Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội hối hả di dời trong đêm, dành phòng cho khu cách ly dịch COVID-19

Ngay trong đêm 19/3, hơn 1.000 sinh viên ở ký túc xá Mỹ Đình II đã di dời sang toà nhà khác để dành phòng cho khu cách ly dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đêm 19/3, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca dương tính mới nâng tổng số người mắc lên 85 ca.

Để phòng ngừa dịch bệnh TP. Hà Nội vừa quyết định thành lập khu cách ly tập trung tại 3 tòa nhà 21 tầng ở Mỹ Đình II dành cho 4.800 người từ vùng dịch trở về. Cả 3 tòa nhà vừa được UBND TP. Hà Nội thiết lập làm khu cách ly tập trung là khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II. Mỗi tòa nhà này cao 21 tầng và 1 tầng hầm và có tổng số 840 phòng. UBND TP. Hà Nội cho biết, 3 tòa nhà ở khu sinh viên Mỹ Đình II có thể làm khu cách ly tập trung cho khoảng 4.800 người.

1

TP. Hà Nội vừa quyết định thành lập khu cách ly tập trung tại 3 tòa nhà 21 tầng ở Mỹ Đình II

TP. Hà Nội bố trí tầng 1 và 2 các tòa nhà dành cho cán bộ, nhân viên phục vụ (200 chỗ), còn từ tầng 3 đến tầng 21 làm khu cách ly tập trung. Bộ Tư lệnh Thủ đô có trách nhiệm thành lập bộ máy, tổ chức quản lý vận hành khu cách ly tập trung này. Dự kiến có 30 y bác sĩ bảo đảm y tế tại khu cách ly tập trung nhà ở Mỹ Đình II.

Theo ghi nhận đêm 19/3 rất đông sinh viên sinh sống trong khu ký túc này đang tất bật vận chuyển, thu dọn đồ đạc để chuyển chỗ ở.

2 TP. Hà Nội bố trí tầng 1 và 2 các tòa nhà dành cho cán bộ, nhân viên phục vụ, còn từ tầng 3 đến tầng 21 làm khu cách ly tập trung.

Sinh viên cho biết, trong khu ký túc tòa đơn nguyên 1 và đơn nguyên 2 sẽ cho phép sinh viên được ở lại. Những phòng nào trong hai khu này còn trống sẽ được bố trí sinh viên vào đây. Còn tòa đơn nguyên 3 và đơn nguyên 4 các sinh viên sẽ chuyển đi để dành cho người phải cách ly.

Một số sinh viên cho biết, dù hơi vất vả nhưng tất cả đều sẵn lòng giúp đỡ để chính quyền có thêm chỗ cách ly trước diễn biến dịch phức tạp như hiện nay.

sv3

Rất đông sinh viên sinh sống trong khu ký túc này đang vận chuyển, thu dọn đồ đạc để chuyển chỗ ở.

Hối hả vận chuyển đồ đi nơi khác, bạn Đặng Thị Hồng (sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội) cho biết nhận được thông tin di chuyển đi nơi khác vào chiều cùng ngày.

Hồng cảm thấy vui vì lâu lắm mới thấy ký túc đông như thế này, việc chuyển đi như thế này cũng tốt, ban quản lý hỏi han giúp đỡ mọi người chuyển đồ. Còn Lê Trọng Hồng Trung, sinh viên năm cuối đại học Hòa Bình cho hay, dù rất gấp khi chuyển đồ nhưng bản thân rất vui vẻ khi chuyển đi.

Hình ảnh sinh viên tất bật chuyển chỗ ở để dành khu cách ly.

“Mới đầu cũng hoang mang vì chuyển gấp, nhưng sau nhận được thông tin chính thức thì mình cũng yên tâm. Ban quản lý ký túc cũng có hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình, bao bì miễn phí cho sinh viên đóng đồ, nhà nước cần thì mình phải ủng hộ”, Trung vui vẻ nói.

Theo Trung, việc cách ly những người ở các nước trở về sẽ được cách ly theo dõi, chính quyền sẽ có biện pháp phun khử trùng nên mọi người đều rất yên tâm.

5

Trong sáng ngày 20/3 sẽ bàn giao 3 đơn nguyên để làm nơi cách ly tập trung phòng dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Hữu Hiếu, Trưởng ban quản lý ký túc xá Mỹ Đình II cho biết, khoảng hơn 1.000 sinh viên trong đêm sẽ chuyển đi. Trong sáng ngày 20/3 sẽ bàn giao 3 đơn nguyên để làm nơi cách ly tập trung phòng dịch COVID-19.

“Toàn khu có 5 đơn nguyên, sinh viên chuyển từ đơn nguyên 3,4,5 về đơn nguyên 1,2 để nhường chỗ cho người Việt Nam từ các vùng dịch về nước cách ly. 14 giờ chiều 19/3, đơn vị nhận được thông báo của thành phố Hà Nội về việc trưng dụng 3 đơn nguyên để thành lập khu cách ly. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, đơn vị đã tổ chức cho các sinh viên chuyển đồ sang đơn nguyên 1,2 để sinh hoạt tạm thời, nhường chỗ cho người cách ly.

7

Hơn 1.000 sinh viên Hà Nội hối hả di dời trong đêm, dành phòng cho khu cách ly dịch COVID-19.

Một số sinh viên biết thông tin đã về quê, còn khoảng hơn 1.000 em sẽ cho chuyển hết trong đêm. Sinh viên đang lo chuyển đồ và bảo quản như thế nào, ngay trong chiều, đơn vị đã gửi tin nhắn cho các sinh viên, hướng dẫn cách chuyển đồ, và bảo quản, bên cạnh đó hỗ trợ bao bì cho các em đóng gói đồ”, ông Hiếu chia sẻ.

Theo Saostar.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN