Trung Quốc lần đầu tiên không có ca nhiễm mới trong nước

Lần đầu tiên Trung Quốc không có ca bệnh COVID-19 mới trong nước trong khi số ca ‘nhập khẩu’ lại tăng mạnh.

2020-03-16t144509z2084264005rc22lf97fblvrtrmadp3health-coronavirus-china-15845145945922125957663
Người dân Trung Quốc đeo khẩu trang khi ngồi tại một khu dân cư ở Thượng Hải

Ảnh: REUTERS

Việc không còn ca nhiễm mới đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 của Trung Quốc, tuy nhiên sự gia tăng các ca từ nước ngoài vào có thể đe dọa nỗ lực của Bắc Kinh.

Trong báo cáo sáng 19-3, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc cho biết ngày 18-3 Trung Quốc đại lục không ghi nhận ca nhiễm mới trong nước, lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát hồi tháng 1-2020.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới có nguồn gốc nước ngoài tăng 34 ca, mức cao nhất trong ngày được ghi nhận trong 2 tuần qua.

Trong số đó, 21 ca ở Bắc Kinh, 9 ca tại Quảng Đông, 2 ca tại Thượng Hải, 1 ca tại Hắc Long Giang và 1 ca ở Chiết Giang. Như vậy, tổng số ca nhiễm từ nước ngoài vào Trung Quốc đại lục đến nay là 189 ca.

Riêng tại Vũ Hán, tờ China Daily ngày 19-3 đưa tin số ca nhiễm mới ở đây sẽ không còn trong nửa sau tháng 3-2020 và các biện pháp phong tỏa thành phố sẽ được dỡ bỏ nếu sau 14 ngày liên tục không có ca nhiễm mới.

Tuy vậy, một số chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ cần tiếp tục duy trì các biện pháp phòng và kiểm soát bệnh nghiêm ngặt nhằm ngăn dịch bùng phát trở lại.

Dù không có ca nhiễm mới, trong ngày 18-3 Trung Quốc ghi nhận 8 ca tử vong, tất cả đều ở Hồ Bắc. Tổng số ca tử vong trên toàn Trung Quốc đại lục đến nay là 3.245.

Theo tuoitre.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN