Hoa hậu Hạ My, doanh nhân Tiến Hạnh chia sẻ về quan niệm “cọc đi tìm trâu”

Đến với tập 15 của chương trình “Phụ nữ quyền năng” phát sóng lúc 21h ngày 16/6 vừa qua trên kênh HTVC Phụ Nữ, hai khách mời Doanh nhân Huỳnh Tiến Hạnh và Hoa hậu Nguyễn Hạ My đã cho khán giả có một nhìn nhận mới về quan niệm “cọc đi tìm trâu” hay “trâu đi tìm cọc” trong giai đoạn hiện đại. Bên cạnh đó là sự nhắn nhủ, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, dù có thất bại thì cũng nên nhìn về phía trước và xem đó là bài học cho bản thân mình.

IMG_2799Từ một người tay ngang bước vào lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất và kinh doanh nấm linh chi và đông trùng hạ thảo, doanh nhân Huỳnh Tiến Hạnh đã không ít lần thất bại, tưởng chừng bỏ nghề, nhưng nỗi trăn trở về một sản phẩm tốt cho sức khỏe cộng đồng mà vẫn chưa được nhiều người dùng vì giá nhập khẩu quá đắt đã tạo cho chị động lực để tiếp tục con đường trồng nấm linh chi mang thương hiệu Việt Nam. Chị chia sẻ: “Sau khi thất bại về kinh doanh sim số thẻ cào, và tình cờ ông xã bị bệnh nên Hạnh đã trồng nấm linh chi cho chồng uống. Sau hơn 2 tháng sử dụng nấm linh chi sức khoẻ ông xã tốt hơn hẳn. Và từ đó, cơ duyên bắt đầu đến với việc nuôi trồng nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Trong giai đoạn mới đầu phát triển, công ty khó khăn, chỉ có vỏn vẹn 20 người, không ai biết gì về ngành nghề này nhưng tất cả mọi người đều đồng lòng, gắn bó cùng Hạnh vượt qua khó khăn và mọi người cùng nhau tìm hiểu học hỏi cách nuôi trồng”.

IMG_2878

Không chỉ bản lĩnh trong việc kinh doanh, trong chuyện tình cảm doanh nhân Tiến Hạnh cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, không e dè ngại ngùng. Khi được hỏi về chồng, Tiến Hạnh đã hài hước chia sẻ kèm theo đó là ánh mắt hạnh phúc viên mãn: “Hạnh và chồng quen và lấy nhau được 25 năm, ông xã là người bị Hạnh bẫy. Từ năm 18 tuổi, Hạnh đã đặt ra cho cuộc đời của mình rằng 18 tuổi phải có người yêu và 25 tuổi cỡ nào cũng phải lấy chồng. Mối tình đầu của Hạnh từ thời cấp 3 rất là dễ thương nhưng sau đó Hạnh đã chủ động chia tay do anh ấy không muốn đi học tiếp, trong khi mục tiêu của Hạnh là làm gì thì làm nhưng cũng phải học xong Đại học. Sau khi chia tay, ngày hôm sau Hạnh thấy và chấm một anh cơ động vì trắng trẻo đẹp trai, dễ thương ít nói nên có ý định tán tỉnh anh ấy. Thế là hôm sau Hạnh lấy cớ cần sự giúp đỡ của anh nên hẹn anh ra. Hạnh nói với anh ấy rằng: ‘Em mới chia tay người yêu, anh giả làm bồ của em nhé. Khi nào thấy người yêu cũ của em đi ngang qua, anh cho em ôm eo anh là được’. Nghe xong anh ấy đang uống nước liền phun hết ra vì bất ngờ. Và anh ấy cũng đồng ý nhưng với điều kiện trong khi làm bồ giả của nhau thì Hạnh không được quen ai. Sau khi quen được 1 thời gian thì anh hỏi cưới”.

IMG_2907

Nếu như doanh nhân Tiến Hạnh với mối tình “cọc đi tìm trâu” hết sức bá đạo, thì câu chuyện tình yêu của hoa hậu Nguyễn Hạ My lại rất tình cờ và không kém phần lãng mạn. “Do học tập và sống bên Mỹ, nên đối với Hạ My vấn đề cọc đi tìm trâu hay trâu đi tìm cọc không quan trọng. Hạ My quen và gặp ông xã rất tình cờ. Bác của My và chồng của My hiện tại có hợp tác làm ăn chung, thế là anh cứ đi theo Bác năn nỉ xin số điện thoại, nhưng lúc đầu bác của My không cho mà phải hỏi ý kiến của My. Sau một thời gian nói chuyện qua điện thoại Hạ My quyết tâm về Việt Nam để gặp anh, và tình yêu của cả hai đến rất nhanh. Anh là người chồng chiều chuộng và rất tâm lý. Trong dịp đón Tết năm nay, và cũng trùng với ngày lễ tình nhân tại Việt Nam nên lúc đó anh đã âm thầm book vé máy bay ra Hà Nội rồi bất ngờ tặng cho My một chiếc xe ô tô cùng với 99 đóa hoa hồng nhân ngày lễ tình yêu”, Hạ My chia sẻ.

IMG_2863

Khi được MC Mai Thu Huyền hỏi về điều nuối tiếc đã qua, doanh nhân Huỳnh Tiến Hạnh cho biết: “Đến bây giờ, điều mà Hạnh hối tiếc nhất chính là mình quá mạnh mẽ, quá tự tin và gần như không nghe bất kỳ ai cả. Bởi vì Hạnh là một người lý trí, một khi đã quyết định bất cứ điều gì thì sẽ quyết làm đến cùng. Những trải nghiệm để trồng được thương hiệu Nấm linh chi tại Việt Nam như ngày hôm nay Hạnh đã phải trả giá hàng chục tỷ. Có lúc quá khó khăn, bế tắc, Hạnh đã chạy xe máy ra cầu Sài Gòn định nhảy cầu tự vẫn, lúc đó nhướng chân lên xuống sông thấy một màu tối và suy nghĩ rằng nước lạnh lắm, giờ mà nhảy xuống thì xe mình để đâu và con mình ai sẽ lo. Vừa nhìn xuống cầu vừa suy nghĩ thì bất ngờ ở đằng sau có một anh công an vòng tay ôm mình và la lên rồi mọi người bắt đầu bu lại. Thông qua chương trình này, Hạnh cũng muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ đang trên đường khởi nghiệp rằng đừng quá háo thắng để rồi trắng tay”.

Vượt qua những sóng gió, để rồi giờ đây nữ doanh nhân Tiến Hạnh cũng có một cái kết viên mãn với bốn đứa con bên cạnh ông xã. Mỗi ngày, sau những giờ làm việc, chị đều hối hả trở về để vào bếp và quây quần cùng gia đình bên bữa cơm tối.

IMG_2880

Nếu như doanh nhân Tiến Hạnh có quá khứ nuối tiếc, thì Hoa hậu Hạ My lại hoàn toàn khác. Chị không có bất cứ điều gì hối hận mà chỉ xem đó là bài học cho bản thân mình. “4 năm về trước ở Việt Nam Hạ My đã làm Tổng giám đốc điều hành công ty Vận tải biển của gia đình và có kinh doanh về bất động sản. Tuy nhiên trong thời điểm đó, do tuổi còn nhỏ, còn háo thắng nên My đã thất bại về kinh doanh. Lúc đó My rất buồn nhưng có sự an ủi động viên từ Mẹ. Thế là My quyết tâm đi du học tại Mỹ để trải nghiệm, học hỏi thêm kinh nghiệm, để một ngày nào đó quay trở về Việt Nam thì bản thân mình sẽ có kinh nghiệm và đứng vững trên con đường kinh doanh. Lúc đó, một mình ở đất nước xa lạ buộc My phải tự lập mọi thứ. Và sau khi tốt nghiệp thạc sỹ tại Mỹ, Hạ My quyết tâm trở về Việt Nam điều hành một công ty du lịch. Bởi trong suy nghĩ của Hạ My luôn nghĩ rằng mình là người con của đất Việt nên mong muốn mang công sức của mình để phát triển đất nước. Đối với Hạ My, mỗi khoảnh khắc và trải nghiệm trong cuộc sống của mình đều là một bài học một kinh nghiệm quý báu. Và nếu để chọn lựa thì My vẫn chọn lựa lại con đường mình đã đi qua”, Hạ My cho biết.

IMG_2792

Chương trình “Phụ nữ Quyền năng” do Công ty Tincom Media sản xuất, mùa đầu tiên gồm có 25 talk show phát sóng định kỳ hàng tuần lúc 21h thứ 7 trên kênh HTVC Phụ Nữ và phát lại lúc 18h30 thứ 2 trên kênh HTVC Thuần Việt. Ngoài ra, chương trình còn có 1 Gala đặc biệt tôn vinh và trao cúp “Phụ nữ Quyền năng” cho các nhân vật tham gia trong chương trình, dự kiến tổ chức vào ngày 7/9/2018 tại Nhà hát Quân đội.

IMG_2940

Chương trình đã nhận được sự tài trợ của thương hiệu đồng hồ Henry London đến từ Anh Quốc; tài trợ địa điểm ghi hình của Khách sạn MerPerle Crystal Palace ; bên cạnh đó là sự đồng hành của các đơn vị: Vân Ly, Trường Sơn Media, Bizco, Connecting Plus, Len Nguyễn Media; hỗ trợ trang phục Phoenix_V và Angelina. Đặc biệt, “Phụ nữ quyền năng” còn được nhiều cơ quan truyền thông bảo trợ thông tin như: thegioivanhoa.com.vn, phunungaynay.vn, startalk.vn, vanhoadoanhnhan.net.vn, nguoinoitieng.net.vn, Ấn phẩm Kết nối Doanh nhân và Tạp chí Văn hóa Doanh nhân Việt Nam, Tạp chí Ngôi Sao Doanh Nhân.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN