6 kiểu DIY làm mới trang phục

DIY cụm từ viết tắt tiếng Anh của Do it yourself (tự tay làm lấy) là một thuật ngữ dùng để mô tả việc xây dựng, sửa đổi, hoặc sửa chữa một cái gì đó mà không có sự trợ giúp của các chuyên gia. Bạn đang cần trang phục cho mùa lễ hội,  tiệc tùng sắp tới, nhưng không nhất thiết phải mua mới, hãy xem xét lại tủ quần áo đang có của mình. Hãy tìm tới sự độc đáo theo những gợi ý sau.

Hầu hết như mọi người, bạn sẽ cảm thấy chán với các kiểu trang phục sau một thời gian. Đó là lý do mà phụ nữ chi tiêu tiền trên quần áo. Chúng ta luôn tìm kiếm, để làm mới vẻ ngoài của mình và theo kịp với các xu hướng mới nhất, nhưng hết mùa này sang mùa kia, điều này tỏ ra tốn kém, lãng phí. Thực tế, hết sức dễ dàng để làm sống lại những mảnh trang phục đã qua mùa, với một vài thủ thuật. Một số kỹ năng nhỏ, trí tưởng tượng, và một số tìm kiếm trên các trang mạng xã hội, chẳng hạn như Pinterest, bạn có thể cải biến chỉ một chút thôi nhưng không chỉ bạn mà những người xung quanh sẽ bất ngờ với kết quả.

Lớp chồng lớp

Trang phục qua mùa vẫn có thể được “gia hạn sử dụng” bằng cách phối hợp với những món thời trang khác. Đối với váy, bạn thử phối với một áo cổ lọ tươi trẻ hoặc áo thun xinh xắn, sẽ rất tuyệt vời đấy! Bạn đã biến một chiếc váy cũ trở thành một phần của bộ trang phục mới. Đối với quần soóc, bạn có thể đưa chúng phục vụ tốt cho mùa này bằng cách thêm một đôi leggings. Hãy luôn nghĩ về những cách mà bạn có thể tạo ra những mảng miếng đầy phong cách và vui vẻ.

6 kiểu DIY làm mới trang phục

Cắt và cắt

Phong cách cut-off khá phổ biến với những kiểu trang phục tạo ra độ hở da thịt, gợi cảm mà không thô. Thực tế, bạn cũng có thể tự mình tạo ra một vài kiểu cut-off  khi cắt hoặc xén ngắn trang phục. Bạn có thể biến chiếc váy maxi thành váy ngắn, áo thun cũ trở thành áo crop-top, và áo sơ mi thành áo khoác không tay. Nếu chiếc kéo linh hoạt trong tay bạn, thêm một chiếc máy may tay nhỏ, bạn sẽ có thêm nhiều niềm vui sáng tạo. Nếu không, bạn cũng có thể đưa ra ý tưởng và đặt thợ may làm, để có những trang phục được làm mới với phong cách thời trang và giá rẻ.

6 kiểu DIY làm mới trang phục 6 kiểu DIY làm mới trang phục

Trang trí thêm

Việc bổ sung các mẫu trang trí vào trang phục sẽ có thể biến bất kỳ mảnh trang phục cũ trở nên bắt mắt. Thêm nơ, nút, hạt cườm, hạt đá, tua riềm… chọn lựa cho bạn là vô tận. Bạn thậm chí có thể biến đổi một đôi giày cũ với hạt cườm và nơ. Tất cả những gì bạn cần là một cây kim, một ít keo dán, chỉ, các mẫu trang trí và một chút trí tưởng tượng, để tạo ra niềm vui cho bản thân khi mang một trang phục trở lại từ cõi chết.

DIY trang phuc 2

Nhuộm

Nhuộm một chiếc áo cũ cũng là một cách tuyệt vời để tạo ra một chiếc áo tươi mới, hợp thời trang và nhất là khi bạn quá yêu chất liệu của nó, không nỡ rời tay. Tự tay nhuộm áo không khó như bạn tưởng. Cẩn thận theo hướng dẫn sử dụng thuốc nhuộm, kết hợp linh động với một vài kiểu nhuộm đang có nhiều trên internet và biến tấu theo kiểu trang phục của mình, bạn sẽ tạo ra những kiểu trang phục lạ mắt và độc đáo.

6 kiểu DIY làm mới trang phục

Chít lưng

Một sợi dây thắt đặt đúng cách có thể tạo ra điều kỳ diệu cho phong cách và đổi mới một trang phục. Bạn có thể biến chiếc váy thụng và áo chẽn thành một kiểu trang phục cân đối, thậm chí bạn có thể áp dụng dây thắt lưng cho một chiếc áo khoác hoặc áo thun. Dây thắt lưng là một cách đơn giản, nhanh chóng để thay đổi phong cách cho một chiếc áo kiểu, váy hoặc áo khoác.

6 kiểu DIY làm mới trang phục 6 kiểu DIY làm mới trang phục

Thêm vòng cổ ấn tượng

Đây là một thủ thuật cũ nhưng đáng tin cậy. Bạn có thể biến bất kỳ kiểu trang phục cũ, nhàm chán trở nên thú vị và thời trang, khi chỉ cần đeo thêm một chiếc vòng cổ, dây chuyền đầy ấn tượng, bắt mắt. Đây có lẽ là cách dễ dàng nhất, để hướng cái nhìn của người xung quanh vào điểm bạn muốn nhấn!

6 kiểu DIY làm mới trang phục

Tư vấn của stylist Đỗ Long

Đỗ Long có tiếng với việc tạo dựng cho ngoại hình gợi cảm, nhưng sang trọng tinh tế. Không chỉ tư vấn trang phục, anh còn giúp xây dựng hình ảnh cho nhiều chân dài nổi tiếng (Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh…).

“Khi đi tiệc chú ý phải tìm hiểu tính chất buổi tiệc và chọn trang phục phù hợp với dáng người, độ tuổi của mình. Xu hướng trang phục dự tiệc Thu Đông 2015 là các kiểu trang phục có màu sắc như xanh coban, cam, xanh quân đội, đen – trắng, ren. Những trang phục có kiểu dáng đơn giản, không phá cách, cổ điển và lịch thiệp như váy liền, dáng chữ A, có chiều dài ngang hoặc quá đầu gối một chút là sự lựa chọn an toàn trong mọi tiệc.

Những trang phục mùa trước vẫn có thể sử dụng lại cho mùa này nếu biết cách phối hợp lại với nhau một cách phù hợp nhất. Có thể thêm thắt phụ kiện, hay sửa lại đôi chút là chúng ta sẽ thổi một làn gió mới cho những bộ trang phục của mùa đã qua.

Tuỳ trang phục bạn lựa chọn sẽ có các cách phối hợp phụ kiện cho phù hợp. Đối với các tiệc được tổ chức vào buổi tối thì bạn có thể dùng phụ kiện lấp lánh, bản to… Tuy nhiên, với những tiệc vào ban ngày thì các món trang sức quá cầu kỳ, rườm rà sẽ phản tác dụng. Tránh phối hợp những phụ kiện quá rườm rà và chõi với trang phục.

Để phá cách bạn có thể kết hợp nhiều lớp quần áo tuy nhiên đừng nên đưa ra quá 3 màu trên cùng bộ trang phục. Nếu kết hợp thêm mũ nón, phụ kiện nữa thì bạn sẽ thật sự nổi bật. Tránh mặc trang phục không phù hợp với vóc dáng ví dụ bạn hơi tròn thì tránh mặt đồ quá ôm sát, nhún bèo hay sọc ngang.”

Lam Kiều (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN