Salsa Night Fever 2019 – Sự kiện giao lưu văn hóa giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn thay đổi cuộc đời

Hơn 1.000 trẻ em và thanh thiếu niên từ độ tuổi mầm non đến 25 tuổi đã được PdV hướng dẫn và định hướng sự nghiệp.

Tổ chức Phi Chính phủ Poussières de Vie (PdV) được cấp phép hoạt động từ năm 2002 bởi Bộ Ngoại Giao, dưới sự giám sát của Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), là một trong những tổ chức hoạt động tích cực hướng đến sứ mệnh nghiên cứu và phát triển các dự án giáo dục tại Việt Nam. Trải qua hành trình 17 năm nỗ lực, với nhiều dự án thiết thực, PdV đã trở thành nền tảng thiết yếu và cơ hội quý giá để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn thay đổi cuộc đời.

Thông qua các sự kiện gây quỹ cùng sự hỗ trợ từ các cơ quan hữu quan, các tổ chức, tập đoàn đa quốc gia, lãnh đạo doanh nghiệp và những cá nhân có sự ảnh hưởng đến công chúng, PdV đã thiết lập được mạng lưới “gắn kết”, “nhân ái” và “trao cơ hội”, với hơn 1.000 trẻ em và thanh thiếu niên từ độ tuổi mầm non đến 25 tuổi đã được PdV hướng dẫn và định hướng sự nghiệp. Tiếp nối lan tỏa các giá trị cốt lõi và chắp cánh cho những ước mơ, PdV không ngừng ra đời các dự án ươm mầm tài năng, hỗ trợ sáng kiến, trang bị kỹ năng và tạo điều kiện phát triển cho các bạn trẻ tại Việt Nam.

GRUPO_POSTER_081119_FINAL_PRINT-02Thông qua Văn hóa – Nghệ thuật, đặc biệt là chuỗi sự kiện mang tên “PointARTS” được tổ chức thường niên được khởi xướng bởi Patrick Désir và những người bạn. Lấy cảm hứng từ sự thành công của hiện tượng “Despacito” làm khuynh đảo hàng triệu trái tim người nghe nhạc, nhận thấy âm nhạc thế giới, trong đó có Việt Nam, sự kiện gây quỹ năm 2019 với chủ đề Salsa Night Fever sẽ được thổi hồn bởi hơi thở của văn hóa Cuba, một quốc gia mang nhiều nét quyến rũ độc đáo, cùng sự hiếu khách nồng hậu kết hợp hài hòa giữa nhiều nền văn hóa đa dạng – góp mặt với ban nhạc Grupo Compay Segundo – ban nhạc huyền thoại với lịch sử trên 100 năm. Trải qua nhiều thập kỷ, Grupo Compay Segundo là một biểu tượng văn hóa lớn của đất nước Cuba và nổi tiếng rộng khắp trên toàn thế giới. Sau khi Compay Segundo qua đời vào năm 2003, nhóm được đổi tên thành Grupo Compay Segundo quản lý bởi con trai của ông, Salvador. Ban nhạc được đón nhận và lưu diễn khắp Châu Âu, Mỹ Latinh, Trung Đông, Đông Nam Á, Nhật Bản, Hoa Kỳ… để mang các nghệ sĩ lớn như: Omara Portuondo, Eliades Ochoa, Charles Aznavour, Teresa Garcia Caturla, Isaac Delgado, Lou Bega… đến gần hơn với người hâm mộ, đặc biệt ca khúc kinh điển “Chan Chan”, bài hát biểu tượng viết bởi Compay và được chơi bởi mọi ban nhạc thuộc mọi thể loại. Tại sự kiện Salsa Night Fever 2019, Grupo Compay Segundo mong muốn sưởi ấm trái tim các khán giả Việt Nam bằng các tiết mục văn hóa âm nhạc Cuba đương đại với niềm đam mê và năng lượng vô hạn, thông qua đó, ban nhạc cũng kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng dành cho thanh thiếu niên – những thế hệ kiến tạo tương lai mới, đây là thông điệp mà họ đã mang theo trong suốt hành trình biểu diễn “Chan Chan Tour” của mình tại các nước Châu Á.

GRUPO_POSTER_081119_FINAL_PRINT-01Đêm nhạc Salsa Night Fever 2019 sẽ diễn ra vào ngày 27/11/2019 tại Nhà Hát Tuổi Trẻ, Hà Nội và ngày 30/11/2019 tại Nhà hát Quân đội, thành phố Hồ Chí Minh.

Phụ Nữ Ngày Nay

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN