Săn giày da chất lượng ở Sài Gòn

Giày da luôn là một trong những item không thể thiếu trong tủ đồ của quý cô mê thời trang, đặc biệt là các fashionista. Giày da cá tính có thể phối được nhiều trang phục và tạo nên những hiệu ứng về phong cách khác nhau. Để tìm mua được một đôi giày da ưng ý về kiểu dáng, bảo đảm chất lượng và giá cả hợp lý, đôi khi phải đi khắp hang cùng ngỏ hẽm.

Để sở hữu được một đôi giày da thật của các thương hiệu đình đám, quả là một vấn đề đáng phải suy nghĩ và đắn đo. Tuy nhiên, không vì thế mà phái đẹp tự hạn chế mong muốn của mình. Ở thành phố Sài Gòn được mệnh danh “cái gì cũng có”, đương nhiên vẫn còn kha khá những cửa hàng giày dép xuất khẩu bán xen kẽ mặt hàng “hiếm có, khó tìm” này. Chỉ cần tinh ý và có chút am hiểu về chất liệu da thuộc, các nàng đã có thể tậu được những đôi giày vô cùng hợp ý với giá mềm đáng mơ ước.

Để tìm mua những đôi giày da chất lượng, thử dạo quanh những cung đường giày dép sau. bạn cũng nên tham khảo chút kiến thức về cách phân biệt hàng thật giả để không mắc phải những nhầm lẫn đáng tiếc.

Lê Văn Sỹ, Q.3, TP.HCM

Chạy dọc con đường Lê Văn Sỹ, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp khá nhiều cửa hàng giày dép. Trong số đó, không ít các cửa hàng chuyên cung cấp giày dép xuất khẩu với khá nhiều kiểu giày có chất liệu da thuộc. Nơi đây, các mặt hàng giày dép chủ yếu là hàng mới 99%. Mặt tiền cửa hàng luôn được trưng bày vô vàn kiểu giày từ những đôi boot chất lượng cho đến những đôi sandal mềm mại nữ tính tha hồ cho bạn lựa chọn.

Giá sàn cho những đôi boot da đơn giản từ 400.000 – 800.000VND. Sandal và giày bệt sẽ có giá dao động 150.000 – 400.000VND. Một đôi giày da chất lượng, khi mang vào sẽ rất nhẹ chân và vô cùng bền.

giaydep44

Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

Tuyến đường Lý Chính Thắng luôn là nơi mà dân sành thời trang giày dép tìm đến nhiều nhất. Các cửa hàng giày dép thời trang mọc lên dày đặc ở Lý Chính Thắng và luôn được lòng khách hàng vì liên tục cập nhật kiểu mẫu mới. Tuy nhiên, ở trục đường này, cửa hàng bán giày da thật lại ít hơn ở đường Lê Văn Sỹ.

Giá cả tại đây có phần nhỉnh hơn. Những đôi boot sẽ có giá 500.000 – 1.000.000VND. Các loại giày bệt, sandal tầm khoảng từ 300.000 – 600.000VND.

Copy of IMG_3170(1)

Lưu Văn Lang (chợ đêm Bến Thành), TP.HCM

Nơi đây chỉ mở cửa vào các buổi tối nhưng bù lại bạn tha hồ lựa chọn vì các cửa hàng giày dép nơi này nhiều vô kể. Ở đây chủ yếu bán giày nhập khẩu từ những nước lân cận với mức giá cạnh tranh. Lẩn trong số đó, cũng có một vài cửa hàng chuyên biệt bán giày xuất khẩu rất thu hút được sự chú ý của không ít du khách nước ngoài. Họ đến đây không chỉ vì chất lượng giày đảm bảo mà còn có thể tìm được những size giày cỡ trung và cỡ lớn.

Giá cả tại đây cũng dao động tùy theo kiểu dáng và chất liệu. Với những đôi sandal, giày bệt, mới 99%, có giá khoảng 180.000 – 400.000VND. Những đôi boot cổ thấp tầm khoảng 300.000 – 500.000VND. Giày nam cũng có giá 600.000 – 1.000.000VND.

anhmoi28

Giày si chợ Bàn Cờ, Q.3, TP.HCM

Không thể bỏ qua các cửa hàng bán giày si ở chợ Bàn Cờ. Tuy nhiên, nếu bạn đã lựa chọn mua giày si, nên chú ý soi kỹ hơn vào đường kim, mũi chỉ và cả độ dày của da. Nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp những đôi giày hàng hiệu còn mới nguyên nhưng giá cả lại cực kỳ “hạt dẻ”. Tất cả các kiểu giày trung bình có giá khoảng độ 150.000 – 350.000VND.

Địa chỉ tham khảoM-snow, 451 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, TP.HCM.Phương, 214 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, TP.HCM.

Thu Hà, 494 Lê Văn Sỹ, P.4, Q.3, TP.HCM.

An’s Store, 152A8 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM.

Gia Gia, 193B Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM.

Chợ Bàn Cờ, hẻm 664 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM.

 Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN