Gợi ý trang phục thời trang mùa hè cho bạn

Nếu mặc quá ngắn hay hở thì bạn sẽ dễ bị cháy nắng, còn kín cổng cao tường lại bí bách và ngột ngạt. Vậy các nàng công sở phải làm sao?

Tuy mới đầu hè nhưng đợt nắng nóng đỉnh điểm này đã và đang làm cho tất cả mọi người đều mệt mỏi và khó chịu. Với dân văn phòng thì việc lựa chọn trang phục sao cho vừa thoái mái, mát mẻ, vẫn giữ được sự thanh lịch mà cũng cần có tác dụng chống nắng, quả là một bài toán cũng không dễ dàng gì.

Dù thế, câu hỏi trên không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Chỉ cần bạn chú ý trong việc lựa chọn và mix đồ một chút thôi, bạn hoàn toàn có thể đi quá những ngày nắng nóng mà vẫn luôn xinh tươi và rạng rỡ.

1Sơ mi dài tay

Đây là một món đồ không thể thiếu trong mọi tủ đồ của hai phái vì thế việc bạn chọn được cho mình một chiếc sơ mi dài tay cũng không là điều khó khăn gì. Đặc trưng phần tay áo của sơ mi đã giúp cho item này không chỉ là món đồ tô điểm cho bề ngoài của bạn gái mà còn là công cụ để bao bọc cánh tay dưới ánh mặt trời chói chang gay gắt những ngày này.

Sơ mi trắng cổ điển là lựa chọn an toàn nhưng cũng không kém phần thú vị cho các chị em. Chúng có tính ứng dụng cao khi mix với chân váy hay quần dài đều đẹp. Ngoài ra, bạn cũng có thể mặc những chiếc áo sơ mi kẻ ô vuông, kẻ sọc năng động, cá tính mà vẫn rất phù hợp với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cập nhật xu hướng denim on denim rất hot của mùa hè 2015, sao bạn không sắm cho mình một chiếc áo sơ mi denim để có thể thoải mái dạo phố và đến văn phòng nhỉ? Chất liệu denim chống nắng rất tốt và cũng có tính thẩm thấu mồ hôi cao, đặc biệt hơn chúng còn mang lại vẻ ngoài sành điệu và trẻ trung cho bạn nữa.

Chất liệu cũng là một vấn đề cần lưu tâm, bởi bạn cần diện những chiếc sơ mi dài kín tay, nên hãy tránh xa những chất liệu gây nóng, bức bí nhé. Voan mỏng, lụa sexy hay lanh, đũi sẽ là những lựa chọn hoàn hảo giúp bạn giảm nhiệt. Một chi tiết nho nhỏ đó là, những màu sắc sáng, gam lạnh sẽ mang đến sự tươi mát cũng như chống nắng tốt hơn những màu tối. Không chỉ vậy, bạn sẽ hạn chế rơi vào những tình huống “đỏ mặt” ngày hè khi mồ hôi vùng dưới cánh tay ra nhiều vì màu sáng sẽ khiến cho vùng mồ hôi không bị lộ ra ngoài.

2Quần dài form dáng thoải mái

 
Việc bảo vệ làn da dưới ánh nắng không hẳn chỉ đều vì đen hay trắng mà đó còn là bảo vệ da dưới tác động tiêu cực từ tia UV – nhân tố gây ra rất nhiều bệnh lý về da. Do thế, những chiếc quần dài sẽ là cứu cánh cho đôi chân của các nàng vào những ngày mà mới 8h nắng đã như đổ lửa. Tuy nhiên, nếu những chiếc quần dài dáng ôm sẽ được ưa chuộng vào mùa đông, thì quần dài form rộng, xuông thoải mái lại là lựa chọn tối ưu của mùa hè.
“Chiến binh chống nắng” đầu tiên phải kể đến những thiết kế quần palazzo sành điệu và thời thượng. Chúng vừa thoải mái, rộng rãi và dễ di chuyển, lại có vẻ ngoài vô cùng thanh lịch và phù hợp với công sở. Khi mix cùng với những dáng áo ôm phần phía trên, bạn sẽ không phải lo lắng bề ngoài của mình luộm thuộm hay mất dáng.
Với cô nàng mũm mĩm thì quần palazzo có thể không phải là lựa chọn tối ưu. Thay vào đó, hãy chọn những dáng quần có độ xuông thẳng, vừa vặn với dáng chân của bạn. Như vậy, bạn sẽ vẫn trông thon thả mà lại không phải kết đôi với quần bó, ôm bí bách nữa.
 
Các tín đồ thời trang cũng đừng nên bỏ qua quần jean ống loe cá tính. Thay vì kiểu dáng ôm sát phía trên và loe rộng phần dưới như thập niên 90, quần loe của 2015 lại mang dáng hình của những năm 70s với thiết kế thoải mái không ôm đùi và đầu gối. Điều này sẽ làm cho thân hình người mặc cân đối hơn cũng như dễ chịu hơn trong tiết trời nắng nóng.

 

3Chân váy midi

 
Nếu bạn đã chán với những kiểu dáng quần mặc từ ngày này sang ngày khác và muốn thay đổi sang váy thì sao? Váy midi sẽ là sự thay thế hoàn hảo. Khi váy ngắn sẽ chỉ càng làm đôi chân bạn bỏng rát hơn, maxi điệu đà lại phù hợp với bãi biển dài hay những buổi dạo phố hơn, thì chân váy midi lại vô cùng phù hợp đến công sở ngày nắng. Nó vừa có sự nhẹ nhàng, bay bổng và nữ tính, lại vô cùng thanh lịch và nghiêm túc, không những vậy, với chiều dài của mình, nó sẽ giúp bạn che chắn đôi chân mình dưới ánh nắng chói chang của mùa hè nhiệt đới.
Những thiết kế có phần xòe rộng…
… đến những kiểu dáng rủ đều rất phù hợp với quý cô công sở nữ tính
 
 
 Bên cạnh đó, những chân váy có phần dập ren hay bằng chất liệu vải đũi thoáng mát cũng là lựa chọn vô cùng đúng đắn cho ngày hè nóng bức
 

4Áo khoác kimono và áo khoác denim

Các nàng công sở đừng vội nghe đến hai từ “áo khoác” đã dè chừng nhé. Sự thật là nếu đi ra ngoài trời nắng các bạn che chắn dày thì sẽ mát và không mất nhiệt như mặc mỏng. Việc mix đồ với 2 kiểu dáng áo này cũng không khó như bạn tưởng khi chúng rất dễ tính và đa dạng.
Với áo khoác denim, set đồ quen thuộc là áo hai dây, áo ba lỗ mặc trong áo denim là công thức đơn giản mà hiệu quả cao. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể mặc denim ngoài váy hai dây; vừa kín đáo đến công sở, lại che chắn giúp các nàng khỏi ánh nắng gay gắt.
Áo khoác kimono thì không thân thuộc bằng áo khoác denim khi chỉ mới là cơn sốt những mùa mốt gần đây. Tuy nhiên, những thiết kế mỏng manh này lại rất hữu hiệu cho ngày nắng nóng vì chất liệu vải mát, nhẹ và kiểu dáng rộng rãi thoải mái. Hơn nữa, trái ngược với sự khỏe khoắn của denim, vẻ yểu điệu của kimono có thể chiều lòng được các cô nàng dịu dàng, lại mang đến sự nổi bật đáng yêu cho người mặc. Do vậy, các nàng công sở nếu chưa có item này trong tủ đồ thì hãy cân nhắc để rinh một em về nhà cho mùa hè này của mình nhé.

Phụ Nữ Ngày Nay

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN