12 đã lấy mẫu xét nghiệm 3.263 trường hợp tiếp xúc với 4 ca COVID-19 trên địa bàn TP (bệnh nhân 1342, 1347, 1348 và 1349). So với ngày 5-12, số mẫu giám sát cộng đồng tăng thêm 347 trường hợp, số mẫu F1 và F2 giữ nguyên.

Kết quả xét nghiệm có 2.779 mẫu âm tính (gồm 861 mẫu F1, 1.400 mẫu F2 và 518 mẫu giám sát cộng đồng), còn 484 mẫu cộng đồng đang chờ kết quả.

Hiện toàn TP.HCM đang điều trị 33 trường hợp dương tính, số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.890 người, số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 3.267 người.

Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường, TP.HCM tiếp tục giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP.HCM, mở rộng xét nghiệm giám sát các nhóm nguy cơ cao, cách ly người nhập cảnh theo quy định và giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh khác về cư trú tại TP.HCM.

XUÂN MAI

Theo L.ANH – X.LONG – tuoitre.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN