Tạm biệt vẻ cứng nhắc của thời trang công sở với những items sau

Thời trang công sở thường bị đóng khung trong định kiến về một phong cách cứng nhắc. Nếu chính bạn cũng thấy nhàm chán về bộ trang phục vẫn thường mặc đi làm thì trong năm mới này, hãy F5 bản thân bằng những món đồ sau nhé.

1. Chân váy midi

pnnn 1

Người ta thường bảo chuẩn mực của công sở là những chiếc váy bút chì đứng đắn nhưng chiếc váy này lại vô hình khiến người mặc trở nên già hơn nhiều. Chân váy midi là một sự thay thế hoàn hảo. Độ phồng của váy mang đến sự thoải mái, nữ tính cho các cô gái, chiều dài váy vừa chạm đầu gối hoặc qua đầu gối một chút vẫn đảm bảo được tính chất lịch sự của thời trang công sở.

2. Đầm suông

pnnn 2

Đây là một item rất phù hợp với những cô nàng công sở yêu thích sự thoải mái, phóng khoáng và… lười. Đầm suông mặc vào vừa nhanh, vừa dễ dàng. Nhờ độ rộng của chiếc đầm này mà bạn còn có thể hoạt động dễ dàng, thoải mái. Đừng lo về dáng vẻ xuề xoà của một số kiểu đầm, chỉ cần khoác một chiếc cardigan nhẹ nhàng hay một chiếc blazer đứng đắn là bạn đã biến hình vào một cô gái văn phòng chuyên nghiệp, lịch sự rồi.

3. Áo thun chui đầu

pnnn 3

Cũng như những chiếc đầm suông, áo chui đầu mặc vừa nhanh, lại vừa thoải mái. Bạn không hề phải cài cả một hàng nút như áo sơ mi, cũng không phải nóng nực, khó chịu bởi chiếc cổ áo nhô lên. Vốn áo những chiếc áo thun chui đầu là trang phục casual nên chúng có khả năng làm giảm bớt tính cứng nhắc của các món thời trang đậm chất công sở khác như vest hay váy bó, quần tây.

4. Sơ mi oversized

pnnn 4

Nếu các cô nàng công sở không thể nào thoát khỏi quy định phải mặc áo sơ mi khi đến nơi làm việc thì hãy thay những chiếc áo kiểu dáng truyền thống bằng form oversized đi thôi. Một chiếc áo sơ mi oversized khi được sơ vin vào quần hay váy bó sẽ rất thời trang mà lại còn che được nhiều khuyết điểm cơ thể. Tuy nhiên, vì kiểu áo này rộng nên bạn đừng phối chung với những chiếc quần hay váy cũng rộng vì chúng sẽ khiến bộ trang phục trở nên “bùng nhùng” và xuề xoá, không hợp với môi trường công sở.

5. Quần áo hoạ tiết

pnnn 5

Vẫn là chiếc áo sơ mi, chiếc quần tây hay cái váy bó ngày thường bạn vẫn phải mặc mỗi ngày nhưng nếu có thêm hoạ tiết thì có phải là sống động hơn không? Mix trang phục hoạ tiết khá đơn giản, chỉ cần chọn một item hình hoa lá phối chung với một món đồ trơn màu cơ bản vẫn thường mặc đi làm là có ngay một bộ cánh công sở với sức sống mới. Nhất là trong mùa xuân – hè sắp đến, quần áo hoạ tiết chắc chắn sẽ lên ngôi nên hãy áp dụng ngay nhé.

6. Quần jeans basic

pnnn 6

Nếu may mắn làm ở một nơi không quá khắt khe về trang phục, bạn có thể mặc một chiếc quần jeans basic đến công sở. Quần jeans rất thích hợp với những công việc di chuyển nhiều và đòi hỏi sự linh hoạt, nhanh nhẹn. Một chiếc quần jeans basic đậm màu cũng khá lịch sự. Bên cạnh đó, khi kết hợp với áo sơ mi, blazer hay bất cứ một item đứng đắn nào thì sự bụi bặm chất liệu jeans cũng có thể khiến tính cứng nhắc của trang phục công sở truyền thống biến mất.

7. Blazer dáng suông

pnnn 7

Tại một số nơi đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, nhân viên trong công ty buộc phải mặc blazer khi đi làm. Những kiểu blazer truyền thống thường ôm sát vào vòng eo của các cô gái. Thêm với chất vải cứng lại làm cho người mặc trở nên cực kỳ đứng đắn. Một chiếc blazer dáng suông sẽ giảm bớt sự cứng nhắc của bộ trang phục và cho bạn vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng hơn.

8. Túi tote bản to

pnnn 8

Các cô nàng công sở thường lỉnh kỉnh cách món đồ như sổ sách, laptop, túi trang điểm,… rất nên có một chiếc túi tote to bản để nhét “cả thế giới” của mình vào đó. Form túi to có thể đựng được nhiều đồ rất tiện lợi, gọn gàng mà còn thể hiện tính chuyên nghiệp.

9. Giày đế bệt mũi nhọn

pnnn 9

Mang giày cao gót đi làm thật sự rất đẹp và hợp với môi trường nghiêm túc, đứng đắn. Nhưng thỉnh thoảng, bạn hãy cho đôi chân mình nghỉ ngơi một chút với những đôi giày đế bệt. Trong hằng hà sa số các kiểu dáng khác nhau của giày đế bệt thì giày mũi nhọn có thiết kế thời trang, sang trọng nhất nên phù hợp để mang đi làm hơn so với những đôi giày mũi tròn dễ thương. Bên cạnh đó, mũi nhọn của đôi giày còn có thể giúp bạn có vẻ cao hơn một chút đấy.

10. Giày đế thô

pnnn 10

Một số cô nàng nấm lùn cảm thấy tự ti khi rời xa đôi giày cao gót mà đến với giày đế bệt thì hãy thử gợi ý này xem sao. Một vài năm gần đây, giày đế thô càng ngày càng lên ngôi vì sự vững chãi, thoải mái mà nó đem lại hơn hẳn so với những đôi giày gót. Bên cạnh đó, phần gót to bản cũng tạo cho người mang sự khoẻ khoắn nên những cực kì phù hợp cho những ai muốn thay đổi phong cách từ đứng đắn, thanh lịch trở nên mạnh mẽ và hiện đại hơn.

Theo misskick.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN